Ông trùm muối tôm Dh Foods lý giải nguyên nhân từ chối deal của cả 5 Shark

Dù nhận được đề nghị đầu tư từ cả 5 Shark, tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Dũng - nhà sáng lập Dh Foods vẫn quyết định ra về tay trắng. Ông đã chia sẻ nguyên nhân vì sao ông từ chối đầu tư từ các "cá mập".

Sau khi chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ tập 4 được phát sóng, có nhiều ý kiến tranh luận về màn gọi vốn của ông Nguyễn Trung Dũng. Có ý kiến cho rằng, nhà sáng lập này tham gia Shark Tank có chăng chỉ là mục đích quảng cáo cho thương hiệu của mình.
Trước những ý kiến trái chiều này, nhà sáng lập Dh Foods đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân của mình. Đầu tiên, ông Dũng chia sẻ lời biết ơn đến chương trình Shark Tank Vietnam đã lắng nghe những hoạch định kinh doanh của mình.
Trả lời về việc có ý kiến cho rằng ông lên chương trình chỉ để PR cho doanh nghiệp, ông Dũng nói: "Chắc chắn là công ty nào cũng mong được PR miễn phí trên sóng truyền hình toàn quốc nên mình không phủ nhận điều đó".
Ong trum muoi tom Dh Foods ly giai nguyen nhan tu choi deal cua ca 5 Shark
Ông trùm muối tôm Dh Foods. Ảnh: Shark Tank Việt Nam. 
Chia sẻ về lý do ông từ chối lời đề nghị 12 tỷ lấy 15% cổ phần của các Shark, nhà sáng lập Dh Foods cho biết, ông cần thêm vốn, như mọi công ty khác để phát triển nhanh hơn.
Vị CEO cũng tự tin đánh giá Dh Foods giá trị ít nhất 200 tỷ vì có những sản phẩm tốt, có hệ thống phân phối tốt, có team trẻ đầy nhiệt huyết. Bên cạnh đó, hiện các bạn trẻ trong công ty đã có tới 15% cổ phần, vì vậy nếu mình định giá thấp công ty đồng nghĩ với việc định giá thấp tài sản các bạn đó đang có. Và việc chốt deal 12 tỷ cho 5% cổ phần nhà sáng lập cũng đã bàn với hai bạn chủ chốt hôm đó (nhưng ko được phát trong chương trình).
"Tôi giảm định giá xuống 240 tỷ (12 tỷ cho 5%) là hợp lý vì ngay sau khi phát sóng đã có 1 số Shark là bạn bè đã nhắn tin, gọi điện và nhận deal 12 tỷ cho 5%. Hợp đồng chắc sẽ ký sau khi thành phố hết cách giãn xã hội", ông Dũng nói thêm.
Trước đó, trong tập 4 Shark Tank Việt Nam, nhà sáng lập DH Foods chia sẻ, sau 8 năm thành lập và phát triển, 5 năm gần nhất, doanh nghiệp tăng trưởng trung bình 50%/năm. Doanh thu 100 tỷ, lợi nhuận ròng khoảng 10%, các sản phẩm gia vị muối tôm, muối ớt hay các loại gia vị nấu, chấm, ướp của thương hiệu này xuất hiện trong bếp của rất nhiều gia đình Việt.
DH Foods đã có những bước thành công khi đưa được vào hầu hết các siêu thị trên toàn quốc, xuất khẩu đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Anh, Đức, Hà Lan. Năm qua, doanh nghiệp này cũng đầu tư khá nhiều vào việc vận hành nhà máy mới 3000 m2, cùng với đó là nhà máy của một đối tác gia công độc quyền là 1500m2. Nhà sáng lập Dh Foods cho rằng, thế mạnh của doanh nghiệp mình là dùng máy móc hoàn toàn.
Với lời kêu gọi đầu tư 12 tỷ cho 3% cổ phần và định giá công ty 400 tỷ đồng, shark Hưng có đề nghị đầu tư 12 tỷ cho 15% (3% cho mỗi nhà đầu tư, nếu các cá mập khác đồng ý). CEO Nguyễn Trung Dũng từ chối và và đưa ra mức định giá mới là 12 tỷ đồng cho 5%, tương đương 1% cho mỗi nhà đầu tư. Cuối cùng, dàn "cá mập" đều không đồng ý và quyết định từ chối đầu tư.

Cô gái có màn bổ dưa hấu cười ra nước mắt

Clip bổ dưa hấu của cô gái khiến người xem được phen sang chấn tâm lý khi nhìn thấy thành phẩm bên trong.

Những màn bổ hoa quả được đăng tải trên TikTok thời gian gần đây luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong đó, những clip bổ dưa hấu đặc biệt được người xem chú ý.

Mới đây, một tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip ghi lại khui bổ trái dưa hấu và được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip đã thu về đông đảo lượt xem và vô số bình luận của dân tình.

Trông như mốc, mùi khó ngửi, đậu phụ “mọc lông” vẫn hút khách

(Kiến Thức) -  Có hương vị đặc biệt không thua kém đậu phụ thối nhưng món đậu phụ mọc lông vẫn được nhiều thực khách lùng mua để thưởng thức.

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach
 Không chỉ có đậu phụ thối, Trung Quốc còn nổi tiếng với một đặc sản vừa có vẻ ngoài độc đáo vừa bốc mùi nhưng thu hút rất nhiều du khách. Đó là món "đậu phụ mọc lông". Ảnh: Wow Special Foodie

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-2
 Bề ngoài của miếng đậu bao phủ bởi lớp lông tơ dày, dài, trắng, mềm mịn, giống như nấm mốc xuất hiện ở các món ăn bị ôi thiu, hư hỏng. Ảnh: Wow Special Foodie

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-3
 Thậm chí, món đậu phụ lông còn có mùi khó ngửi khiến nhiều du khách e dè, không dám thưởng thức. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-4
 Tuy nhiên, trên thực tế, các lớp lông mọc ngoài bề mặt đậu phụ cũng an toàn và không gây bất cứ tác hại xấu nào cho cơ thể. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-5
 Hơn nữa, chúng lại có hương vị khá ngon miệng và được người dân tỉnh An Huy (Trung Quốc) sử dụng nhiều để chế biến thành các món ăn hấp dẫn nổi tiếng như món đậu phụ om thịt và đậu phụ chiên giòn. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-6
 Quy trình sản xuất đậu phụ mọc lông cũng khá tỉ mỉ. Người ta sẽ cấy nấm mốc vào các miếng đậu sau đó phơi chúng ở ngoài trời trong khu vực lạnh và khô với nhiệt độ dao động khoảng từ 15 - 23 độ C. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-7
 Tùy khí hậu của từng mùa cùng với cách căn nhiệt độ mà mẻ đậu phụ có chất lượng, màu lông khác nhau. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-8
 Vào mùa hè, thời gian sản xuất chỉ tối đa khoảng 3 ngày. Còn vào mùa đông thì thời gian thường kéo dài gấp đôi khoảng 6 ngày. Ảnh: China Discovery 

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-9
 Sau khi hoàn thiện, người thực hiện thường phơi nắng miếng đạu rồi ngâm trong hạt dầu cải đề bảo quản lâu hơn. Ảnh: China Discovery

Trong nhu moc, mui kho ngui, dau phu “moc long” van hut khach-Hinh-10
 Đậu phụ lông có hương vị và mùi thơm đặc biệt nên nhanh chóng trở thành món ngon được người dân Trung Quốc tìm mua rất nhiều. Ngày nay, món đậu phụ mọc lông thu hút rất nhiều du khách đến du lịch An Huy. Ảnh: China Discovery

Video: Tàu hủ Thái - Mát lạnh ngày hè. Nguồn: Tin Tức VTV24


Chuyện lạ: 8X lập cty vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, gấp đôi tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Riêng cá nhân Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng vào công ty này. Con số này lớn gấp hơn 2 lần khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán.
 

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 20/5 vừa qua, một doanh nghiệp với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng vừa được thành lập.
Chuyen la: 8X lap cty von dieu le 500.000 ty dong, gap doi tai san ty phu Pham Nhat Vuong?
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới