Tổng thống Trump hủy mọi cuộc gặp với quan chức Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ mọi cuộc gặp với quan chức Iran trong bối cảnh cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn tiếp diễn.

The New Indian Express đưa tin, Tổng thống Trump ngày 13/1 thông báo ông đã hủy mọi cuộc gặp với các quan chức Iran, đồng thời nói với người dân Iran rằng: "Sự giúp đỡ đang đến". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về cách thức "giúp đỡ".

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump trước đó tuyên bố rằng Iran muốn đàm phán với Washington.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Với thông điệp mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Trump dường như đã có một sự thay đổi đột ngột về việc sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Iran.

"Tất cả những người yêu nước Iran, hãy tiếp tục biểu tình, giành lấy các thể chế của các bạn. Tôi đã hủy bỏ tất cả cuộc gặp với các quan chức Iran cho đến khi việc làm hại người biểu tình một cách vô nghĩa dừng lại. Sự giúp đỡ đang đến", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa Tehran rằng Washington sẽ hành động quân sự nếu phát hiện Iran sử dụng vũ lực gây thương vong cho người biểu tình chống chính phủ.

Hôm 11/1, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông tin Iran đang "bắt đầu vượt qua" ranh giới đó, và điều này khiến ông và đội ngũ an ninh quốc gia phải cân nhắc lựa chọn biện pháp "mạnh mẽ", ngay cả khi Iran đã có những nỗ lực tiếp cận với Mỹ.

Ngày 12/1, đội ngũ của ông Trump bày tỏ hy vọng thận trọng rằng có thể tìm ra giải pháp ngoại giao. Cùng ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với các quốc gia làm ăn với Iran, có hiệu lực ngay lập tức, nhưng Nhà Trắng chưa cung cấp chi tiết về động thái này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong trường hợp này.

RT đưa tin ngày 3/1, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Ghalibaf, cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu Washington cố gắng can thiệp vào cách Iran xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu của ông Mohammad Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ đã sẵn sàng và có thể tiến công bất cứ lúc nào "để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Iran đáp trả lời đe dọa của Mỹ

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn nào sau những lời đe dọa quân sự mới từ Mỹ và Israel.

RT đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 đã đe dọa sẽ "trừng phạt" Iran nếu nước này tái thiết các dự án hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Đáp trả, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và khắc nghiệt vượt quá sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”.

Thương vong trong cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục tăng

Theo nguồn tin, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua ở Iran.

AP đưa tin, các nhà hoạt động ngày 11/1 cho biết, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran trong hai tuần qua.

Theo hãng Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ), hơn 10.600 người khác bị bắt giữ những ngày qua. "Trong số những người thiệt mạng có 496 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh", hãng này cho biết thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới