Ông Trump giận dữ khi giới chức Mỹ đưa người nhiễm COVID-19 về nước

Tổng thống Trump cho rằng việc đưa 14 người Mỹ nhiễm COVID-19 từ Nhật Bản về nước đã phá hủy nỗ lực nhằm đối phó với dịch bệnh của chính quyền ông.

Tổng thống Trump đã nổi cơn thịnh nộ với các cố vấn cấp cao trong tuần này khi 14 công dân Mỹ dương tính với COVID-19 được đưa về nước từ Nhật Bản, mặc dù trước đó, ông được thông tin rằng họ vẫn bị cách ly ở nước ngoài, các quan chức trong chính quyền Mỹ chia sẻ với Washington Post.
Ban đầu Tổng thống Mỹ được thông tin rằng những người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess - nơi ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19, sẽ hồi hương trên 2 máy bay nhưng những người đã nhiễm bệnh hoặc có các triệu chứng sẽ phải ở lại Nhật Bản tại nơi con tàu này neo đậu.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ và 1 quan chức y tế Mỹ đã quyết định đưa cả những người Mỹ bị nhiễm bệnh lên 2 chiếc máy bay này và cách ly họ mà không thông báo cho Tổng thống biết.
Ong Trump gian du khi gioi chuc My dua nguoi nhiem COVID-19 ve nuoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump chỉ biết được điều này sau khi sự việc đã diễn ra. Ông Trump đã phàn nàn rằng quyết định trên phá hủy những nỗ lực nhằm đối phó với dịch bệnh của chính quyền ông.
Trang Washington Post trước đó cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung tâm Ngăn ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ căng thẳng với nhau về quyết định sẽ để những người Mỹ dương tính với COVID-19 chưa xuất hiện triệu chứng bệnh trở về nước cùng với các hành khách không bị bệnh.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu với báo giới ngày 21/2 rằng kế hoạch sơ tán công dân sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết quả xét nghiệm từ các cơ sở y tế của Nhật Bản.
"Tôi nghĩ những người trong cuộc đã làm đúng những điều họ cần làm bởi cẩn trọng là không thừa khi sơ tán 14 người này vào khu cách ly, nơi mà họ không gây ra mối đe dọa cho chính họ hoặc cho những người khác".
"Vào cuối ngày, Bộ Ngoại giao đã đưa ra quyết định và thông báo tới các đối tác của chúng tôi rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định đó. Đó là một quyết định mà tôi nghĩ là hợp lý khi đưa những người này trở về nước", Tiến sĩ William Walters, Giám đốc điều hành và quản lý tại cơ quan Dịch vụ Y tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Giới chức Mỹ hiện xác nhận ít nhất 35 trường hợp đã nhiễm COVID-19 ở nước này.

WHO: Cơ hội ngăn chặn virus corona đang ngày càng hẹp

Ngày 21/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cánh cửa cơ hội của việc ngăn chặn sự bùng phát của chủng mới virus corona (Covid-19) đang đóng lại. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về việc tăng mạnh các ca nhiễm mới mà không liên quan tới Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhiều tuần qua đã khẳng định rằng, tỷ lệ nhỏ các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 bên ngoài "trung tâm" của dịch bệnh chết người ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, thể hiện một "cánh cửa cơ hội" nhằm khống chế dịch bệnh lây lan ra toàn cầu.

Khách tàu Westerdam âm tính Covid-19, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói gì?

Chính quyền Campuchia hôm thứ Sáu, 21/2, đặt ra câu hỏi về tính chính xác trong xét nghiệm chẩn đoán virus corona của Malaysia, sau khi Malaysia tuyên bố một hành khách Mỹ đến từ tàu du lịch Westerdam neo đậu ở Campuchia mắc Covid-19.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nữ hành khách 83 tuổi đến từ tàu du lịch Westerdam ở Campuchia đã âm tính với virus corona.

Hàn Quốc thừa nhận khống chế dịch thất bại, nhấn mạnh tình hình “rất nghiêm trọng”

Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận thất bại trong khống chế dịch Covid-19 khi quá tập trung vào việc ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ nước ngoài thay vì trong nước.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 22/2 xác nhận có thêm 142 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 346. Trong đó, có 92 ca nhiễm Covid-19 mới liên quan đến một bệnh viện ở huyện Cheongdo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới