Đoạn video lan truyền trên mạng mới đây quay lại hình ảnh phiến quân IS sát hại tù nhân bằng ba hình thức tàn độc mới.
Theo Đông A/Zing
Video quay cảnh phiến quân IS bắt tù nhân tự đào mồ chôn mình (Nguồn video APS News/Youtube):
Đoạn video kéo dài 7 phút trên mạng quay lại cảnh các chiến binh phiến quân IS sát hại tù nhân bằng ba cách thức tàn bạo khác. Hình thức hành quyết ghê rợn đầu tiên trong clip mà phiến quân đăng tải là nhốt năm phạm nhân bị buộc tội gián điệp vào cũi sắt và dìm xuống một hồ bơi ở thành phố Mosul, thành trì của IS tại Iraq, Daily Mail đưa tin ngày 23/6.
Năm người mặc bộ đồ cam bình tĩnh cho đến khi cũi sắt bị hạ xuống hồ. Khi khung sắt chạm mặt nước, những người bị nhốt bắt đầu hoảng sợ, cầu nguyện và xô mạnh vào thành khung.
IS nhốt 5 phạm nhân vào lồng sắt và dìm xuống nước đến chết. Ảnh: Daily Mail
Nhóm khủng bố đã đầu tư máy quay hiện đại để ghi lại hình ảnh nạn nhân hoảng loạn khi họ chìm xuống nước một cách tuyệt vọng. Một thời gian sau, các phần tử Hồi giáo cực đoan nhấc lồng sắt lên khỏi mặt nước cùng với thi thể tù nhân bên trong.
Ca xử tử tiếp theo trong clip cũng rất man rợ. Các phần tử IS nhốt tù nhân vào một xe hơi, đưa họ đến một sa mạc và bắn tên lửa để xe nổ tung, giết chết tất cả những người bên trong.
Nhóm khủng bố nhốt người tù vào xe và bắn tên lửa. Ảnh: Daily Mail
Nhóm phạm nhân thứ ba bị cột dây chứa thuốc nổ quanh cổ và nối với nhau. Sau đó, các phần tử khủng bố kích hoạt chất nổ và cướp sinh mạng của người tù.
Trong clip, IS còn lồng đoạn phỏng vấn tù nhân, để những người này nói về tội danh mà họ phạm phải và cách phiến quân đối xử với họ.
Các phần tử Hồi giáo buộc dây chứa thuốc nổ quanh cổ tội phạm và kích hoạt. Ảnh: Daily Mail
Tổ chức Hồi giáo từng tung nhiều ảnh và video về hình thức tử hình tù nhân ghê rợn khiến thế giới lên án như chặt đầu các nhà báo nước ngoài trong năm 2014 hay thiêu sống phi công người Jordan hồi tháng 1.
Phiến quân IS đã cho nổ tung hai lăng mộ ở Palmyra
(Kiến Thức) - Các quan chức phụ trách công tác quản lý các khu di tích cổ của Syria cho biết, phiến quân IS đã cho nổ tung hai lăng mộ ở Palmyra.
Các quan chức phụ trách quản lý những khu di tích cổ của Syria hôm 23/6 xác nhận, phiến quân IS đã cho nổ tung hai lăng mộ ở Palmyra. Trong ảnh, IS đặt chất nổ vào khu lăng tẩm của Mohammed bin Ali, một hậu duệ của người em họ của nhà tiên tri Mohammed. Địa điểm này cách thành cổ Palmyra 3 dặm theo phía bắc.
Phiến quân IS tung video xử 8 gián điệp đầu năm 2015
(Kiến Thức) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra những bức ảnh từ một đoạn băng quay cảnh xử tử 8 gián điệp Iraq vào đầu năm mới 2015.
Theo đó, được lấy tiêu đề là "Ngày Xét xử", các bức ảnh này cho thấy 8 nam công dân người Iraq mặc trang phục áo tù màu da cam nổi bật giống với của các tù nhân ở nhà tù khét tiếng Guantanamo. Đứng đằng sau họ là nhóm lực lượng an ninh của IS, đơn vị chuyên tiến hành các vụ xử tử.
Hình ảnh vụ hành quyết 8 gián điệp Iraq.
Tên của các nạn nhân được hiện lên trong phần chú thích ảnh và cả trong quá trình thẩm vấn. Thủ lĩnh nhóm tù nhân này là Đại tá Hossam Sahal Bnosh. Theo truyền thông của IS, Bnosh và 7 cảnh sát khác của chính quyền Iraq đã cải đạo sang đạo Hồi dòng Sunni và gia nhập vào IS.
Các nước hỗn loạn nhất thế giới đang trải qua cuộc nội chiến kéo dài, phiến quân cực đoan tấn công và tình trạng đói nghèo triền miên.
Theo thống kê danh sách mới nhất, Libya, Bờ Biển Ngà, Uganda hay Kenya ... là các nước hỗn loạn nhất thế giới. Libya tiếp tục chìm trong vòng xoáy nội chiến đã kéo dài hai năm qua. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lợi dụng tình hình hỗn loạn tại đất nước Bắc Phi để mở rộng căn cứ.
KamAZ dự kiến ra mắt nguyên mẫu xe bọc thép vào 2026, sản xuất hàng loạt năm 2027 mở ra khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng đang phát triển của Nga.
Israel và Lebanon bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington, Mỹ. Giới chức Lebanon hy vọng cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn mới.
Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.
Mỹ chi hàng chục tỷ USD để đóng mới một lớp tàu phá băng mới nhằm tăng cường sự hiện diện tại vùng Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt.
Căng thẳng lại gia tăng gần eo biển Hormuz sau khi một tàu neo đậu ngoài khơi UAE bị bắt giữ trong khi một tàu khác bị tấn công và chìm gần bờ biển Oman.
Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.
Israel và Lebanon bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington, Mỹ. Giới chức Lebanon hy vọng cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn mới.
KamAZ dự kiến ra mắt nguyên mẫu xe bọc thép vào 2026, sản xuất hàng loạt năm 2027 mở ra khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng đang phát triển của Nga.
Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị bắt giữ sau khi cố xâm nhập Bubiyan, hòn đảo lớn nhất Kuwait.