Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ông Tất Thành Cang bị Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố vụ chuyển nhượng đất tại KDC Phước Kiển và Ven Sông gây thiệt hại 498,5 tỷ đồng.

Ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng 9 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Ong Tat Thanh Cang tiep tuc bi de nghi truy to
Ông Tất Thành Cang khóc tại phiên xử mới đây. Ảnh: NLD 
Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, Cơ quan điều tra cho biết sẽ tách hành vi, tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm trên cơ sở kết luận giám định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kết quả điều tra.
Đây là kết luận điều tra bổ sung thứ 3 của Cơ quan An ninh điều tra theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM.
Theo kết luận điều tra, Công ty Tân Thuận (100% vốn Nhà nước thuộc sỡ hữu Văn phòng Thành ủy Hồ Chí Minh được UBND huyện Nhà Bè giao xây dựng 32 ha đất ở Dự án Phước Kiển, Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng chấp thuận chủ trương đầu tư.
Tháng 8/20216, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị đầu tư theo tỷ lệ 75/25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Ông Trần Công Thiện lúc này là Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, đã chỉ đạo thuộc cấp thuê Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM xác định giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2. Sau đó Công ty Tân Thuận xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.
Đến tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32ha Phước Kiển cho cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước 215,5 tỷ đồng.
Tại dự án Khu dân cư Ven Sông Tân Phong, tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước 283 tỷ đồng.
Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy HCM đã có hành vi không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy mà tự ý cho chủ trương để cấp dưới thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển với giá được xây dựng không đúng quy định dẫn đến giá trị chuyển nhượng thấp, gây thất thoát số tiền lớn của Đảng bộ Thành phố tại Công ty.
Trước đó, theo yêu cầu điều tra bổ sung ngày 14/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về 2 nội dung. Thứ nhất là xác định chính xác tài sản của Công ty Xây dựng Tân Thuận tại thời điểm Công ty này và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ven sông vào tháng 11/2017 và thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 12/2019. Thứ hai là tiến hành trưng cầu giám định của các cơ quan liên quan về việc UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6171/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 có đúng quy định của pháp luật không, từ đó có cơ sở xác định trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND Thành phố trong việc đề xuất, duyệt ban hành quyết định này.
Mới đây, ngày 9/6, phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã xét xử vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm, giảm 1 năm 6 tháng) đối với ông Tất Thành Cang cũng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí”.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam:

Nguồn: THDT

Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể người đàn ông nằm co quắp trên giường

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân chết trong tư thế co quắp, nhiều vết thương, đang bị phân hủy. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the nguoi dan ong nam co quap tren giuong

Theo hồ sơ vụ án, những ngày cận Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013, lực lượng Công an Hà Nội bất ngờ phát hiện thông báo của quần chúng nhân dân về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì. Nạn nhân bị giết hại là anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, có hộ khẩu thường trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) thuê trọ tạm trú tại ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ của gia đình ông Hòa ở thôn Huỳnh Cung.

Hanh trinh pha an: Bi an thi the nguoi dan ong nam co quap tren giuong-Hinh-2

Ngôi nhà này gia đình ông Hòa không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), cho anh Nghị thuê trọ từ năm 2005 đến nay. Căn phòng anh Nghị thuê ở chỉ rộng chừng 10m2 ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình ông Hòa. Ngoài anh Nghị, còn có 1 nam thanh niên là người quen của gia đình ông Hòa ở nhờ trên gác của gian phòng thờ này.

Ông Tất Thành Cang đổ tội, cho rằng bị lừa bằng tài liệu giả

Ông Tất Thành Cang khai báo, bị lãnh đạo của Sadeco và những người đại diện vốn Thành ủy làm giả tờ trình, báo cáo không trung thực, che giấu thông tin khi xin ý kiến.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tề Trí Dũng và đồng phạm can tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn(Sadeco) và các đơn vị liên quan.

Ông Tất Thành Cang kháng cáo bản án 10 năm tù

Trước đó, tháng 1/2022, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) 10 năm tù.

Hôm nay (5/5), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử theo kháng cáo của bị cáo, bị hại trong vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO, bán rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim).

Trước đó, tháng 1/2022, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty IPC) 20 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 16 năm tù.

Đọc nhiều nhất

Tin mới