Nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội nới lỏng thủ tục tạo điều kiện để nhiều người lao động khó khăn trên địa bàn TP được tiếp cận gói hỗ trợ an sinh.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5073/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định số 5073/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày ký (2/12/2021).
Theo đó, đối tượng, điều kiện hỗ trợ được mở rộng, nới lỏng hơn. Trước đây, Hà Nội chỉ hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại nhà; các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly trước ngày Quyết định số 3642 có hiệu lực; các trường hợp F0, F1 đang cách ly tại cơ sở được chọn làm nơi cách ly tập trung trên địa bàn (ngoài các cơ sở cách ly tập trung đang giao Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý).
Noi long dieu kien ho tro nguoi lao dong bi anh huong COVID-19 o Ha Noi
 Ảnh minh họa.
Hiện nay, đối tượng hỗ trợ bao gồm cả trường hợp F0, F1 hoàn thành cách ly tại khách sạn, resort... Thời gian hoàn thành cách ly trước khi Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị trước ngày 7/7/2021 cũng được hỗ trợ, thay vì trước ngày 21/7 như trước đây.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bổ sung chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế có hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương... cũng được điều chỉnh, bổ sung theo hướng đơn giản thủ tục, tăng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng.
Cũng theo Quyết định số 5073/QĐ-UBND, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 thuộc đối tượng hỗ trợ là hộ có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế thay vì chỉ quy định chung chung. Hộ kinh doanh được hỗ trợ bổ sung đối tượng người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp...
Những quy định mới sẽ tạo điều kiện để Hà Nội có thêm nhiều người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội.
>>> Xem thêm video: Ấn Độ: Bé gái 14 tuổi bị tấn công tình dục tại Trung tâm cách ly COVID-19

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bình Dương chi sai tiền hỗ trợ COVID-19, dân tiêu hết... thu hồi sao?

Qua rà soát cơ quan chức năng đã phát hiện việc hỗ trợ nhầm cho khoảng 22.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xảy ra tại Bình Dương.

Mới đây, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương xác nhận các địa phương trong tỉnh đã chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 cho trên 22.900 người với số tiền hàng tỷ đồng, buộc phải thu hồi.
Binh Duong chi sai tien ho tro COVID-19, dan tieu het... thu hoi sao?
Ảnh minh họa. 

Qua sự việc này dư luận cho rằng, những người dân có phải trả lại tiền không? sẽ thu hồi tiền bằng cách nào và trách nhiệm của chính quyền địa phương ra sao?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người thuê trọ là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Để xảy ra việc chi tiền hỗ trợ COVID-19 sai cho người dân nêu trên đã thể hiện một phần năng lực làm việc của các cán bộ thực thi nhiệm vụ. Việc thu hồi số tiền chi nhầm và tiến hành rà soát lại là điều cần thiết và phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Binh Duong chi sai tien ho tro COVID-19, dan tieu het... thu hoi sao?-Hinh-2
Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) 

Luật sư Tùng cho biết thêm, đối với những người dân đã được nhận hỗ trợ nhưng không thuộc tiêu chí được hưởng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát, ra thông báo hoặc quyết định thu hồi về số tiền này. Đồng thời, lập danh sách cụ thể đối với những người bị thu hồi lại và thông báo đến tận từng người để thực hiện thu hồi sớm nhất.

Còn đối với những trường hợp cố tình không nộp lại tiền, cơ quan chức năng có thể ra văn bản hướng dẫn các biện pháp cưỡng chế để thu hồi ngân sách hoặc có thể tiến hành khởi kiện để đòi lại khoản tiền này.

Luật sư Tùng nói: "Trong vụ việc này, trách nhiệm lớn nhất thuộc về chính quyền địa phương, thuộc về cán bộ thực thi nhiệm vụ chi trả khoản tiền hỗ trợ COVID-19 cho người dân ở Bình Dương. Việc để ra sai xót lớn nêu trên cần phải được xử lý nghiêm khắc, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xác minh, xử lý hình sự nếu có".

Cũng trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, việc chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 cho hơn 22.900 người như vậy là một sự việc nghiêm trọng, bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Binh Duong chi sai tien ho tro COVID-19, dan tieu het... thu hoi sao?-Hinh-3
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) 

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc chuyển nhầm tiền hỗ trợ cho số người lớn như vậy để xem xét trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp lỗi của người có chức vụ quyền hạn trong việc lập danh sách, xét duyệt thì có thể bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi được xác định là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã giả mạo thông tin, hồ sơ để lấy tiền từ ngân sách nhà nước thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản hoặc các tội danh khác xâm phạm đến tài sản của nhà nước. Trong vụ việc này, dù là cố ý hay vô ý cũng phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc lập danh sách, xét duyệt các trường hợp thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch" - luật sư Cường nói.

Luật sư Cường cho biết thêm, đối với những người dân nhận tiền không đúng đối tượng do khai báo không trung thực, cung cấp thông tin sai sự thật thì sẽ bị áp dụng các biện pháp hành chính để buộc thu hồi lại số tiền đó. Trường hợp người nhận tiền không có lỗi và cũng thuộc trường hợp khó khăn thì việc thu hồi lại số tiền đó là rất khó.

"Dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người, trong khi đó nguồn ngân sách hạn chế nên việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bị giới hạn trong những phạm vi, tiêu chuẩn nhất định. Việc hỗ trợ sai đối tượng gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân đang gặp khó khăn hơn.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ vận động những người đã nhận tiền không đúng đối tượng phải trả lại Tiền cho nhà nước đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp cố Ý làm sai lệch hồ sơ tài liệu để nhận tiền bồi thường hỗ trợ thì phải xử lý nghiêm, trong đó có thể áp dụng chế tài hình sự. Còn đối với cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc" - luật sư Cường cho hay.

>>> Xem thêm video: Người lao động chuẩn bị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Làm rõ thông tin 'nhận 2.000 đồng hỗ trợ mưa bão 2020' trên Facebook

Một người dân phản ánh nhận hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra năm 2020 chỉ 2.000 đồng, lãnh đạo huyện chỉ đạo xác minh vụ việc.

Sáng 26-11, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho hay, đang cho kiểm tra thông tin và báo cáo về vụ việc một người dân thông tin trên mạng xã hội chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão gây ra năm 2020.

Người lao động cần làm gì để nhận được hỗ trợ từ gói 38 nghìn tỷ đồng?

Ngay trong ngày đầu triển khai gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hàng trăm nghìn người lao động (NLÐ) và doanh nghiệp (DN) đã nhận được tiền hỗ trợ, với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả đó có được nhờ thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ lần này đã được đơn giản hóa tối đa.

Nguoi lao dong can lam gi de nhan duoc ho tro tu goi 38 nghin ty dong?
Những NLÐ đầu tiên được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ BHTN tới tài khoản. Ảnh: Thanh Dũng- BHXH Quảng Nam 
Ðơn giản tối đa

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.