Phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết phần mềm vùng gót chân do bỏng xe máy

Người dân không nên chủ quan với các vết bỏng do ống xả, cần thực hiện các phương pháp xử lý bỏng đúng cách.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện thành công phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết phần mềm vùng gót chân cho người bệnh bị biến chứng do bỏng ống xả xe máy.

Bỏng bô xe máy ảnh hưởng đến chức năng vận động

Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền là một kỹ thuật y khoa, trong đó vạt mô (da, cân, cơ) được lấy từ một vùng cơ thể, giữ nguyên cuống mạch máu nuôi, được xoay/chuyển để che phủ khuyết hổng phần mềm ở vị trí khác.

Kỹ thuật này thường dùng để điều trị các vết thương sâu, phức tạp do chấn thương, bỏng, hoặc sau phẫu thuật cắt bỏ khối u, giúp bảo vệ các cấu trúc quan trọng như xương, gân, mạch máu, thần kinh bị lộ.

bong-bo-1.jpg
Người bệnh được ThS. BS Lê Hữu Sơn kiểm tra vận động bàn chân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Người bệnh Hoàng Văn Phú, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ bị biến chứng tổn thương nặng do bỏng ống xả xe máy. Một tuần sau, người bệnh nhập viện tại khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ – Bỏng trong tình trạng đau đớn, đi lại khó khăn, vết thương vùng gót chân trái chảy dịch, mép vết thương xơ chai, đáy vết thương nhợt, có nhiều dịch tiết.

Vết thương có hiện tượng chuyển sang giai đoạn loét mạn tính, nguy cơ nhiễm trùng sâu… Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối diện nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng vận động bàn chân.

bong-bo.jpg
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Sau khi thực hiện các cận lâm sàng và đánh giá toàn diện, ê-kíp phẫu thuật đã cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn tính, sau đó phẫu thuật che phủ vùng khuyết phần mềm bằng vạt da gan chân trong giúp tái tạo vùng gót chân, tăng khả năng liền vết thương và hạn chế biến chứng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh ổn định, vùng gót chân tổn thương giảm đau nhiều, khả năng đi lại cải thiện rõ rệt, người bệnh xuất viện và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc vết thương tại nhà.

bong-bo-2.jpg

Điều trị sớm tránh mất chức năng vận động

Vùng gót chân có vai trò đặc biệt quan trọng vì vị trí này vừa chịu lực của cơ thể khi đi lại vừa có ít phần mềm che phủ, nếu bị tổn thương sâu thì khả năng tự phục hồi rất thấp. Bởi vậy, việc chuyển vạt che phủ là cần thiết để phục hồi mô tổn thương và đảm bảo chức năng bàn chân cho người bệnh.

Phương pháp phẫu thuật chuyển vạt che phủ khuyết phần mềm có nhiều ưu điểm nổi bật như:

Che phủ các khuyết hổng phần mềm, giúp bảo vệ các cấu trúc sâu bên dưới như xương, gân, mạch máu, thần kinh;

Tái tạo lại hình thể và chức năng của vùng bị tổn thương;

Giảm nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và di chứng;

Rút ngắn thời gian điều trị và giảm số lần phẫu thuật.

bong-bo-3.jpg
Người bệnh phục hồi tốt sau điều trị, có thể thoải mái vận động, đi lại bình thường - Ảnh BVCC

“Người dân không nên chủ quan với các vết bỏng do ống xả, cần thực hiện các phương pháp xử lý bỏng đúng cách. Nếu vết thương có dấu hiệu đau tăng, chảy dịch, lâu liền hoặc có giả mạc,… cần đến bệnh viện để được xử trí đúng cách, tránh để bệnh chuyển sang giai đoạn loét mạn tính làm giảm khả năng phục hồi.

Người dân khi gặp các vấn đề về bỏng, có vết thương khuyết da liên hệ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình để được các bác sĩ khám, tư vấn điều trị kịp thời".

ThS.BS Lê Hữu Sơn (khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

Cứu bé 13 tháng tuổi bị bỏng nặng tại Quảng Ninh

Bệnh Viện Sản nhi Quảng Ninh cấp cứu và điều trị kịp thời bệnh nhi 13 tháng tuổi bỏng nước sôi độ III, vùng bụng, ngực, chân, tay trái.

Các bác sĩ Khoa Ngoại và Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi H.T.M.K (13 tháng tuổi), dân tộc Sán Chỉ, thường trú tại phường Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh, bị bỏng nhiệt do nước sôi vùng bụng, ngực, chân trái, tay trái độ II–III, diện tích bỏng 15% cơ thể.

38 ngày giành giật sự sống cho bé trai bỏng nặng 65% cơ thể

Bệnh nhi 5 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, suy hô hấp do hít bụi than và bỏng lửa.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sau 38 ngày chữa trị, bằng tinh thần y đức và sự quyết tâm, các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã giành giật sự sống cho bé trai bỏng nặng 65% cơ thể, sốc bỏng, suy hô hấp.

Trước đó, rạng sáng 20/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi T (5 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, suy hô hấp do hít bụi than và bỏng lửa. Đây là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà tại phường An Khê, Gia Lai. Tai nạn khiến người mẹ tử vong tại hiện trường, người cha cũng không qua khỏi sau khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bỏng nhiệt vì cứu thuốc tại nhà, lời cảnh tỉnh cho bệnh nhân đau xương khớp

Hiện có nhiều phương pháp cứu như cứu bằng điếu ngải, cứu bằng mồi ngải. Do đặc thù sử dụng nhiệt nóng nên cần biết cách để tránh gây bỏng.

Mới đây, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 63 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau lưng, da vùng lưng xuất hiện nhiều nốt bỏng do thực hiện “cứu” không đúng kỹ thuật.

Bệnh nhân cho biết, do bị đau lưng nên đã đến thầy lang để “cứu” và điều trị bằng một số biện pháp Đông y khác. Tuy nhiên, ngay lần “cứu” đầu tiên, vùng lưng xuất hiện cảm giác bỏng rát, da bị phồng rộp nên bệnh nhân đã ngừng phương pháp này. Sau nhiều ngày điều trị nhưng không thuyên giảm, người bệnh quyết định đến Trung tâm Y tế để được thăm khám.

Đọc nhiều nhất

Tin mới