Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre Vinaca

(Kiến Thức) - Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tất cả các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm giả liên quan tới sức khỏe con người đều cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo pháp luật...

Liên quan đến vụ việc phát hiện thuốc hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre Vinaca  - Vinaca ung thư Co3.2 của Công ty TNHH Vinaca, chiều 16/4, trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các bộ ngành liên quan, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường cho biết, Bộ Y tế đã vào cuộc và xác định đây là sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Tuy nhiên, trên nhãn sản phẩm có ghi hỗ trợ điều trị ung thư gây ảnh hưởng nghiêm trọng và hoang mang cho người dân.
Cục Quản lý Dược cũng khẳng định, đây là cơ sở chưa được cấp phép, sản phẩm cũng chưa được công bố theo quy định, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý.
Pho thu tuong: Xu ly nghiem thuoc ho tro dieu tri ung thu tu than tre Vinaca
 Viên nang được làm từ than tre.
Thiếu tướng Phạm Văn Các - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an TP. Hải Phòng, Tổng cục đã cử lực lượng chức năng phối hợp với Công an Hải Phòng tổ chức điều tra, kết luận làm rõ và bước đầu xác định cơ sở này không có giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng và không loại trừ sản phẩm đã được vận chuyển đi tiêu thụ ở các địa phương trên cả nước.
Bên cạnh việc điều tra tại chỗ, lực lượng chức năng đã tổ chức mở rộng điều tra nhằm xác định vụ việc này lan tỏa đến đâu để kịp thời ngăn chặn.
Theo Tiếu tướng Phạm Văn Các, sau khi có kết quả điều tra theo đúng quy định của pháp luật sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Chính phủ cũng như các bộ ngành.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm tới vụ việc này. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là tất cả các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm giả liên quan tới sức khỏe con người đều cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố liên quan, các Sở Y tế, và các đơn vị chức năng của Bộ Y tế xử lý nghiêm minh vụ việc này và các vụ việc tương tự theo đúng quy định của pháp luật.
Nói về việc trao các giải thưởng, chứng nhận của các tổ chức cho các sản phẩm, thương hiệu liên quan tới dược phẩm mà không lấy ý kiến chuyên môn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu để đưa ra giải pháp xử lý vấn đề này, có ý kiến chuyên môn đối với các sản phẩm đạt giải thưởng, danh hiệu, để tránh việc người dân lầm tưởng là sản phẩm thật, sản phẩm tốt.
Cũng trong chiều 16/4, Ban Chỉ đạo 389/HP đã họp nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca tại quận Kiến An và huyện An Dương (TP Hải Phòng).
Tại cuộc họp trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Ban chỉ đạo 389/HP đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định.

Hải Phòng xử lý thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca thế nào?

(Kiến Thức) - Sở Y tế TP Hải Phòng quyết định cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca đã chứng nhận cho Công ty TNHH Hồng An Phong, bao gồm cả thứ thuốc chữa ung thư từ than tre táng tận lương tâm của những kẻ hám tiền.

Thông tin mới nhất về vụ việc phát hiện thuốc chữa ung thư từ than tre của Vinaca, chiều 12/4, lãnh đạo Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đã họp bàn và quyết định cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca đã chứng nhận cho Cty TNHH Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng).
Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho hay, ngày 9/4, khi đoàn kiểm tra của sở này đến kiểm tra tại trụ sở của Công ty Hồng An Phong, chỉ thấy công nhân đang đốt tre nứa lấy tro. Trong khi đó, giám đốc Công ty này khai đây là nơi chế biến nguyên liệu, còn nơi sản xuất các sản phẩm thành phẩm của doanh nghiệp lại ở km 22+500, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Vì sao Bộ Xây dựng muốn xin xe Lexus, Land Cruiser của doanh nghiệp?

(Kiến Thức) - Bộ Xây dựng muốn xin xe Lexus LX570 nguyên giá gần 3,8 tỷ và xe Toyota Land Cruiser nguyên giá 1,8 tỷ từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù. 

Việc Bộ Xây dựng muốn xin xe Lexus và Land Cruiser có giá hàng tỷ đồng từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đang khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, mới đây Bộ này đã gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ để xin điều chuyển ô tô từ doanh nghiệp nhà nước về Bộ sử dụng.
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ này được điều chuyển 2 ô tô gồm: Xe 8 chỗ Lexus LX570 (năm sản xuất 2009), nguyên giá gần 3,8 tỷ đồng và xe 8 chỗ Toyota Land Cruiser (năm sản xuất 2008), nguyên giá hơn 1,8 tỷ đồng từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Trả hồ sơ điều tra lại vụ án DongA Bank liên quan Vũ Nhôm

(Kiến Thức) - Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) liên quan tới Vũ Nhôm vì một số nội dung vẫn chưa được điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, VKSND Tối cao vừa ban hành quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) có liên quan tới ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).
Nguồn tin cho biết, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là do một số nội dung chưa được làm rõ nên VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ các vấn đề này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới