Ông trùm sản xuất bao cao su kiếm tiền khủng giữa mùa dịch

Ông trùm sản xuất bao cao su thế giới Karex (Malaysia) từ đầu năm đến nay gia tăng doanh số bán hàng hơn bảy lần so với cùng kỳ.

Ông Goh Miah Kiat, Giám đốc điều hành Công ty Karex cho biết, chưa bao giờ từng nghĩ doanh số bán mặt hàng bao cao su lại tăng đột biến, và phải nâng công suất sản xuất tối đa của nhà máy.

Vì Malaysia buộc giãn cách xã hội, người dân buộc hạn chế ra ngoài nên mọi người phải làm việc, sinh hoạt ở trong nhà, phòng ngủ nhiều hơn.

"Có lẽ vì ở nhà quá nhiều, không có nhiều thứ để giải trí, cùng với đó, nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn có con vào thời điểm dịch bệnh khó khăn nên họ mua bao cao su nhiều hơn" - ông Goh Miah Kiat lý giải.

Được thành lập vào năm 1988, Karex đặt trụ sở tại thành phố Port Klang (Malaysia), là công ty sản xuất bao cao su hàng đầu của thế giới với sản lượng 5 tỉ bao mỗi năm.

Công ty này không chỉ sản xuất bao cao su mang thương hiệu của mình mà còn là nhà gia công cho các thương hiệu khác của thế giới. Do đó, cứ 5 bao cao su được bán ra thị trường toàn cầu thì trong đó có 1 bao do Karex sản xuất.

Bên trong nơi sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới

Mỗi năm công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới này sản xuất 4 tỷ chiếc bao cao su, sử dụng tổng cộng 2000 nghìn công nhân.

Công ty Karex Karex Berhad ở Port Klang, Malaysia là một trong những công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới. Trung bình, mỗi năm công ty này sản xuất 4 tỷ chiếc bao cao su, sử dụng tổng cộng 2000 nghìn công nhân – là nguồn nhân lực của địa phương để sản xuất bao cao su.
Công ty Karex Karex Berhad ở Port Klang, Malaysia là một trong những công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới. Trung bình, mỗi năm công ty này sản xuất 4 tỷ chiếc bao cao su, sử dụng tổng cộng 2000 nghìn công nhân – là nguồn nhân lực của địa phương để sản xuất bao cao su. 

Sửng sốt với bao cao su hàng hiệu LV 1,5 triệu đồng/chiếc

Trước thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, nhà mốt Coco Chanel cũng từng tung ra thị trường sản phẩm tương tự, nhưng “rẻ” hơn đôi chút.

Sung sot voi bao cao su hang hieu LV 1,5 trieu dong/chiec
 Chuyện các nhà mốt cho ra đời những thiết kế thời trang và phủ sóng trên toàn thế giới đã không còn là chuyện lạ
Chuyện các thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Guicci hàng năm, hàng tháng cho ra mắt những bộ sưu tập áo quần, phụ kiện đắt đỏ, đẳng cấp thì đã chẳng ai còn lạ. Nhưng dường như nếu chỉ đầu tư vào thời trang thôi thì chắc cũng gây cảm giác nhàm chán, mà lại phí hoài công sức gây dựng tên tuổi bấy lâu, nên nhiều nhà mốt bắt đầu sản xuất cả những thứ không liên quan, vẫn với logo thương hiệu đặc trưng và vẫn với những cái giá…trên trời!

Sự thật đằng sau những sàn online hốt bạc mùa đại dịch

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thương mại điện tử được dự đoán là có "cơ hội vàng" để phát triển nhưng sự thật không phải vậy.

Truy cập, doanh thu giảm

Chỉ sau 3 tháng đầu năm, thị trường thương mại điện tử đã trải qua nhiều biến chuyển do ảnh hưởng của COVID-19. Theo báo cáo của iPrice Group, cả Tiki, Lazada hay Sendo đều giảm lượng truy cập so với thời điểm trước dịch. Dù đã trở lại vị trí số 2 sau hai quý bị Sendo qua mặt nhưng 3 tháng đầu năm nay, website của Tiki đạt 23,99 triệu lượt truy cập/tháng, giảm nhẹ 500 nghìn lượt/tháng so với quý 4/2019.

Đọc nhiều nhất

Tin mới