Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Sáng 4/11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

1736baedeea407fa5eb5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Vietnamnet

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang, là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X; ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và có trình độ Cử nhân Nông nghiệp.

Ông Chiến đã kinh qua và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Sau quãng thời gian khoảng 3 năm công tác tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào (Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), ông Chiến làm Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1993-1994.

Tiếp đó, ông kinh qua các chức vụ: Phó trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 9/2001, ông là Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, sao đó trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông Chiến được luân chuyển lên Yên Bái, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy trong 4 năm, trước khi trở thành Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đến đầu năm 2021, ông Chiến là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII vào tháng 5/2024.

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ

Quy định số 377 nêu rõ việc bổ nhiệm, giới thiệu phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Về bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, Quy định số 377 nêu rõ cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Vụ án gà lôi trắng, anh Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho anh Thái Khắc Thành. 

Ngày 17/10, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án gà lôi trắng, sau khi nghị án, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo thẩm phán Phạm Ngọc Thành (chủ tọa phiên tòa), việc truy tố bị cáo Thái Khắc Thành là đúng người, đúng tội, nhưng xem xét đề nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên nên đã quyết định sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Chân dung Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

capture.png
Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/9/2025.
78.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới