Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhi 10 tuổi bị xoắn tinh hoàn ở Phú Thọ

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật cấp cứu thành công ca xoắn tinh hoàn ở bệnh nhi 10 tuổi, giúp bảo tồn tinh hoàn.

Ngày 5/2, đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ ở viện vừa phẫu thuật cấp cứu điều trị xoắn tinh hoàn thành công cho bệnh nhi C.V.Q.B (10 tuổi, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Ca phẫu thuật được thực hiện kịp thời sau khi trẻ nhập viện với biểu hiện sưng đau vùng bìu, giúp ngăn chặn nguy cơ tổn thương vĩnh viễn do thiếu máu nuôi dưỡng.

3019343988793900060.jpg
Xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, xảy ra khi cuống tinh hoàn bị xoắn làm tắc nghẽn mạch máu và có thể dẫn đến hoại tử nếu không xử lý kịp thời.

Trước đó, ngày 1/2/2026, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn kèm buồn nôn kéo dài khoảng ba ngày. Do triệu chứng ban đầu chủ yếu ở vùng bụng, trẻ được theo dõi tại cơ sở y tế địa phương.

Khi xuất hiện thêm tình trạng sưng đau vùng bìu, gia đình đã nhanh chóng chuyển trẻ đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc hội chứng bìu cấp, theo dõi xoắn tinh hoàn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ ghi nhận tinh hoàn bị xoắn một vòng rưỡi theo chiều kim đồng hồ và đã chuyển màu tím đen do thiếu máu cục bộ.

Sau khi tháo xoắn, phong bế và ủ gạc, các mạch máu dần lưu thông trở lại, tinh hoàn hồi phục màu sắc bình thường. Sau ba ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, vết mổ khô và tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại Nhi tổng hợp.

Theo ThS. Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp, xoắn tinh hoàn là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, xảy ra khi cuống tinh hoàn bị xoắn làm tắc nghẽn mạch máu và có thể dẫn đến hoại tử nếu không xử lý kịp thời. Bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và lứa tuổi dậy thì.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay khi có biểu hiện đau bụng kèm sưng đau vùng bìu. Việc phát hiện và phẫu thuật trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn tinh hoàn và khả năng sinh sản sau này.

Phẫu thuật thành công ca u nang lách khổng lồ cho bệnh nhi ở Nghệ An

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục nhanh, không ghi nhận biến chứng, có thể ăn uống và vận động nhẹ.

Ngày 31/1, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công ca u nang lách khổng lồ cho bệnh nhi 14 tuổi bằng kỹ thuật cắt lách bán phần, bảo tồn chức năng miễn dịch.

Trước đó, bệnh nhi P.T.K.L. (14 tuổi, trú tại xã Lương Sơn) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng trái kéo dài, kèm buồn nôn, cảm giác tức nặng khi vận động và ăn uống kém.

Nước tẩy bồn cầu bắn vào người, bé trai ở Nghệ An bị bỏng nặng

Bệnh nhi được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bỏng hóa chất độ 2, 3 vùng mông, tầng sinh môn và hai đùi, kèm nhiễm trùng, hoại tử nặng.

Ngày 28/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị đang điều trị một bệnh nhi bị bỏng hóa chất rất nghiêm trọng do nước tẩy bồn cầu.

Theo người nhà, trong lúc di chuyển chai hóa chất mới mua, nắp chai bất ngờ bật ra khiến dung dịch bắn trực tiếp vào vùng mông và đùi của trẻ. Sau tai nạn, gia đình tự xử lý tại nhà, không đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Nhiều trẻ phải cắt bỏ tinh hoàn vì xoắn mà không biết

Cảnh báo xoắn tinh hoàn ở trẻ em không chỉ gặp ở tuổi dậy thì mà gặp ở mọi lứa tuổi, phát hiện muộn có thể mất tinh hoàn.

Ba trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn hoại tử tím đen

Trong tháng 1/2026, các bác sĩ Khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã liên tiếp tiếp nhận ba trường hợp bệnh nhi xoắn tinh hoàn. Các bệnh nhi đến bệnh viện muộn, hậu quả là mất tinh hoàn và không thuộc nhóm tuổi thường gặp xoắn tinh hoàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới