Nữ nghị sĩ Brazil mặc hở hang thấy “mệt mỏi” vì bị dọa cưỡng hiếp

Nữ nghị sĩ Ana Paula da Silva bị cư dân mạng Brazil chỉ trích dữ dội khi bà mặc trang phục không phù hợp lễ nhậm chức ở quốc hội.

Nu nghi si Brazil mac ho hang thay “met moi” vi bi doa cuong hiep
Bà Ana Paula da Silva gây chú ý với bộ trang phục khêu gợi tại quốc hội Brazil. 
Theo Mirror, bà Ana Paula da Silva đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Brazil những ngày qua với hình ảnh mặc trang phục khoét sâu, để lộ vòng một căng tròn.
Một số cư dân mạng bày tỏ sự hài lòng khi thấy nữ nghị sĩ đem đến hình ảnh tươi mới, thay vì những người đàn ông mặc suit kiểu truyền thống.
Nu nghi si Brazil mac ho hang thay “met moi” vi bi doa cuong hiep-Hinh-2
Bà Da Silva bị nhận nhiều lời dọa cưỡng hiếp. 
Số khác bày tỏ sự tức giận, thậm chí còn đưa ra những lời đe dọa hãi hùng nhằm vào bà Da Silva. Những lời đe dọa này bao gồm cả lời dọa cưỡng hiếp, theo truyền thông Brazil.
Bà Da Silva, 43 tuổi, được bầu vào quốc hội Brazil hồi tháng Giêng với hơn 50.000 phiếu ủng hộ. Trước đó, bà là thị trưởng một khu đô thị Bombinhas, thuộc bang Santa Catarina, Brazil.
Bức ảnh bà Da Silva mặc trang phục nóng bỏng nhận được hơn 6.200 lượt chia sẻ và 8.500 lượt bình luận trên mạng xã hội ở Brazil.
Nu nghi si Brazil mac ho hang thay “met moi” vi bi doa cuong hiep-Hinh-3
 Bà Ana Paula da Silva năm nay 43 tuổi.
Đáp trả những lời chỉ trích, bà Da Silva nói mình luôn mang trang phục khoét sâu và bó sát như vậy.
Bà thừa nhận mình cảm thấy “rất mệt mỏi” vì những lời dọa cưỡng hiếp, nhưng khẳng định rằng, “tôi sẽ không từ bỏ những gì là mình”.
Nu nghi si Brazil mac ho hang thay “met moi” vi bi doa cuong hiep-Hinh-4
Bà Da Silva nói không hề cảm thấy xấu hổ vì cách ăn mặc của mình. 
Tôi muốn cảm thấy hạnh phúc và điều đó có nghĩa là không ngần ngại giới thiệu bản thân rằng mình như thế nào.
“Môi trường chính trị, vốn chiếm số đông đàn ông, khiến chúng ta trở nên lép vế”, bà nói.
“Tôi nghĩ mọi người nên tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn, như hiện tại vẫn đang có 800.000 bệnh nhân nằm trong danh sách chờ phẫu thuật mà số người này vẫn ngày càng tăng”.

Xúc động những bức hình “chạm đến trái tim” khiến bạn thổn thức

(Kiến Thức) - Những bức hình "chạm đến trái tim" dưới đây chắc chắn sẽ đưa độc giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc
Những đứa trẻ đến từ một bộ lạc ở Châu Phi này thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy tính bảng. Chúng vốn sống trong một cộng đồng khép kín hầu như không tiếp cận với thế giới bên ngoài. Ảnh: Getty. 

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-2
 Một trong những bức hình “chạm đến trái tim” ghi lại khoảnh khắc một bé gái 3 tuổi an ủi mẹ của mình. Họ là nạn nhân của một vụ tấn công bằng axit cho chính cha của cô bé này thực hiện. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-3
Bé gái 10 tuổi đến từ Yemen nở nụ cười sau khi vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân với người chồng tàn nhẫn luôn ngược đãi cô. Ảnh: Getty. 

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-4
Bà mẹ 5 con này cuối cùng đã đạt được mục tiêu của mình và tốt nghiệp một trường đại học luật. Được biết, 5 người con của cô chính là nguồn động lực giúp cô thực hiện giấc mơ của mình. Ảnh: Getty. 

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-5
 Những người đàn ông vô gia cư chờ nhận thức ăn được phân phát miễn phí bên ngoài bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo trước lễ Eid al-Fitr ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-6
 Khoảnh khắc đau lòng này chụp hai em nhỏ phải mưu sinh bằng cách nhặt rác trong bãi rác ở Kathmandu, Nepal. Ảnh: IM.
Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-7
Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Nga đến từ làng Khalilov chụp ảnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày cưới. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-8
 Bức ảnh chụp một bác sĩ phẫu thuật tiếp tục theo dõi sức khỏe của bệnh nhân sau ca ghép tim kéo dài 23 giờ. Trong khi đó, trợ lý của ông, vì quá mệt mỏi, đã ngủ thiếp đi ở một góc trong căn phòng. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-9
 Bé gái dùng ô của mình để che cho một chú chó dưới trời mưa ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-10
 Cô bé này đã sống sót sau 11 ngày lạc trong rừng Siberia. Ảnh: IM.

Xuc dong nhung buc hinh “cham den trai tim” khien ban thon thuc-Hinh-11
 Một người tị nạn Iraq bật khóc khi tới được bãi biển trên đảo Kos, Hy Lạp, an toàn cùng các con. Ảnh: IM.

Chân dung nữ nghị sĩ “nổ súng” tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

(Kiến Thức) - Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chính thức "khởi động" quá trình vận động tranh cử của mình, đầu tiên là tại bang Iowa, để trở thành đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân chủ đã bắt đầu tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên của mình tại bang Iowa, sau khi tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-2
Trước đó, ngày 31/12/2018, bà Elizabeth Warren công bố kế hoạch ra tranh cử tổng thống vào năm 2020. Bà đang "cạnh tranh" để trở thành ứng viên đại diện của Đảng Dân chủ. 

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-3
 Có thể nói, bà Warren là một trong những ứng viên “nặng ký” đầu tiên chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng  2020.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-4
 Bà Warren chào đón một bé gái tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Sioux, bang Iowa, ngày 5/1.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-5
Rất đông người lắng nghe bài phát biểu của nữ nghị sĩ Elizabeth Warren tại thành phố Sioux. 

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-6
 Bà Warren phấn khích trên sân khấu khi phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Des Moines, bang Iowa.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-7
 Thượng nghị sĩ Warren chụp ảnh chụp với người ủng hộ tại sự kiện được tổ chức ở Council Bluffs, bang Iowa.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-8
 Bà Warren phát biểu trước đám đông tập trung ở Council Bluffs.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-9
 Mọi người lắng nghe bài phát biểu của bà Warren tại Des Moines.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-10
 Đám đông theo dõi Thượng nghị sĩ Warren phát biểu trước một cuộc thảo luận bàn tròn ở Storm Lake, Iowa.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-11
 Bà Warren phát biểu trên sân khấu tại nhà hát Orpheum ở Sioux.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-12
 Nữ nghị sĩ bắt tay người ủng hộ trước khi bước vào cuộc thảo luận bàn tròn tại Storm Lake.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-13
 Đám đông vây quanh bà Warren vào buổi tối tại Des Moines.

Chan dung nu nghi si “no sung” tranh cu Tong thong My 2020-Hinh-14
Thượng nghị sĩ Warren trả lời câu hỏi của các phóng viên tại sự kiện vận động tranh cử được tổ chức ở Council Bluffs. 

Ấn tượng màn "ra mắt" của các tân nghị sĩ Quốc hội Mỹ

(Kiến Thức) - Nhiều nghị sĩ vừa được bầu vào Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất Alexandria Ocasio-Cortez, lần đầu tiên đã “tụ họp” tại Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 14/11.

An tuong man
Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều nghị sĩ được bầu vào Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 6/11 vừa qua đã gặp nhau tại Điện Capitol hôm 14/11. Ảnh: Nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của Đảng Dân chủ (trái) chụp ảnh cùng Debbie Mucarsel-Powell (giữa) và Abby Finkenauer (phải). (Nguồn ảnh: Reuters). 

An tuong man
Các thành viên mới được bầu vào Quốc hội Mỹ chụp ảnh lưu niệm trước Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày 14/11. 

An tuong man
 Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện, chụp ảnh cùng các nghị sĩ mới “đắc cử” tại Điện Capitol.

An tuong man
 Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (trung tâm, hàng trước) của Đảng Dân chủ chụp ảnh cùng các thành viên mới được bầu vào Hạ viện. Cô là một trong những phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ.

An tuong man
 Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Đảng Cộng hòa và Josh Hawley bước ra ngoài sau cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

An tuong man
 Các thành viên mới của Quốc hội Mỹ bước xuống để chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm.

An tuong man
 Hạ nghị sĩ Dan Crenshaw của Đảng Cộng hòa trò chuyện với phóng viên bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

An tuong man
 Nghị sĩ Deb Haaland, một trong những phụ nữ người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội, trò chuyện với các nghị sĩ khác trước khi chụp ảnh lưu niệm.

An tuong man
 Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema của Đảng Dân chủ có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Jacky Rosen tại Điện Capitol.

An tuong man
 Từ trái sang phải ở hàng trước: Nữ nghị sĩ Kim Schrier, Alexandria Ocasio-Cortez, Debbie Mucarsel-Powell, Abby Finkenauer và Sharice Davids cười tươi khi chụp ảnh lưu niệm.

An tuong man
 Hạ nghị sĩ mới đắc cử Tim Burchett trò chuyện với phóng viên ở thủ đô Washington.

An tuong man
 Bà Jacky Rosen được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 2018 sau khi đánh bại “đối thủ” Dean Heller của Đảng Cộng hòa.

An tuong man
 Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thân thiết với nghị sĩ Debbie Mucarsel-Powell trong cuộc gặp tại Điện Capitol.

An tuong man
Hạ nghị sĩ Mike Levin trao đổi với phóng viên tại Washington.

An tuong man
Nghị sĩ Dan Meuser cũng mới được bầu vào Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 6/11

Đọc nhiều nhất

Tin mới