![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP. |
![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP. |
![]() |
| Theo hãng thông tấn Reuters, khi tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu "hạ nhiệt", gần như toàn bộ 50 tiểu bang nước Mỹ quyết định nới lỏng phong tỏa, cho phép một số doanh nghiệp có thể mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do hơn. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Người phụ nữ ngồi trên bãi biển Long Beach, Long Island, hôm 22/5, ngày đầu tiên các bãi biển ở New York được mở cửa trở lại kể từ khi lệnh phong tỏa được ban hành vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát. |
![]() |
| Mọi người xếp hàng dài để vào bãi biển Long Branch ở Long Branch, bang New Jersey, Mỹ, ngày 22/5. |
![]() |
| Nhà hàng Castle Rock ở Colorado đông đúc hơn hẳn trong ngày kỷ niệm Ngày của Mẹ, hôm 10/5. |
![]() |
| Người phụ nữ dùng khăn thay khẩu trang khi gội đầu tại một tiệm làm tóc ở Houston, bang Texas, ngày 8/5. |
![]() |
| Một công nhân làm việc tại nhà máy ô tô ở Spartanburg, Nam Carolina, ngày 4/5. |
![]() |
| Brody, 9 tuổi, Ailbe, 5 tuổi, và Riggs, 6 tuổi, chơi đùa với những đồng xu ở đài phun nước trong một ngày nắng nóng tại Phoenix, Arizona, ngày 11/5. |
![]() |
| Mọi người đeo khẩu trang trong một cửa hàng quần áo Petty Cash ở Houston, Texas, ngày 1/5 sau khi được mở cửa trở lại. |
![]() |
| Hai thực khách ăn trưa tại nhà hàng ở Smyrna, Georgia, ngày 27/4. |
![]() |
| Donna Ferraro cắt tóc cho khách hàng tại Salon Passions ở Cave Creek, bang Arizona, ngày 11/5. |
![]() |
| Mọi người đi bộ ở Los Angeles, California, ngày 9/5. |
![]() |
| Tấm biển chào đón du khách trong ngày đầu tiên nới lỏng hạn chế tại Ocean City, Maryland, ngày 9/5. |
![]() |
| Bên trong một cửa hàng bánh ở Houston, Texas, ngày 1/5. |
![]() |
| Việc các bang đồng loạt nới lỏng phong tỏa cũng khiến giới chức Mỹ lo ngại làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai có thể bùng phát. |
![]() |
| Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bắt đầu vào lúc 21h tối 29/9 (theo giờ Washington), tức 9 giờ sáng 30/9 theo giờ Việt Nam, tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, bang Ohio. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong 3 cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 tới. |
![]() |
| Chris Wallace, người dẫn chương trình của Fox News Sunday, là người điều phối cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên này. |
![]() |
| Được biết, hai ứng viên Tổng thống Mỹ 2020 không bắt tay nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình, tuân thủ quy định giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. |
![]() |
| Số lượng khán giả trong hội trường cũng được giới hạn. Ban tổ chức cho biết trường quay có khoảng 80 khán giả, bao gồm người nhà của Tổng thống Trump và ông Biden, khách mời của họ, nhân viên ban vận động tranh cử, người dẫn chương trình, nhân viên y tế và an ninh cùng báo giới. |
![]() |
| Buổi tranh luận diễn ra trong 90 phút, bao gồm 6 phân đoạn dài 15 phút. Ảnh: Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden. |
![]() |
| Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đã tranh luận về nhiều vấn đề như bổ nhiệm Thẩm phán Tòa Tối cao, dịch COVID-19, nền kinh tế Mỹ,... |
![]() |
| Bà Jill Biden, vợ của ứng viên Joe Biden, đeo khẩu trang đến tham dự buổi tranh luận. Trước đó, Jill Biden tuyên bố chồng bà đã sẵn sàng đối đầu ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên này. |
![]() |
| Các con của Tổng thống trump, gồm con trai Eric Trump và Donald Trump Jr., con dâu Lara Trump, con gái Tiffany và Ivanka, có mặt để cổ vũ ông Trump. |
![]() |
| Ông Biden tới cuộc tranh luận. |
![]() |
| Tổng thống Trump tự tin xuất hiện. |
![]() |
| Cuộc tranh luận giữa ông Trump và Biden rất được người dân Mỹ quan tâm. |
![]() |
| Ước tính, hơn 80 triệu người Mỹ theo dõi buổi tranh luận đầu tiên này. Ảnh: Người dân tại Lititz, bang Pennsynvania, xem cuộc tranh luận trên truyền hình giữa ông Trump và Biden. |
![]() |
| Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ lần 1 đã diễn ra vào tối 29/9 (giờ địa phương) tại Đại học Case Western Reserve, thành phố Cleveland, bang Ohio. (Nguồn ảnh: Reuters/Daily Mail) |
![]() |
| Cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp, do ông Christ Wallace, người dẫn chương trình của đài Fox News, điều phối. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã lần lượt tranh luận và trả lời các câu hỏi xung quanh 6 chủ đề, bao gồm thành tích của Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden; Tòa án Tối cao Mỹ; đại dịch COVID-19; nền kinh tế Mỹ; vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố của Mỹ; tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Ảnh: Tổng thống Donald Trump. |
![]() |
| Đúng như dự đoán, buổi tranh luận diễn ra khá căng thẳng, các ứng viên liên tục ngắt lời lẫn nhau. Ảnh: Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden. |
![]() |
| Sự kiện chính trị quan trọng này được coi là cơ hội để cử tri Mỹ theo dõi trực tiếp và so sánh về chính sách, tầm nhìn, năng lực và tính cách của cả hai ứng cử viên tổng thống, trước khi đưa ra quyết định chọn người dẫn dắt nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo. |
![]() |
| Dư luận đặt câu hỏi, liệu cuộc tranh luận đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Joe Biden vừa qua có khiến cử tri Mỹ thay đổi quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới hay không? |
![]() |
| Các cuộc thăm dò cho thấy rằng khoảng 90% cử tri Mỹ đã quyết định xong việc sẽ bỏ phiếu cho ai, từ trước khi cuộc tranh luận Trump-Biden diễn ra. Ảnh: Tổng thống Trump và phu nhân, Melania. |
![]() |
| Những cuộc thăm dò dư luận trước nay cũng cho thấy, các cuộc tranh luận khó lay chuyển được nhiều cử tri. |
![]() |
| Trong cuộc thăm dò ý kiến gần đây của Đại học Monmouth, chỉ 3% cử tri nói rằng cuộc tranh luận lần 1 giữa ông Trump và ông Biden rất có thể sẽ giúp quyết định lá phiếu của họ. Tuy nhiên, có tới 87% người được hỏi nói rằng cuộc tranh luận không có khả năng tác động đến sự lựa chọn của họ. |
![]() |
| Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có phần "nắm quyền kiểm soát" phiên tranh luận vừa qua. Nhưng theo thăm dò của CNN, cử tri Mỹ nghiêng về ông Biden trong cuộc “so găng” đầu tiên. |
![]() |
| Dù vậy, cuộc "đối đầu" trực tiếp này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nghiêng hẳn về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump hay ông Joe Biden. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 hiện vẫn còn là một cuộc đua mở. |
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela trong vài ngày tới.
Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela trong vài ngày tới.
Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.
Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Chiếc ô tô chạy quá tốc độ mất lái lao vào những người bán hàng rong bên đường ở Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thương vong.
Các cuộc tấn công mới đây của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.
Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.
Hàng chục nghìn người dân phải sơ tán ở Aleppo khi các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd leo thang.
Một vụ sạt lở tại bãi rác ở miền trung Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.
Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.
Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.