Gắp 3 mảnh xương lươn ra khỏi phế quản bệnh nhi 7 tháng tuổi
Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa phối hợp gắp thành công 3 mảnh xương lươn trong thực quản bệnh nhi 7 tháng tuổi.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa phối hợp gắp thành công 3 mảnh xương lươn trong thực quản bệnh nhi 7 tháng tuổi.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa liên tiếp thực hiện 3 ca mổ nội soi cấp cứu cho các bệnh nhi bị viêm phúc mạc do viêm ruột thừa đến muộn.
Bệnh nhi 1 tháng tuổi suy hô hấp nặng do đốt bấc, chích rạch theo dân gian, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Bệnh viện Bạch Mai đã thành công trong kỹ thuật ghép da đầu để giữ lại chân cho bé trai 41 tháng tuổi, mang lại hy vọng mới cho cậu bé kém may mắn.
Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống lá lộc mại chữa táo bón, các bác sĩ khuyến cáo không tự ý dùng cây thuốc dân gian.
Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Adenovirus, đặc biệt gia tăng trong tháng 7, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tại nơi công cộng.
Bệnh nhi 16 tháng tuổi ở tỉnh Khánh Hoà nhập viện trong tình trạng sốt, giật mình, chới với, suy hô hấp nặng…
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời sử dụng xe chuyên dụng đưa một bệnh nhi bị đứt lìa ngón tay đến bệnh viện cấp cứu.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh.
Sau gần 100 ngày nỗ lực chăm sóc, hai bệnh nhi đã đạt các tiêu chí về sức khỏe, tự thở, bú tốt, tăng cân ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Đang ngồi học ở trường, em N.P.D.N. (11 tuổi, Tây Ninh) bỗng nhiên bị đau đầu, buồn nôn, co giật do biến chứng của viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu khuẩn.
Sau khi cắt bỏ khối u, các bác sĩ đã nạo vét hạch cổ, tái tạo xương hàm, lấy xương mác và vi phẫu tái tạo xương hàm dưới.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Việt Nam tăng cao, nhiều trẻ nhập viện, cần cảnh giác biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời.