Phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh cho trẻ sơ sinh 30 ngày tuổi nhẹ cân

Phình đại tràng bẩm sinh khiến đoạn ruột bệnh lý co thắt liên tục, không có nhu động, gây ứ đọng phân và hơi ở đoạn ruột phía trên.

Ngày 8/4, Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa qua, khoa đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 30 ngày tuổi, nặng 2,4kg, mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh (Megacolon).

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh nhẹ cân nhất từng được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh viện.

Bệnh nhi là bé V.T.D, (30 ngày tuổi, Kỳ Sơn). Sau sinh, trẻ có biểu hiện chậm đi phân su, không tự đại tiện, bụng chướng căng, nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, kết quả X-quang cho thấy đoạn đại tràng từ trực tràng đến đại tràng sigma không có hạch thần kinh – dấu hiệu đặc trưng của bệnh phình đại tràng bẩm sinh.

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc Megacolon và được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột vô hạch và nối đại tràng lành với ống hậu môn theo phương pháp một thì.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi. Các bác sĩ đã cẩn thận cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch, sau đó hạ đoạn đại tràng lành xuống và nối trực tiếp với ống hậu môn.

Toàn bộ quy trình được tiến hành qua các đường trocars nhỏ trên thành bụng, giúp hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian phục hồi cho trẻ.

Sau 6 ngày hậu phẫu, trẻ đã tự đi ngoài được, bụng không còn chướng, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

dai-trang-bam-sinh.jpg
Bé 2,4 kg được phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung hay Megacolon) là bệnh lý do thiếu bẩm sinh các tế bào hạch thần kinh tại thành ruột.

Điều này khiến đoạn ruột bệnh lý co thắt liên tục, không có nhu động, gây ứ đọng phân và hơi ở đoạn ruột phía trên. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 1/5.000 trẻ sơ sinh.

Triệu chứng thường gặp gồm: Chậm đi phân su sau 24 giờ đầu sau sinh, bụng chướng, táo bón kéo dài, nôn ói. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tắc ruột hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, kèm theo nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Do đó, khi trẻ có các dấu hiệu bất thường kể trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và can thiệp sớm, tránh nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Hiện nay, phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột vô hạch và nối đoạn ruột lành với ống hậu môn. Nhờ sự phát triển của kỹ thuật nội soi, trẻ có thể được phẫu thuật từ rất sớm ngay từ vài tuần tuổi, giúp giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng sau mổ.

"Phần lớn bệnh nhi mắc phình đại tràng bẩm sinh đều được điều trị thành công bằng phương pháp nội soi. Sau phẫu thuật, đa số trẻ có thể đại tiện bình thường, ít gặp biến chứng kéo dài", Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.

Phụ nữ 54 tuổi phải làm hậu môn nhân tạo vì detox đại tràng

Các phương pháp thụt tháo đại tràng không có cơ sở khoa học làm rối tổn thương niêm mạc đại tràng, gây biến chứng xuất huyết, viêm loét, thủng và hoại tử.

Ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp tắc ruột, viêm lan tỏa ruột non và đại trực tràng, có điểm hoại tử đại tràng sigma – nghi ngờ liên quan đến thói quen thụt tháo, “detox” đại tràng bằng chanh muối kéo dài tại nhà.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị H. (54 tuổi, phường Tân An, Bắc Ninh), nhập viện ngày 09/7/2025 tại khoa Ngoại Tiêu hóa trong tình trạng đau âm ỉ vùng quanh rốn và dưới rốn, mệt mỏi, bụng chướng nhẹ.

Ung thư đại tràng di căn vì chủ quan tưởng bệnh trĩ

Hiện nay, tại Việt Nam, số ca mắc ung thư đại trực tràng đang gia tăng nhanh chóng, đây cũng là 1 trong các bệnh lý ung thư phổ biến nhất.

Liên tục đại tiện ra máu, bà H.T.L nghĩ rằng mình mắc bệnh trĩ, đến khi đi khám phát hiện ung thư trực tràng. Các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu Hoá – Gan Mật Tuỵ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u và nạo hạch chậu, điều trị triệt để khối u gây hại sức khỏe.

Cách đây 2 tháng, bà H.T. L (70 tuổi, Long An) thường xuyên đại tiện ra máu. Bà đã đến một cơ sở y tế ở địa phương để thăm khám thì được chẩn đoán có polyp trực tràng và được cho thuốc điều trị tại nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới