Cứu bé 13 tháng tuổi bị bỏng nặng tại Quảng Ninh

Bệnh Viện Sản nhi Quảng Ninh cấp cứu và điều trị kịp thời bệnh nhi 13 tháng tuổi bỏng nước sôi độ III, vùng bụng, ngực, chân, tay trái.

Các bác sĩ Khoa Ngoại và Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi H.T.M.K (13 tháng tuổi), dân tộc Sán Chỉ, thường trú tại phường Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh, bị bỏng nhiệt do nước sôi vùng bụng, ngực, chân trái, tay trái độ II–III, diện tích bỏng 15% cơ thể.

Điều trị thành công bé 13 tháng tuổi bị bỏng nặng/ Ảnh BV

Bệnh nhi được sơ cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực gần nhà, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh cấp cứu trong tình trạng đau đớn, kích thích tại vị trí bỏng. Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng nhiệt độ II–III, vết bỏng sâu, rộng, trợt da, phỏng nước, dịch thấm băng nhiều tại các vị trí ngực, bụng, cánh tay trái, cẳng tay trái và chân trái.

Tại Khoa Ngoại và Chuyên khoa, các bác sĩ đã tập trung xử trí cấp cứu: Tạo đường truyền bù dịch, giảm đau, chống sốc, cắt lọc các tổ chức da hoại tử do trợt, làm sạch diện bỏng và băng đắp gạc Silverin. Hiện tại, sau 3 tuần điều trị, bệnh nhi đã ổn định các vị trí bỏng và được ra viện.

Các bác sĩ xử lý vết bỏng kịp thời cho bệnh nhi/ Ảnh BV

Bác sĩ chuyên khoa 1, Nguyễn Văn Luyện, Khoa Ngoại và Chuyên khoa, cho biết: “Trường hợp bệnh nhi H.T.M.K (13 tháng tuổi) là bệnh nhi rất nhỏ tuổi phải nhập viện điều trị do bỏng tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Các trường hợp trẻ bị tai nạn bỏng nhiệt như ngã vào lửa, nước sôi, hóa chất, điện… đều nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, kích thích, đau đớn, diện tích bỏng lớn, nhiều vị trí; thời gian điều trị kéo dài, nhiều lần, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, thủ thuật… Sau khi được điều trị kịp thời, sức khỏe các trẻ đều ổn định song những tổn thương về cơ thể và tinh thần chắc chắn sẽ còn đeo đẳng, ám ảnh các bé trong thời gian dài”.

Bác sĩ Luyện cũng khuyến cáo mỗi phụ huynh cần đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ, luôn chú ý giám sát trẻ; để các vật dụng dễ gây bỏng (phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu, bàn là đang nóng, bật lửa…) ngoài tầm với của trẻ. Sự bất cẩn của người lớn có thể vô tình khiến trẻ gặp phải những tai nạn đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cách chăm sóc vết bỏng tại chỗ: Khi trẻ chẳng may bị bỏng, hãy bình tĩnh và nhanh chóng đưa bé đến ngay vòi nước trong nhà để xối rửa liên tục (không xối nước đá hoặc nước quá lạnh). Mục đích là làm da bớt nóng, hạn chế mất nước, giảm đau, giảm diện tích tổn thương và mức độ nặng của bỏng. Sau đó, tùy tình trạng nặng hay nhẹ, diện tích bỏng lớn hay nhỏ, để đưa trẻ đến khám, tại đây bác sĩ sẽ đánh giá và xử trí phù hợp kịp thời cho trẻ.

Cháu bé 13 tuổi nuốt phải hạt nở được cứu kịp thời

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhi 13 tuổi bị tắc ruột do nuốt phải viên hạt nở có kích thước lớn.

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai hôm 3/12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi nam L.M.K (13 tháng tuổi, trú tại thôn Phố Chợ, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần trong tình trạng lâm sàng nặng, nhiễm trùng, nhiễm độc; có các biểu hiện mệt, li bì, da tái, mắt trũng, môi khô, nếp véo da mất chậm, dấu hiệu mất nước, bộ mặt nhiễm trùng, nôn nhiều, sốt cao…

cats-7846.jpg
Viên hạt nở có kích thước lớn mà bệnh nhi nuốt phải.

Sốt liên tục 10 ngày, trẻ 15 tuổi biến chứng nguy kịch vì Whitmore

Người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở vùng bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng bảo hộ.

Theo lời kể của gia đình, hơn 10 ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt nóng từng cơn, cao nhất 38,5 độ, kèm ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, không điều trị gì, tình trạng nặng dần sốt cao liên tục đau ngực khó thở thể trạng suy kiệt.

Trẻ được gia đình đưa đến điều trị ở Bệnh viện Như Thanh nhưng tình trạng nặng hơn, chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở đau ngực nhiều, sốt cao liên tục.

Trẻ sơ sinh thoát vị rốn 'khổng lồ' được cứu sống sau 71 ngày điều trị

Sau 71 ngày chăm sóc, bệnh nhi thoát vị rốn khổng lồ đã ổn định chức năng hô hấp, khối thoát vị giảm kích thước và xuất viện an toàn.

Khoa Hồi sức tích cực Ngoại – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trường hợp bệnh nhi sơ sinh chào đời với khối thoát vị rốn “khổng lồ”, nội tạng sa ra ngoài. Bé đã hồi phục sau 71 ngày điều trị.

Hồi cuối tháng 9, bệnh nhi L.H.D., chào đời với khối thoát vị rốn kích thước lên tới 15x14x13 cm, trong đó gan và ruột sa hoàn toàn ra ngoài thành bụng. Dị tật được phát hiện từ tuần thai thứ 13 qua siêu âm, nên ngay sau sinh, bệnh nhi được đặt nội khí quản và chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực Ngoại để xử trí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới