Phiến quân IS đánh bật Taliban, chiếm đất ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Theo các nguồn tin, lực lượng phiến quân IS đánh bại Taliban và chiếm một dải đất rộng lớn ở Afghanistan.

Là một phần kế hoạch chiếm đoạt đất đai, lần đầu tiên nhóm phiến quân IS đánh bật Taliban và chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở tỉnh Nangarhar.
Phien quan IS danh bat Taliban, chiem dat o Afghanistan
 Các chiến binh thánh chiến nhóm phiến quân IS.
Đầu tháng này, một nhóm các chiến binh bí ẩn đã tiến vào vùng lãnh thổ do Taliban kiểm soát ở miền đông Afghanistan. Các nhân chứng kể với Reuters rằng, hàng trăm chiến binh quân nổi dậy đi ngang qua tỉnh Nangarhar rồi đốt các rẫy trồng cây thuốc phiện của Taliban. Chúng chiến đấu dưới lá cờ của tổ chức phiến quân IS.
"Họ (những kẻ trung thành với IS) ồ ạt tiến vào vùng đất trên bằng các xe bán tải màu trắng có gắn súng máy cỡ lớn. Taliban không thể chống cự lại và đã bỏ trốn", thủ lĩnh bộ lạc Haji Abdul Jan ở huyện Achin nói.
Các chiến binh phiến quân IS hành động rất nhanh chóng. Chúng chiếm giữ lãnh thổ nằm trên địa phận ít nhất 6 huyện thuộc tỉnh Nangarhar. Chiến sự đang diễn ra ở huyện Khogyani và Pachir Agam. Nhiều nhân chứng miêu tả rằng, cờ đen IS rải khắp tỉnh này. Các chiến binh nước ngoài còn trình bày chi tiết luật lệ Hồi giáo nghiêm khắc ở các nhà thờ. "Họ nói với bọn tôi về Hồi giáo và điều chúng tôi nên và không nên làm", anh Abdul Wali, một người tị nạn từ khu vực trên, nói với Reuters.
Một người tị nạn khác tới từ Spinghar nói thêm: "Họ (tức phiến quân IS) đã đốt các cánh đồng trồng cây anh túc ở làng Shadal và cấm các cửa hàng bán thuốc lá". Các nhân chứng khác còn kể về những vụ chặt đầu những chỉ huy Taliban do chiến binh phiến quân IS thực hiện.
Phiến quân IS đang cho thấy những dấu hiệu đáng sợ về tham vọng "vươn vòi bạch tuộc" của mình vượt ra khỏi biên giới Syria và Iraq. Nhóm lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Libya để đảm bảo vững chắc sự hiện diện ở Bắc Phi và cũng có các phần tử trung thành ở Ai Cập, Algeria và Nigeria. Những diễn biến ở Afghanistan là minh chứng mới nhất cho ý định sâu xa của nhóm này.

IS sát hại tù nhân bằng ba hình thức tàn độc mới

Đoạn video lan truyền trên mạng mới đây quay lại hình ảnh phiến quân IS sát hại tù nhân bằng ba hình thức tàn độc mới.

Video quay cảnh phiến quân IS bắt tù nhân tự đào mồ chôn mình (Nguồn video APS News/Youtube):


Đoạn video kéo dài 7 phút trên mạng quay lại cảnh các chiến binh phiến quân IS sát hại tù nhân bằng ba cách thức tàn bạo khác. Hình thức hành quyết ghê rợn đầu tiên trong clip mà phiến quân đăng tải là nhốt năm phạm nhân bị buộc tội gián điệp vào cũi sắt và dìm xuống một hồ bơi ở thành phố Mosul, thành trì của IS tại Iraq, Daily Mail đưa tin ngày 23/6.
Năm người mặc bộ đồ cam bình tĩnh cho đến khi cũi sắt bị hạ xuống hồ. Khi khung sắt chạm mặt nước, những người bị nhốt bắt đầu hoảng sợ, cầu nguyện và xô mạnh vào thành khung.

“Đế chế Hồi giáo” sau một năm thành lập

(Kiến Thức) - Sau một năm thành lập, cái gọi là “Đế chế Hồi giáo” đang vươn vòi bạch tuộc ra khắp Trung Đông, Bắc Phi chứ không chỉ bó hẹp ở Syria và Iraq.

Ngày 29/6/2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi công bố thành lập Đế chế Hồi giáo trải rộng khắp miền đông Syria và miền bắc, miền tây Iraq”.
“De che Hoi giao” sau mot nam thanh lap
Ngày 29/6/2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi công bố thành lập cái gọi là “Đế chế Hồi giáo".  
Hiện thời, những nơi này nằm trong số là các khu vực có nhiều thương vong nhất thế giới và cũng là trọng tâm của nỗ lực quốc tế bài trừ các phần tử cực đoan.  

Philippines đòi tàu Việt Nam Ocean 3 bồi thường rạn san hô

(Kiến Thức) - Manila đòi chủ tàu MV Ocean 3 treo cờ Việt Nam bồi thường sau khi tàu này làm hỏng  một rặng san hô trong vùng bảo vệ sinh thái biển của Philippines.

Tàu MV Ocean 3 treo cờ Việt Nam với 21 thủy thủ đoàn trên khoang rời cảng ở thành phố Legazpi ở miền trung nước Philippines khi bốc dỡ mặt hàng gạo thì bị mắc cạn tại khu vực bảo tồn rộng 3 héc ta  có tên gọi Denson Reef.
Philippines doi tau Viet Nam Ocean 3 boi thuong ran san ho
Tàu MV Ocean 3 treo cờ Việt Nam bị mắc cạn tại khu vực bảo tồn rộng 3 héc ta  có tên gọi Denson Reef. 
Theo Inquirer News, các quan chức địa phương ở Legazpi yêu cầu chủ tàu  Việt Nam phải trả gần 100.000 USD để khôi phục lại 1.000 mét vuông san hô cũng như bồi thường cho ngư dân.
Dự kiến sẽ phải mất tới 5 năm để phần san hô bị phá hủy mới có thể hồi phục. Trong quá trình này, việc đánh bắt cá bằng hình thức thả câu tại đây sẽ bị cấm và sẽ ảnh hưởng tới kế sinh nhai của ngư dân địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới