Nhà hàng, quán cà phê được phát miễn phí nhạc “Tinh Hà Say Hi”

Từ 18/8 đến 18/11/2026, nhiều không gian kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam được sử dụng miễn phí kho nhạc “Tinh Hà Say Hi” qua nguồn phát chính thức.

Tối 18/8, trên fanpage chính thức, nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí các bản ghi âm thuộc danh mục nhạc của chương trình cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại.

Theo thông báo, chính sách này được áp dụng từ 18/8 đến 18/11. Trong thời gian này, các đối tác được phép phát những ca khúc thuộc danh mục của Tinh Hà Say Hi dưới hình thức nhạc nền tại các địa điểm vật lý, thông qua nền tảng âm nhạc hoặc kênh phát do nhà sản xuất cung cấp.

3.jpg
Nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi thông báo cấp quyền sử dụng miễn phí cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm nhạc nền tại các địa điểm kinh doanh, thương mại.

Phạm vi áp dụng gồm nhiều loại hình địa điểm như quán cà phê, nhà hàng, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, showroom, cửa hàng thời trang, khách sạn, resort, spa, salon, phòng gym và khu vui chơi giải trí.

Ngoài ra, các rạp chiếu phim, khu phức hợp giải trí, văn phòng, tòa nhà, không gian làm việc, sân bay, nhà ga và khu vực dịch vụ công cộng cũng thuộc phạm vi được cấp quyền phát nhạc theo chương trình.

Để bảo đảm chất lượng âm thanh cũng như việc sử dụng nhạc đúng phạm vi, các đối tác sẽ được cấp quyền truy cập và phát trực tuyến các ca khúc thông qua những playlist chính thức theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đơn vị này cũng cho biết sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn và bố trí đội ngũ chuyên trách hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian triển khai.

1.jpg
Thông báo trên fanpage chính thức, nhà sản xuất Tinh Hà Say Hi.

Tuy nhiên, quyền sử dụng miễn phí nói trên có phạm vi giới hạn. Các bài hát chỉ được phép phát làm nhạc nền tại những địa điểm vật lý, thông qua nền tảng hoặc kênh phát do nhà sản xuất cung cấp.

Các đối tác không được sao chép, tải xuống hoặc lưu trữ bản ghi để sử dụng hay phát lại; chỉnh sửa, cắt ghép; đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng trên môi trường trực tuyến, mạng xã hội. Việc đưa các bản ghi vào quảng cáo, video hoặc nội dung khác cũng không thuộc phạm vi quyền được cấp. Quyền này đồng thời không bao gồm việc sử dụng các ca khúc để biểu diễn.

Tinh Hà Say Hi quy tụ 24 nghệ sĩ, gồm những gương mặt từng tham gia các mùa Anh Trai Say Hi cùng những nhân tố mới như Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Lên sóng tập đầu tiên từ ngày 4/7, Tinh Hà Say Hi hiện đã phát sóng 7 tập và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Việc mở rộng quyền sử dụng nhạc nền miễn phí trong thời hạn 3 tháng giúp các ca khúc của chương trình có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống thường ngày, đồng thời đưa âm nhạc của chương trình đến gần hơn với công chúng tại các không gian kinh doanh, dịch vụ trên toàn quốc.

Việt Nam đủ điều kiện trung tâm công nghiệp văn hóa của châu Á

Từ điện ảnh, âm nhạc đến du lịch.. các lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại Việt Nam tăng trưởng nhanh, mở ra kỳ vọng hình thành ngành kinh tế giàu tiềm năng.

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và các hoạt động triển lãm – sự kiện đang mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước khẳng định vị thế mới trên bản đồ công nghiệp văn hóa khu vực. Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu Á trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo tổ chức ngày 8/5, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận định công nghiệp văn hóa hiện không còn là lĩnh vực mang tính hỗ trợ, mà đã trở thành ngành kinh tế quan trọng tại nhiều quốc gia phát triển. Đây đồng thời là công cụ xây dựng “sức mạnh mềm”, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Lương Bằng Quang kinh doanh gì trước khi bị bắt?

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Lương Bằng Quang (sinh năm 1982) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra DJ Ngân 98 thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lương Bằng Quang từng là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, có nhiều ca khúc nổi tiếng vào thập niên 2000. Tuy nhiên, những năm gần đây, Lương Bằng Quang thường được nhắc tới bởi những ồn ào, đặc biệt là chuyện tình cảm với Ngân 98 và người yêu cũ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới