Phó Thủ tướng Nga: hợp đồng Mistral là một sai lầm

(Kiến Thức) - Bình luận về thương vụ Mistral, Phó Thủ tướng Nga Rogozin nói rằng, "đó là một sai lầm". 

Trên trang Twitter của mình, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố, Nga sẽ không còn dựa vào các hợp đồng với nước ngoài để xây dựng hạm đội hải quân của mình.
"Chúng ta sẽ xây dựng đội tàu của chính mình và chỉ ở nước ta", ông Rogozin - Phó trưởng ban Công nghiệp - Quân sự Nga viết trên Twitter.
Tuyên bố không chính thức này được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng sẽ tạm hoãn thời gian bàn giao tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral với lý do là vấn đề Ukraine.
Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.
 Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.
Bình luận về thương vụ Mistral, ông Rogozin tuần trước đã nói rằng, hợp đồng Mistral là một sai lầm và "nêu bật các vấn đề phụ thuộc kĩ thuật quân sự (của Nga) vào một quốc gia khác".
Nga và Pháp đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD mua 2 tàu đổ bộ lớn Mistral vào tháng 6/2011. Việc bàn giao chiếc đầu tiên mang tên Vladivostok dự kiến vào ngày 14/11 nhưng nó đã không diễn ra. Đây được xem là hợp đồng lớn nhất từng được kí kết giữa Nga và Pháp trong lĩnh vực hợp tác kĩ thuật - quân sự.
Hôm thứ 2 (8/12), trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố, Pháp chỉ có 2 lựa chọn: một là bàn giao tàu và hai là phải bồi thường hợp đồng.

Lộ ảnh tàu đổ bộ Mistral thứ 2 Pháp đóng cho Nga

(Kiến Thức) - Tàu đổ bộ lớn thuộc lớp Mistral mà Pháp đóng theo đơn hàng của Nga đã được hạ thủy thành công vào ngày 21/11.

Truyền thông quốc tế hôm qua đăng tải một vài bức ảnh về tàu đổ bộ lớp Mistral thứ 2 của Nga mang tên Sevastopol đã được hạ thủy thành công vào ngày 21/11 tại nhà máy ở Pháp. Chiếc tàu này được khởi đóng vào ngày 18/6/2013.
 Truyền thông quốc tế hôm qua đăng tải một vài bức ảnh về tàu đổ bộ lớp Mistral thứ 2 của Nga mang tên Sevastopol đã được hạ thủy thành công vào ngày 21/11 tại nhà máy ở Pháp. Chiếc tàu này được khởi đóng vào ngày 18/6/2013. 

Pháp sắp giao tàu đổ bộ Mistral đầu tiên cho Nga

(Kiến Thức) - Dựa theo hợp đồng đã được ký kết, Nga sẽ tiếp nhận chiếc tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral đầu tiên trong tháng 10-11/2014.

Pháp đền Nga bao nhiêu nếu hủy thương vụ Mistral?

(Kiến Thức) - Khoảng 4 tỷ USD là số tiền mà Pháp phải bồi thường nếu muốn hủy hợp đồng chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga.

Những ngày qua sau thảm nạn của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia và những nghi án về việc Nga có dính líu đến sự việc này, các nước châu Âu liên tục gây áp lực với Pháp về việc hủy bỏ hợp đồng bán tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho phía Nga do lo ngại nó sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh đổ bộ của Nga.

Liên quan đến sự kiện này, ARMS-TASS dẫn lời nguồn tin khu phức hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng bán 2 tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho phía Nga, Pháp sẽ phải bồi thường khoản tiền "khủng" 3 tỷ Euro (khoảng 4,05 tỷ USD).

Đọc nhiều nhất

Tin mới