Phiến quân Syria từ chối tham gia hòa đàm tại Astana
(Kiến Thức) - Các nhóm phiến quân Syria đã từ chối tham gia cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan, trong tháng này.
Thiên An (Theo AJ)
Al Jazeera đưa tin ngày 3/1, Quân đội Syria Tự do (FSA) cùng một số nhóm phiến quân Syria khác đã từ chối tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Kazakhstan trong tháng này sau khi lực lượng chính phủ Damascus tấn công Wadi Barada, khu vực do quân nổi dậy kiểm soát gần thủ đô Damascus.
Khói bốc lên ở khu vực Wadi Barada. Ảnh: Al Jazeera.
“Chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đã mở cuộc tấn công lớn và thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn, đặc biệt là ở khu vực Wadi Barada và Đông Ghouta. Khi thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm, các nhóm đối lập Syria sẽ từ chối mọi cuộc thảo luận liên quan đến các cuộc đàm phán Astana”, trích tuyên bố của nhóm phiến quân.
Phóng viên Hashem Ahelbarra của Al Jazeera, đưa tin từ thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng tuyên bố của lực lượng FSA là một “sự thất bại đáng kể”.
Được biết, trong hai tuần qua, Không quân Syria, với sự yểm trợ của phong trào Hezbollah và các chiến binh theo dòng Shia, đã tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày ở Wadi Barada, cách thủ đô Damascus khoảng 15 km.
Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang cố giành lại quyền kiểm soát khu vực vốn là nguồn cung cấp nước chính cho gần 4 triệu cư dân ở Damascus và các khu vực xung quanh.
>>> Xem thêm video Quân đội Syria tấn công phiến quân ở tỉnh Homs (Nguồn video Fars News Agency):
Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11/2026.
Mỹ giữ lực lượng tiếp dầu tại Israel đến 2027 nhằm duy trì khả năng tấn công xa và hỗ trợ chiến dịch chống Iran trong bối cảnh leo thang căng thẳng khu vực.
Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11/2026.
Mỹ giữ lực lượng tiếp dầu tại Israel đến 2027 nhằm duy trì khả năng tấn công xa và hỗ trợ chiến dịch chống Iran trong bối cảnh leo thang căng thẳng khu vực.
Đây là lần đầu tiên trên thế giới có một bệ đỗ drone hoàn toàn tự động, có khả năng phóng và thu hồi máy bay không người lái từ một con tàu đang di chuyển.
Cuộc diễn tập không chiến tại Qatar cho thấy J-10C Trung Quốc có thể vượt qua Eurofighter Typhoon, làm dấy lên tranh luận về năng lực chiến đấu thực tế.
Trung Quốc đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh tối 19/5 trong chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Nga.
Vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài một tòa nhà của Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus, khiến ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.