Quan chức hàng đầu của ông Putin chết bí ẩn trong vụ tai nạn trực thăng

Một trong những quan chức pháp lý hàng đầu của Nga, người tích cực chỉ trích Anh nhất, mới đây đã thiệt mạng một vụ tai nạn trực thăng bí ẩn.

Theo Mirror, Saak Karapetyan, 58, phó Tổng công tố Nga, người giám sát vụ án hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc tại Anh là một trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng.

Đoạn video do giới chức Nga đăng tải, cho thấy những mảnh vỡ của chiếc AS-350 bốc cháy trên mặt đất, ở Kostroma, phía đông bắc Moscow. 

Saak Karapetyan là người “đứng mũi chịu sào” trước hàng loạt những chỉ trích của Anh liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Hiện chưa rõ vì sao chiếc AS-350 gặp nạn. Máy bay chở Karapetyan và hai người khác được cho là đang trong một chuyến đi săn. Người ta tìm thấy súng săn tại hiện trường máy bay rơi.

Saak Karapetyan hiện là Phó Tổng công tố Nga.
 Saak Karapetyan hiện là Phó Tổng công tố Nga.

Trực thăng dường như va vào cây trong đêm và đây là lý do khiến trực thăng mất kiểm soát, đâm xuống đất, một nguồn tin nói.

Nhưng có thông tin rằng trực thăng gặp nạn khi đang bay tới Plyos, thị trấn bên bờ sông Volga, nơi nghỉ dưỡng ưa thích của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Hãng thông tấn TASS của Nga xác nhận toàn bộ 3 người trên trực thăng thiệt  mạng. Thi thể của họ được tìm thấy tại hiện trường.

Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn trực thăng. Một người khác thiệt mạng tên Arek Aratunyan, trong khi người thứ ba là phi công.

Hồi tháng 4, Karapetyan chỉ trích chính quyền Thủ tướng Theresa May về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. “Chính quyền Anh dựa trên quan điểm chống Nga để thêu dệt tin đồn thất bại, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nga”.

Karapetyan cũng từng cáo buộc Anh vi phạm luật pháp quốc tế khi "bưng bít" các vụ việc liên quan đến cựu điệp viên Sergei Skripal cũng như vụ đầu độc điệp viên Nga Alexander Litvinenko và vụ ám sát nhà tài phiệt Boris Berezovsky.

Mặc dù Karapetian chỉ trích nga dữ dội nhưng ông có cô con gái Diania, 32 tuổi hiện đang sống ở London. Người vợ Karine sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Anh-Đức ký thỏa thuận hợp tác quân sự, cam kết bảo vệ châu Âu

Thỏa thuận nhấn mạnh, Anh và Đức quyết tâm tăng cường mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu chung về an ninh và quốc phòng.

Hôm qua (5/10), Anh ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Đức, nhấn mạnh cam kết của Anh giúp bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa an ninh trong tương lai, vào thời điểm đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Brexit đã đạt nhiều tiến triển.
Anh-Duc ky thoa thuan hop tac quan su, cam ket bao ve chau Au
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson  (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. Ảnh: EPA. 
Một trong những “lá bài” mạnh mà Anh sử dụng trong đàm phán Brexit là với vị thế quốc gia có chi tiêu quốc phòng cao nhất trong EU, Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng tâm trong an ninh của châu Âu giai đoạn hậu Brexit.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã ký thỏa thuận tại doanh trại của quân đội Anh đặt tại thị trấn Sennelager, phía tây nước Đức. Thỏa thuận nhấn mạnh, Anh và Đức quyết tâm tăng cường mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu chung về an ninh và quốc phòng. Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ duy trì cam kết đẩy mạnh bảo vệ châu Âu sau Brexit.

Rơi trực thăng cứu hộ ở Nhật, ít nhất 8 người chết

Một chiếc trực thăng cứu hộ, chở theo 9 người đã bị rơi ở vùng núi thuộc tỉnh Gunma, Nhật Bản sáng nay, ngày 10/8. Cảnh sát địa phương thông báo đã tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân.

Theo báo Japan Times, trực thăng gặp nạn là một chiếc Bell 412EP thuộc quyền quản lý của chính quyền tỉnh Gunma và do công ty dịch vụ hàng không Toho vận hành.

Roi truc thang cuu ho o Nhat, it nhat 8 nguoi chet
 Ảnh chụp từ trên không cho thấy xác trực thăng bị rơi ở tỉnh Gunman sáng 10/8. Ảnh: THX

Rơi trực thăng ở Afghanistan nhiều người thiệt mạng

Chiếc trực thăng đã rơi từ độ cao 15 mét ngay khi vừa cất cánh từ căn cứ Shaheen và sau đó bốc cháy dữ dội.

Chiếc trực thăng bị rơi là máy bay Mi-8 thuộc sở hữu của Moldova, đã bị rơi tại căn cứ quân sự Shaheen của Afghanistan vào lúc 7h30’ sáng 2/9 (giờ địa phương). Có 3 thành viên phi hành đoàn là công dân Ukraine, cùng 11 hành khách là công dân Afghanistan trên trực thăng mang số hiệu ER-MHR thuộc về hãng hàng không Valan International Cargo Charter của Moldova.
Roi truc thang o Afghanistan nhieu nguoi thiet mang
 Trực thăng bị tai nạn mang số hiệu ER-MHR. (Ảnh: diana)
Theo báo cáo ban đầu, 2 thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang trong hành trình tới tỉnh Faryab.

Đọc nhiều nhất

Tin mới