Những phương tiện nào được ra vào Quảng Ninh?

Trưa 29/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi công văn hỏa tốc chỉ đạo kiểm soát phương tiện ra, vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Ninh.

Cụ thể, căn cứ vào tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân, kể từ 10h ngày 29/1, tỉnh Quảng Ninh cho phép các loại xe được phép hoạt động gồm: Xe chở người hoàn thành cách ly y tế; Các phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, các xe trên phải kiểm soát và duy trì số lượng người trên xe theo quy định phòng chống dịch.

Nhung phuong tien nao duoc ra vao Quang Ninh?

Những phương tiện được phép và không được phép ra vào Quảng Ninh. Ảnh TTTT QN

Riêng chốt số 1 (Cầu Vàng Chua, quốc lộ 18, thị xã Đông Triều) phải kiểm soát chặt chẽ, không cho người và phương tiện xuất phát từ TP Chí Linh (Hải Dương) vào tỉnh Quảng Ninh; Tiếp tục hạn chế tối đa hoạt động của các xe cá nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra/vào tỉnh Quảng Ninh, trừ các trường hợp đặc biệt như: Xe cứu thương; Xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Xe của các cơ quan ngoại giao; Xe đưa đón công nhân; Xe chở lương thực thực phẩm thiết yếu; Xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; Xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện.

Nhung phuong tien nao duoc ra vao Quang Ninh?-Hinh-2

Những phương tiện ra vào Quảng Ninh được kiểm soát chặt chẽ

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động vận chuyển khách đường thủy, bến khách ngang sông giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh khác.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi lập chốt kiểm soát ra vào tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm điều hành, kiểm soát tại các chốt kiểm soát trên địa bàn, tổ chức công tác phòng chống dịch, kiểm doát phương tiện ra, vào địa phương.

COVID-19 xuất hiện ở Đà Nẵng: Các tỉnh lập chốt phòng dịch thế nào?

(Kiến Thức) - Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã lập chốt kiểm dịch COVID-19 nhằm không để dịch bệnh lây lan tại địa phương.

Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Theo đó, nhiều tỉnh đã triển khai lập các chốt, chặn để kiểm soát dịch COVID-19.

Khống chế 2 thanh niên xăm trổ mang 4 “phóng lợn” qua chốt kiểm dịch

Đối tượng khai nhận mang số "phóng lợn" trên sang địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) tìm chỗ mài, khi trở về thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Công an Hà Nội ngày 19/4 cho biết, Công an huyện Thường Tín đã kịp thời phát hiện, khống chế 2 thanh niên đi xe máy, mang theo 4 tuýp sắt phóng lợn tại khu vực chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.
Khong che 2 thanh nien xam tro mang 4 “phong lon” qua chot kiem dich
 Số hung khí công an thu giữ.

Video: PCT HĐND huyện ở Bình Phước văng tục tại chốt kiểm dịch COVID-19

(Kiến Thức) - Ngày 12/4, đại diện Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đã nắm được thông tin ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản phản ứng, có thái độ không chuẩn mực tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long.

>>> Mời quý vị và độc giả xem clip: PCT HĐND huyện ở Bình Phước văng tục tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Vị đại diện Tỉnh ủy Bình Phức cho biết thêm: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, Ban thường vụ Huyện ủy Hớn Quản họp kiểm điểm và nghiêm túc phê bình ông Thanh. Qua làm việc, ông Thanh thừa nhận sai và nhận khuyết điểm".
Ngày 12/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 4 phút 40 giây ghi lại cảnh ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, không đeo khẩu trang, đứng cự cãi, đập bàn nhiều lần và không hợp tác khi lực lượng trực chốt kiểm dịch COVID-19 tại thị xã Bình Long yêu cầu ông Thanh đo thân nhiệt.
Không những không hợp tác, khi người phụ nữ đi cùng can ngăn, lực lượng chức năng cố gắng giải thích, ông Thanh vẫn cự cãi và có thái độ thách thức khiến cán bộ trực chốt yêu cầu gọi điện cho lực lượng CGST giữ xe ô tô và báo cáo lên Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới