Nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ tại Gia Lai: Ngất xỉu khi khai báo

(Kiến Thức) - Người cho bà Lê Thị Thương vay nhiều tiền nhất theo giấy vay nợ lên tới 133,6 tỷ đồng. Nạn nhân này cũng làm ngân hàng, nhiều lần vay nợ của nhau. 

Liên quan đến tố cáo của nhiều người dân về việc cho nhân viên ngân BIDV chi nhánh Gia Lai là Lê Thị Thương (SN 1988) vay hơn 200 tỷ nhưng bà này tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người dân lo sợ, tìm đến nhà đòi nợ.

Nhan vien ngan hang vo no 200 ty tai Gia Lai: Ngat xiu khi khai bao
 Nhà Lê Thị Thương luôn đóng kín cổng. 

Sáng nay (1/7), UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo kết quả trước ngày 7/7 để có hướng xử lý.

Theo thông tin, Lê Thị Thương lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng vay tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng. Thương trả lãi suất cho người vay với giá cao, khoảng 1.850.000 đồng/1 tỷ/ngày.  

Vì tin lời cũng như biết vợ chồng Thương đều là nhân viên ngân hàng, có nhà cao cửa rộng nên nhiều người tin tưởng cho vay với số tiền lớn.

Trong số các khách cho Thương vay tiền nhiều nhất có bà C.N.D.H (trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Pleiku) với số tiền lên tới 133,6 tỷ đồng.

Số tiền này, bà C.N.D.H vay của nhiều người là đồng nghiệp, người thân và bạn bè. Trong đó, có vợ của người đang công tác trong ngành quân đội.

Theo người này, sở dĩ vợ ông tin tưởng rồi cho bà C.N.D.H vay với số tiền lớn là vì cả hai đều làm ngân hàng, hiểu công việc của nhau và nhiều lần đã vay mượn tiền sau đó thanh toán sòng phẳng.

Với các khách hàng khác, Lê Thị Thương đưa cho họ cầm mấy cuốn sổ đỏ làm tin, trả tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, tiền gốc thì không thấy trả, khi quá hạn nhiều ngày, tìm đến nhà không thấy, gọi điện máy không liên lạc được.

Nhiều người hàng xóm cho biết Lê Thị Thương từng hỏi vay của nhiều người trong xóm số tiền lớn để đáo hạn khoản vay cho khách hàng. Thương cũng thường khoe có người "chị nuôi" rất mạnh về tài chính, có thể cho vay vài tỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều người thấy Thương hỏi vay tiền tỷ nhưng chỉ cần gọi điện là ít phút sau có tiền trong tài khoản nên rất tin tưởng.

Nhan vien ngan hang vo no 200 ty tai Gia Lai: Ngat xiu khi khai bao-Hinh-2
Người dân đứng chờ chủ nợ Lê Thị Thương.  

Theo tìm hiểu của phóng viên NLĐ, khi bị các chủ nợ đòi ráo riết, Lê Thị Thương có nói số tiền cho một người tên Thịnh vay để kinh doanh cà phê, bất động sản… rồi bị người này chiếm đoạt.

Ông Trần Văn Chương, Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai xác nhận: Bà Lê Thị Thương là nhân viên thời vụ khoán gọn tại chi nhánh, công việc chính là hỗ trợ hành chính chứ không liên quan đến hoạt động tín dụng. Bà Thương làm việc theo hợp đồng thời vụ và đã có thâm niên làm việc 10 năm tại ngân hàng.
Việc may mượn tiền với lý do gì cũng là hoạt động của cá nhân, ngân hàng phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. 

Một lãnh đạo Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết Đội Công an Kinh tế, Công an TP Pleiku đang tiến hành xác minh thông tin bà Lê Thị Thương vay số tiền lớn rồi không còn khả năng chi trả.

Tuy nhiên, khi đến cơ quan công an làm việc thì vợ chồng bà Thương khai báo không đầy đủ rồi ngất xỉu và hẹn hôm khác lên khai, cung cấp đầy đủ hồ sơ hơn. Từ đó tới nay công an mời, triệu tập lên làm việc nhưng bà này không lên.

Bà Thương mới khai vay của 8 người với số tiền gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay số bị hại vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo nên chưa có thống kê đầy đủ.

Thi công tòa nhà Hòa Xá - Hải Dương, 2 công nhân ngã giàn giáo thương vong

(Kiến Thức) - Khi đang hoàn thiện phần ngoài tầng 14 tòa nhà văn phòng cho thuê và kinh doanh dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Hòa Xá, bất ngờ bộ phận của giàn giáo bật ra khiến 2 công nhân rơi xuống.

Ngã từ tầng 14 khi đang thi công, 2 công nhân thương vong

Hà Nội: Nhà trường “ép” học sinh không thi lớp 10... vì “háo” thành tích?

(Kiến Thức) - Ngành giáo dục đã từng đề ra chủ trương nói không với bệnh thành tích. Nhưng thực tế, bệnh thành tích trong nhà trường hiện nay vẫn còn dai dẳng và việc một số trường THCS ở Hà Nội “ép” học sinh có học lực yếu, kém không thi vào lớp 10 công lập là một ví dụ điển hình.

Mới đây, Báo Kiến Thức nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh trên địa bàn Hà Nội về việc nhà trường vận động học sinh có học lực yếu, kém không thi vào lớp 10.
Một số phụ huynh học sinh trường THCS Thanh Trì (quận Hoàng Mai) thậm chí còn “tố” nhà trường gây áp lực không cho học sinh kém thi vào lớp 10 công lập.

Chủ tịch Hà Nội được đề xuất tặng huân chương vì thành tích chống COVID-19

(Kiến Thức) - Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội đang thực hiện quy trình đề xuất xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung có thành tích chống dịch COVID-19. Những hành động của ông đã chứng minh đề xuất hoàn toàn chính xác.  

Chu tich Ha Noi duoc de xuat tang huan chuong vi thanh tich chong COVID-19
 Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội được nhân dân đánh giá và ghi nhận tích cực và có nhiều biện pháp kịp thời, phù hợp trong công tác chống dịch COVID -19, từ đó ngăn chặn bùng phát dịch, từng ngày đẩy lùi dịch bệnh khỏi Thủ đô.
Chu tich Ha Noi duoc de xuat tang huan chuong vi thanh tich chong COVID-19-Hinh-2
 Cụ thể, ngay trước khi có các ca nhiễm, ông Nguyễn Đức Chung đã thiết lập các điểm cách ly và đề nghị các cơ quan liên quan phục vụ người dân cách ly đảm bảo an toàn, đầy đủ điều kiện sinh hoạt, ăn uống tốt. Ông cho biết, người thân không cần gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly vì đã đầy đủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới