Chợ tạm, chợ cóc nhếch nhác ở Hà Nội trước thời điểm bị dẹp bỏ
Tại nhiều khu chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội, hàng hóa được bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự khu vực.
Tại nhiều khu chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội, hàng hóa được bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự khu vực.
Bên cạnh lộ trình xóa bỏ 231 chợ cóc vừa được công bố, không ít tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường vẫn đang hoạt động và chưa thuộc diện giải tỏa.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Hà Nội yêu cầu xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025.