Ông Trump đưa chính phủ Mỹ hoạt động trở lại bằng cách nào?

Reuters hôm 22/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất thực hiện các quy định mới nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ ngừng hoạt động.

"Giải pháp hạt nhân", hay còn gọi là giải pháp hiến pháp, là một thủ tục cho phép thượng viện thay thế nguyên tắc bỏ phiếu thông thường bằng nguyên tắc "tối giản" - tức chỉ cần 51 phiếu để thông qua thay vì 60 phiếu như thường lệ.
Ông chủ Nhà Trắng nói rằng nếu chính phủ ngừng hoạt động, đảng Cộng hòa nên tài trợ cho chính phủ bằng cách thay đổi các quy tắc của thượng viện. Điều này đòi hỏi đa số phiếu để dự luật được thông qua.
"Đảng Dân chủ chỉ muốn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước của chúng ta một cách không thể kiểm soát. Nếu bế tắc tiếp tục, đảng Cộng hòa nên lựa chọn phương thức bỏ phiếu "51%" (Giải pháp hạt nhân) để bỏ phiếu về ngân sách dài hạn" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter hôm 21/1.
Đề nghị của Tổng thống Donald Trump gần như bị lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell bác bỏ ngay lập tức. Ảnh: AP
 Đề nghị của Tổng thống Donald Trump gần như bị lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell bác bỏ ngay lập tức. Ảnh: AP
Tuy nhiên, đề nghị nói trên gần như bị lãnh đạo đảng Cộng hòa tại thượng viện Mitch McConnell bác bỏ ngay lập tức. Các đảng viên Cộng hòa tại thượng viện cũng phản đối việc thay đổi quy tắc và quy định hiến pháp để cấp ngân sách cho chính phủ bằng nguyên tắc "tối giản".
Hoạt động tài trợ cho các cơ quan liên bang Mỹ tạm ngưng hôm 20-1 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa bất đồng với phe Dân chủ.
Reuters cho biết cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ sẽ không chấm dứt mau chóng vì chưa có giải pháp cụ thể và rõ ràng cho vấn đề này.
Các đảng viên Dân chủ nói rằng dự luật chi tiêu ngắn hạn phải bao gồm việc bảo vệ những người nhập cư vào Mỹ từ khi còn nhỏ. Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa - với số ghế nhỉnh hơn Dân chủ 2 ghế (51/49) tại thượng viện - cho biết họ sẽ không đàm phán về nhập cư cho tới khi chính phủ mở cửa trở lại.
Theo đài Fox News, thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn hôm 21-1 dự báo chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa trong ngày 22-1 (giờ địa phương) trong khi các nhà lập pháp đang thương lượng để chấm dứt bế tắc.

Đột nhập căn cứ chiến lược Abu al-Duhur vừa được Syria giải phóng

(Kiến Thức) - Quân đội Syria vừa giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Abu al-Duhur ở phía đông tỉnh Idlib sau nhiều ngày giao tranh không ngừng nghỉ với nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS).

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib từ tay phiến quân HTS sau khi tiến vào trong sân bay quân sự này hôm 20/1. Ảnh: SF.
 Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân chiến lược Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib từ tay phiến quân HTS sau khi tiến vào trong sân bay quân sự này hôm 20/1. Ảnh: SF.

“Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Mãnh Hổ, đã giải phóng sân bay Abu al-Duhur sau khi tái chiếm nhiều thị trấn nằm ở phía nam căn cứ”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.
“Quân đội Syria, chủ công là lực lượng Mãnh Hổ, đã giải phóng sân bay Abu al-Duhur sau khi tái chiếm nhiều thị trấn nằm ở phía nam căn cứ”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.

Với thắng lợi trên, lực lượng chính phủ Damascus đã hoàn thành mục tiêu chính đầu tiên trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ của khủng bố trên khắp tỉnh này cách đây một tháng. Ảnh: AMN.
 Với thắng lợi trên, lực lượng chính phủ Damascus đã hoàn thành mục tiêu chính đầu tiên trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ của khủng bố trên khắp tỉnh này cách đây một tháng. Ảnh: AMN.

Chiến thắng này cũng kết thúc sự chiếm đóng của nhóm HTS tại căn cứ Abu al-Duhur trong suốt 28 tháng qua. Ảnh: AMN.
 Chiến thắng này cũng kết thúc sự chiếm đóng của nhóm HTS tại căn cứ Abu al-Duhur trong suốt 28 tháng qua. Ảnh: AMN.

Một số bức ảnh đầu tiên trong sân bay quân sự Abu al-Duhur đã được các phóng viên chiến trường ở Đông Idlib ghi lại và đăng tải trên mạng. Ảnh: AMN.
 Một số bức ảnh đầu tiên trong sân bay quân sự Abu al-Duhur đã được các phóng viên chiến trường ở Đông Idlib ghi lại và đăng tải trên mạng. Ảnh: AMN.

Sau khi giải phóng sân bay Abu al-Duhur, lực lượng chính phủ Syria đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo là thành phố Abu al-Duhur. Ảnh: AMN.
Sau khi giải phóng sân bay Abu al-Duhur, lực lượng chính phủ Syria đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo là thành phố Abu al-Duhur. Ảnh: AMN.

Trong khi đó, theo truyền thông của phiến quân HTS, nhóm khủng bố này và đồng minh đã mở cuộc phản công nhằm vào Quân đội Syria ở phía tây nam căn cứ Abu al-Duhur, qua đó chiếm lại ngôi làng Suruj và Rubayah. Ảnh: SF.
 Trong khi đó, theo truyền thông của phiến quân HTS, nhóm khủng bố này và đồng minh đã mở cuộc phản công nhằm vào Quân đội Syria ở phía tây nam căn cứ Abu al-Duhur, qua đó chiếm lại ngôi làng Suruj và Rubayah. Ảnh: SF. 

Tuy nhiên, South Front nhận định, cuộc phản công mới của HTS sẽ sớm thất bại như những lần trước đó, bởi Quân đội Syria đã triển khai lực lượng hùng hậu ở Nam Idlib, sẵn sàng đập tan mọi cuộc tấn công. Ảnh: SF.
 Tuy nhiên, South Front nhận định, cuộc phản công mới của HTS sẽ sớm thất bại như những lần trước đó, bởi Quân đội Syria đã triển khai lực lượng hùng hậu ở Nam Idlib, sẵn sàng đập tan mọi cuộc tấn công. Ảnh: SF. 

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại tỉnh Idlib. Ảnh: SF.
Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại tỉnh Idlib. Ảnh: SF. 

Chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ 18: Lỗi tại ai?

(Kiến Thức) - Chính phủ Mỹ chính thức ngưng hoạt động vào lúc 0h ngày 20/1 vì "cạn kiệt ngân sách liên bang". Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đang đổ lỗi cho nhau về tình trạng này.

Theo Independent, Chính phủ Mỹ đóng cửa từ 0h ngày 20/1, sau khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ không thể đi đến một thỏa thuận để thông qua dự luật ngân sách liên bang mới cho phép Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục hoạt động.
Kéo theo việc Chính phủ Mỹ ngưng hoạt động là hàng nghìn nhân viên chính phủ phải nghỉ làm và nhiều cơ quan phải đóng cửa, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này.

Hình ảnh đầu tiên đoàn tiền trạm Triều Tiên đến Hàn Quốc

Phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm nay (21/1) để khảo sát địa điểm biểu diễn nghệ thuật tại Olympic mùa đông PyeongChang vào tháng 2 tới.

Đoàn tiền trạm Triều Tiên gồm 7 thành viên do bà Hyon Song-wol - trưởng nhóm nhạc Moranbong, được xem là một trong những nhân vật nữ giới có ảnh hưởng nhất ở nước này, dẫn đầu. Ảnh: Korea Times
 Đoàn tiền trạm Triều Tiên gồm 7 thành viên do bà Hyon Song-wol - trưởng nhóm nhạc Moranbong, được xem là một trong những nhân vật nữ giới có ảnh hưởng nhất ở nước này, dẫn đầu. Ảnh: Korea Times

Chiếc xe buýt chở phái đoàn Triều Tiên tiến về nhà ga Seoul vào 10h22 sáng 21/1. Ảnh: Yonhap
 Chiếc xe buýt chở phái đoàn Triều Tiên tiến về nhà ga Seoul vào 10h22 sáng 21/1. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, bà mặc áo khoác màu đen và quàng khăn lông. Khi được hỏi về ấn tượng về chuyến đi này, bà Hyon song-wol chỉ mỉm cười không đáp. Ảnh: Bà Hyon Song-wol dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Theo Yonhap, bà mặc áo khoác màu đen và quàng khăn lông. Khi được hỏi về ấn tượng về chuyến đi này, bà Hyon song-wol chỉ mỉm cười không đáp. Ảnh: Bà Hyon Song-wol dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

An ninh siết chặt khi đoàn Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
 An ninh siết chặt khi đoàn Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Bà Hyon Song-wol và phái đoàn Triều Tiên được cảnh sát và lực lượng tình báo Hàn Quốc đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Quân đội địa phương và truyền thông nước ngoài cũng tập trung đông tại nhà ga nơi đoàn lên tàu để di chuyển tới Gangeung.
Bà Hyon Song-wol và phái đoàn Triều Tiên được cảnh sát và lực lượng tình báo Hàn Quốc đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Quân đội địa phương và truyền thông nước ngoài cũng tập trung đông tại nhà ga nơi đoàn lên tàu để di chuyển tới Gangeung. 

Phái đoàn Triều Tiên đã đi qua biên giới đất liền theo tuyến đường Gyeongui cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày ở Hàn Quốc. Đây là phái đoàn đầu tiên của Bình Nhưỡng tới Hàn Quốc kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên, tuyến đường liên Triều được sử dụng lại kể từ khi khu công nghiệp Gaesong bị đóng cửa đầu năm 2016.
Phái đoàn Triều Tiên đã đi qua biên giới đất liền theo tuyến đường Gyeongui cho chuyến thăm kéo dài 2 ngày ở Hàn Quốc. Đây là phái đoàn đầu tiên của Bình Nhưỡng tới Hàn Quốc kể từ khi ông Moon Jae-in nhậm chức tháng 5 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên, tuyến đường liên Triều được sử dụng lại kể từ khi khu công nghiệp Gaesong bị đóng cửa đầu năm 2016. 

Một số quan chức Hàn Quốc đã chào đón đoàn Triều Tiên từ văn phòng hải quan, nhập cư và kiểm dịch (CIQ) tại ga Dorasan, ngay phía nam biên giới.
Một số quan chức Hàn Quốc đã chào đón đoàn Triều Tiên từ văn phòng hải quan, nhập cư và kiểm dịch (CIQ) tại ga Dorasan, ngay phía nam biên giới. 

Theo lịch trình, đoàn Triều Tiên sẽ tới Gangneung, cách Seoul 260 km về phía đông, trên chuyến tàu tốc hành KTX trong ngày hôm nay và quay trở lại vào ngày mai. Ảnh: Yonhap.
 Theo lịch trình, đoàn Triều Tiên sẽ tới Gangneung, cách Seoul 260 km về phía đông, trên chuyến tàu tốc hành KTX trong ngày hôm nay và quay trở lại vào ngày mai. Ảnh: Yonhap.

Tại Gangneung, đoàn Triều Tiên có thể sẽ tham quan Trung tâm Nghệ thuật Gangneung và ghé thăm một địa điểm dự kiến khác tại Seoul vào ngày mai, theo Korea Times.
Tại Gangneung, đoàn Triều Tiên có thể sẽ tham quan Trung tâm Nghệ thuật Gangneung và ghé thăm một địa điểm dự kiến khác tại Seoul vào ngày mai, theo Korea Times.

Trong chuyến đi kéo dài 2 ngày, phía Triều Tiên lên kế hoạch kiểm tra sân khấu, hệ thống âm thanh và các điều kiện khác cho buổi trình diễn sắp tới cũng như thảo luận về lịch trình và chương trình biểu diễn.
 Trong chuyến đi kéo dài 2 ngày, phía Triều Tiên lên kế hoạch kiểm tra sân khấu, hệ thống âm thanh và các điều kiện khác cho buổi trình diễn sắp tới cũng như thảo luận về lịch trình và chương trình biểu diễn.

Triều Tiên đã đồng ý tham gia Olympic PyeongChang được tổ chức ngày 9- 25.2 và Paralympics kéo dài 10 ngày tính từ 9.3 được tổ chức tại PyeongChang và Gangneung.
 Triều Tiên đã đồng ý tham gia Olympic PyeongChang được tổ chức ngày 9- 25.2 và Paralympics kéo dài 10 ngày tính từ 9.3 được tổ chức tại PyeongChang và Gangneung.

Ngoài đoàn vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức, Triều Tiên cử một nhóm biểu diễn nghệ thuật 140 thành viên, bao gồm dàn nhạc, ca sĩ và vũ công thực hiện các buổi biểu diễn tại Seoul và Gangneung.
 Ngoài đoàn vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức, Triều Tiên cử một nhóm biểu diễn nghệ thuật 140 thành viên, bao gồm dàn nhạc, ca sĩ và vũ công thực hiện các buổi biểu diễn tại Seoul và Gangneung.

Những hình ảnh về phái đoàn Triều Tiên thăm Hàn Quốc. Ảnh: Reuters, AFP, Yonhap.
Những hình ảnh về phái đoàn Triều Tiên thăm Hàn Quốc. Ảnh: Reuters, AFP, Yonhap. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới