Quá căng thẳng, 20 binh sĩ Anh tự sát gây sốc

Theo Daily Star, ít nhất 23 binh sĩ tự sát năm 2018 bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) hoặc trầm cảm.

Báo Anh cho biết, mặc dù số lượng binh sĩ Anh tự sát năm nay gia tăng đã gây sốc cho quân đội nhưng một cựu chiến binh cảnh báo rằng đây chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi". Theo tờ Sunday People, trong số 23 binh sĩ tự sát bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) hoặc trầm cảm đã được điều trị và được cho xuất viện. Riêng trong 6 tuần gần đây, có liên tiếp 8 binh sĩ tự sát.
Qua cang thang, 20 binh si Anh tu sat gay soc
Ảnh minh họa. 
Số lượng các binh sĩ Anh tự sát năm 2018 ước tính gấp đôi số lượng binh sĩ thiệt mạng ở chiến trường Afghanistan trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2014 (11 người).
Bình luận về vấn đề này, cựu binh Trevor Coult chia sẻ: "Bệnh dịch tự tử có tồn tại trong các cựu binh nhưng hiện tại chúng ta chỉ thấy phần nổi của tảng băng trôi. Cần phải tiến hành điều tra chi tiết về lý do tại sao binh sĩ mắc PTSD lại tự sát với số lượng lớn như vậy".
Hiện Bộ Quốc phòng Anh không lưu giữ hồ sơ về các vụ tự tử của các cựu chiến binh, điều đó có nghĩa là quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng không rõ ràng.

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu được cấp loại bánh này suốt đời

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu “như trong phim” cách đây mấy tuần sẽ được cấp một “đặc sản” Hàn Quốc suốt cuộc đời.

Oh Chong-song, 24 tuổi, một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cách đây mấy tuần, đã thu hút sự chú ý của thế giới khi đoạn phim đào tẩu được đăng tải. Oh bị bắn vào đầu gối, cánh tay, lưng, ngực, vai nhưng may mắn thoát chết.

Chủ tịch Kim Jong-un đội mưa dự tang lễ nguyên soái quân đội

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ quốc tang dành cho ông Kim Yong Chun - cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/8 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi nguyên soái Kim Yong-chun cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), đã có một cuộc đời vẻ vang trong lễ quốc tang hôm 20/8.

Kinh ngạc loạt ảnh đối nghịch giàu-nghèo trên thế giới

(Kiến Thức) - Sự chênh lệch giàu nghèo ngay trong lòng các thành phố dưới đây đã được thể hiện rõ nét qua loạt ảnh chụp từ trên cao. Có thể nói, đây là những thành phố bất bình đẳng nhất thế giới.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi
Theo tờ Daily Mail, Mexico là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Trong ảnh là khu ổ chuột Santa Fe (trái) nhưng một phần khu ổ chuột này đã được “nâng cấp” thành các khu mua sắm, thương mại hạng sang và nó nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự giàu có (phải). (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-2
Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo cũng được thể hiện rõ ngay trong lòng thành phố Mumbai, Ấn Độ. Bên trái bức hình là khu ổ chuột Dharavi còn bên phải là những tòa nhà dành cho những cư dân giàu có làm việc cho Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và một số công ty lớn nhất Ấn Độ. 

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-3
Đối nghịch với những tòa nhà cao tầng san sát nhau là khu ổ chuột Dharavi tồi tàn với những mái nhà lụp xụp. Được biết, đây là khu ổ chuột lớn thứ hai ở Châu Á. 

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-4
“Hai thế giới” tồn tại trong khu ổ chuột Santa Fe ở Thành phố Mexico. 

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-5
 Những tòa nhà mới được xây dựng tại khu Ixtapaluca, Thành phố Mexico, đối diện với khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp thuộc khu Alfredo del Mazo.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-6
 Thành phố Mexico là nơi có khu ổ chuột lớn thứ hai trên thế giới, đó là Ciudad Nezahualcoyotl, nơi gần 1,2 triệu người sinh sống chen chúc trong những ngôi nhà chật chội.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-7
 Tại thành phố Dar es Salaam ở Tanzania, năm 2012, Mỹ ước tính khoảng 70% dân số thành phố này sống trong các khu ổ chuột như Msasani (bên phải), nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Mikocheni. Bên trái bức hình là những biệt thự của giới nhà giàu.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-8
 Khu ổ chuột Vusimuzi (phải) ở Johannesburg, Nam Phi, là nơi sinh sống của 30 nghìn người. Những ngôi nhà lụp xụp trong khu ổ chuột này nằm giữa nghĩa trang và hai vùng ngoại ô giàu có.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-9
 Bên trái bức hình là vùng ngoại ô giàu có Primrose ở Johannesburg còn bên phải là khu ổ chuột Makause.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-10
Bên phải bức ảnh là vùng ngoại ô Kempton Park phát triển của Nam Phi dành cho giới nhà giàu còn bên trái là khu ổ chuột Tembisa lớn thứ hai của đất nước này. 

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-11
 Một bức hình nữa cho thấy khoảng cách giàu nghèo rõ rệt ngay tại thành phố Johannesburg ở Nam Phi. Bên trái là vùng ngoại ô Bloubosrand với mức giá thuê nhà trung bình là hơn 50 nghìn bảng Anh. Còn bên phải là khu ổ chuột Kya Sands với những căn nhà lụp xụp.

Kinh ngac loat anh doi nghich giau-ngheo tren the gioi-Hinh-12
 Bức ảnh được chụp tại thủ đô Cape Town ở Nam Phi. Bên phải là khu Vukuzenzela được xây dựng dành cho những cư dân thủ đô còn bên trái là khu chuột Sweet Home.

Đọc nhiều nhất

Tin mới