Phú Thọ khởi động tour du lịch học đường từ ngôi đình cổ 300 năm tuổi

Sáng 24/12, tại đình cổ Hùng Lô 300 năm tuổi, tỉnh Phú Thọ công bố chương trình du lịch học đường, giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Trước khi diễn ra lễ công bố, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã thực hành nghi lễ dâng hương tại đình Hùng Lô, không gian văn hóa gắn với Hát Xoan làng cổ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

1383005245687749664.jpg
Chương trình du lịch học đường, giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ được thực hiện với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và nhiều đơn vị, tổ chức. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Vũ Thị Hoài Phương cho biết, tour du lịch học đường được xây dựng gắn với giáo dục di sản văn hóa, trải nghiệm thiên nhiên và nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học. Thông qua các hoạt động trực quan, học sinh được tiếp cận không gian di sản, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa, môi trường và đời sống địa phương một cách sinh động.

Chương trình góp phần đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng “học đi đôi với hành”, tăng cường hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh mở rộng hiểu biết, hình thành tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy các giá trị di sản; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh.

2627101297364794857.jpg
Các em học sinh được xem các nghệ nhân biểu diễn hát Xoan làng cổ. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, trong những năm qua, Sở đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa di sản văn hóa đến gần hơn với các em học sinh. Từ các hoạt động đó, các em học sinh được bồi dưỡng lòng biết ơn tổ tiên và ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương, đất nước.

2999211735173448738.jpg
Trải nghiệm gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: PV

Nghi thức phát động chương trình du lịch học đường giáo dục di sản văn hóa vùng Đất Tổ năm 2025 được thực hiện bằng tiếng trống Xoan tại đình Hùng Lô, đánh dấu bước khởi động cho việc đưa di sản văn hóa đến gần hơn với học sinh.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu và học sinh đã tham gia hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản như: thực hành Hát Xoan Phú Thọ, gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian, cảm nhận trực tiếp giá trị văn hóa vùng Đất Tổ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ đã ký kết phối hợp với các khu, điểm du lịch, đơn vị cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành nhằm triển khai hiệu quả chương trình du lịch học đường trên địa bàn tỉnh.

Không khí Noel rộn ràng tại giáo xứ Cần Kiệm Hà Nội

Những ngày cuối năm, ngôi nhà thờ ở giáo xứ Cần Kiệm khoác lên diện mạo rực rỡ, tạo không khí Noel ấm áp, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh, checkin.

dsc07664.jpg
Nhà thờ giáo xứ Cần Kiệm (xã Hạ Bằng, Hà Nội) những ngày cuối tháng 12 trở nên lung linh, rực rỡ trong ánh đèn và các tiểu cảnh cây thông Noel, các chú tuần lộc...
dsc07673.jpg
Khu vực hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ được trang trí với ngôi sao lớn, tạo điểm nhấn ấm áp và thiêng liêng, thu hút đông đảo giáo dân và người dân đến tham quan, chụp ảnh, cảm nhận không khí Noel an lành.

Đề xuất cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế'

Quy định không được dùng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia”, "quốc tế” khi đặt tên trường đại học nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh lừa dối người học.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học vừa được Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có điều chỉnh việc đặt tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ GD&ĐT đưa ra nguyên tắc, việc đặt tên trường không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng.

Đọc nhiều nhất

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống

Tin mới