Nhà máy giấy gây ô nhiễm sông Lạch Tray bị phạt 400 triệu

Công ty TNHH Hapaco Hải Âu (Hải Phòng) đã phải dừng sản xuất vì vi phạm về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm sông Lạch Tray.

Sáng 22/8, Công ty TNHH Hapaco Hải Âu (thuộc Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hapaco, Hải Phòng) đã tổ chức họp báo, công bố quyết định dừng sản xuất và di dời xí nghiệp giấy vì liên quan đến những vi phạm về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm sông Lạch Tray.
Tại buổi họp báo, ông Vũ Xuân Thịnh – Tổng Giám đốc Công ty Hapaco Hải Âu (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) thừa nhận có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, xử lý nguồn nước thải trong sản xuất giấy. Vì vậy, một số chỉ tiêu nước thải vượt quá giới hạn cho phép.
Nha may giay gay o nhiem song Lach Tray bi phat 400 trieu
Dòng sông Lạch Tray bị ô nhiễm nặng bởi các chất thải chưa qua xử lý trực tiếp đổ ra sông. 
Công ty TNHH Hapaco Hải Âu lý giải nguyên nhân do cơ sở hạ tầng lâu năm, thiết bị công nghệ cũ, thường xuyên gặp sự cố thiết bị nên chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về môi trường.
Vì vậy, Công ty Hapaco quyết định chấm dứt hoạt động dây chuyền sản xuất giấy đã xả thải ra nguồn nước tại cơ sở sản xuất 441A đường Tôn Đức Thắng (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Công ty sẽ thực hiện việc này trước trung tuần tháng 8/2016.
Nha may giay gay o nhiem song Lach Tray bi phat 400 trieu-Hinh-2
Dây chuyền công nghệ cũ kỹ, lạc hậu đã gây ra ô nhiễm môi trường. 
Bên cạnh đó, công ty này sẽ lập đề án chuyển xí nghiệp sản xuất giấy có phát sinh nước thải tại xã An Đồng, huyện An Dương tới cơ sở mới. Công ty sẽ triển khai thực hiện trong năm 2016 và kết thúc trước quý II/2017.
Nha may giay gay o nhiem song Lach Tray bi phat 400 trieu-Hinh-3
Nước thải từ Cty Hapaco Hải Âu có màu nâu vàng đang chảy ra sông Lạch Tray. Ảnh ML 
Ông Vũ Xuân Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty Hapaco Hải Âu cho biết thêm, ngày 20/8, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định xử phạt công ty này do vi phạm lĩnh vực môi trường với số tiền trên 400 triệu đồng.
Tuy nhiên, trước những khó khăn của doanh nghiệp, công ty cũng đề nghị UBND TP Hải Phòng miễn giảm hình thức xử lý vi phạm bằng tiền và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác di dời sản xuất.
Trước đó, như VTC News phản ánh, từ nhiều năm nay, nước thải của Công ty Hapaco Hải Âu (tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) – một doanh nghiệp chuyên về sản xuất giấy - vẫn xả thẳng ra sông Lạch Tray.
Trước thực trạng nhức nhối này, VTC News về hiện trường để ghi nhận sự việc. Có mặt tại khu vực sông Lạch Tray, đoạn nhà máy giấy của Công ty Hapaco Hải Âu vào thời điểm đang vận hành, phóng viên ghi nhận hệ thống ống nước xả thải đang xả bọt bẩn trắng xóa, bốc mùi tanh nồng, chảy dài, lan rộng nhiều cây số. Nước thải và mùi tanh bao trùm cả không gian rộng.
Sau khi VTC News phản ánh, lãnh đạo TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì các sở, ngành trong thành phố kiểm tra, xử lý vụ nước thải gây ô nhiễm môi trường sông Lạch Tray tại Công ty Hapaco Hải Âu mà VTC News đã phản ánh.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện An Dương kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
>>> Video: Tận thấy dây chuyền sản xuất cũ kỹ, lạc hậu sản xuất giấy đế của Công ty Hapaco Hải Âu:

Cắt đường ống xả thải ngầm trái phép của Formosa

Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND Hà Tĩnh đã buộc phải cắt bỏ một đường ống xả thải Formosa ngầm đấu nối từ trong nhà máy ra hệ thống mương thoát lũ.

Trưa 15/7, công nhân của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đưa máy móc ra khu vực ống xả thải ngầm nằm bên ngoài khuôn viên nhà máy đoạn thuộc địa phận phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) để cắt bỏ đoạn đường ống trái phép.

Tại hiện trường, các công nhân dùng máy cắt đường ống xả thải Formosa sát với hàng rào bịt kín phần đường ống bị cắt bằng xi măng. Toàn bộ phần đường ống nối vào bờ mương được đào dỡ di dời khỏi phần đất của phường Kỳ Phương.
Cat duong ong xa thai ngam trai phep cua Formosa
Các công nhân của Công ty Formosa tiến hành cắt bỏ phần ống xả thải ngầm đoạn bên ngoài nhà máy . 
Ông Lê Văn Chương, Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương cho biết, ngày 10/7, người dân sống trên địa bàn phát hiện đường ống xả thải này và báo chính quyền.

“Từ nguồn tin báo của người dân, chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra. Sau khi xác minh, chính quyền địa phương đã báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý” - ông Chương nói.

Nhận được báo cáo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc làm việc với Công ty Formosa và yêu cầu phải cắt bỏ đường ống xả thải trái phép này không có trong thiết kế ban đầu, dù phía Công ty Formosa cho biết đây chỉ là đường ống để xả nước thải sinh hoạt.

Nhiều người dân còn phát hiện thêm một đường ống chạy song song và nằm bên ngoài hàng rào của Formosa cũng thuộc địa phận phường Kỳ Phương. Đường ống này chạy theo hướng ra biển Kỳ Phương.

Kẻ lạ mặt vào tận nhà định bắt cóc bé 1 tuổi

Ông Đỗ Huy Quang - xã đội trưởng La Bằng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em không thành.

Liên quan đến sự việc kẻ lạ mặt xông vào tận nhà, giằng co bé gái 1 tuổi với bà nội của bé khiến dư luận hoang mang, trao đổi với báo Phụ Nữ TP.HCM, ông Đỗ Huy Quang - xã đội trưởng La Bằng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em không thành.

Quay clip sau tự tử: Dại dột như cởi quần áo chạy ngoài đường!

Đây là nhận định của chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất sau vụ thiếu gia Minh Nhựa livestream tại giường bệnh khi tự tử bất thành.
 
 

Ông Nguyễn An Chất phân tích, việc tự tử nếu là thật thì đối tượng tự tử thường làm một cách im lặng không cho ai biết. Trường hợp chàng trai “thoát chết” sau đó đăng tải đoạn clip chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh ta sau khi uống thuốc tự tử bất thành trước hết cho thấy anh ta thiếu trách nhiệm với chính cuộc sống mình. Tiếp đó là sự vô trách nhiệm với cộng đồng. “Cách làm của anh chàng quay clip ngay trên giường bệnh vì tự tử không thành thực chất nhằm thu hút mọi người, không khác gì hành động của một số người cởi bỏ hết quần áo chạy ra ngoài đường. Tưởng chừng hành động như vậy để nổi tiếng nhưng đây là sự dại dột, không có trách nhiệm với mọi người và với chính bản thân anh ta. Vì nếu là người thân của anh này chắc chắn họ một phen hoảng loạn. Sự việc có tác động đặc biệt đến đối tượng thanh, thiếu niên. Không tránh khỏi trường hợp sẽ có bạn hành động và làm theo hình ảnh của anh chàng này”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới