Nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu bao nhiêu cổ phần tại Bóng đèn Điện Quang?

(Kiến Thức) - Không chỉ nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, nhiều thành viên khác trong gia đình bà cũng sở hữu một lượng lớn cổ phần tại CTCP Bóng đèn Điện Quang.

Theo tin từ Bộ Công An, ngày 10/7, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Lý do khiến bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố là do các sai phạm diễn ra trong thời kỳ bà giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) (tháng 1/2004 - 5/2010).
Đến thời điểm hiện tại, mặc dù không còn nắm giữ chức vụ gì tại DQC, song bà Thoa cùng những người thân trong gia đình hiện đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu DQC.

Video: Thanh tra tài sản khủng Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Nguồn: VTC1

Nguyen Thu truong Ho Thi Kim Thoa so huu bao nhieu co phan tai Bong den Dien Quang?
 Bà Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh: Dân Việt
Theo dữ liệu của VietTimes, tính tới cuối năm 2019, bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ 6.415 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,02% vốn điều lệ DQC.
Trước đó, trong thời gian còn tại nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Hồ Thị Kim Thoa từng nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương 4,91% vốn của DQC. Tại thời điểm đó, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 100 tỷ đồng. Cuối tháng 11/2018, bà Thoa bất ngờ bán ra 1,4 triệu cổ phiếu DQC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức như hiện nay.
Đáng chú ý, không chỉ cá nhân bà Hồ Thị Kim Thoa, những thành viên khác trong gia đình bà Thoa vẫn nắm giữ số lượng lớn cổ phần của DQC. Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên gia đình bà Thoa vẫn đang sở hữu tổng cộng 11,69 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 42,4% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.
Cụ thể, hai em trai của bà Thoa là ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Hồ Đức Lam đang lần lượt sở hữu 2,51 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,14%) và 1,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,01%).
Bà Trần Thị Xuân Mỹ, mẹ của bà Thoa hiện nắm giữ hơn 1,22 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 3,56%.
Hai con gái của bà Thoa, Nguyễn Thái Nga (thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thái Quỳnh Lê (Giám đốc điều hành khối) nắm giữ tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,06%).
Nếu tính theo mức thị giá DQC kết thúc ngày 10/7 (16.200 đồng/cổ phiếu), giá trị thị trường của số cổ phần do gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ lên đến gần 190 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu thực tế thậm chí có thể còn cao hơn, bởi nhiều vị trí chủ chốt tại DQC do các thành viên trong gia đình bà Thoa đảm nhiệm.

Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa

Chuyên gia cho rằng, trước khi Bộ Công Thương thực hiện kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, cần phải làm rõ nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của bà.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin nghỉ việc gửi lãnh đạo Bộ Công Thương từ ngày 28/7, một ngày sau phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề liên quan tới kỷ luật bà.

Xanh mát “đã đời” công viên trên sân thượng nhà phố Sài thành

(Kiến Thức) - Nhằm tối đa hóa diện tích sử dụng, ngôi nhà được thiết kế một công viên ngay trên sân thượng. Gia chủ có thể tập thể dục, trồng cây xanh hay các loại rau.

Xanh mat
Tọa lạc tại phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP HCM), ngôi nhà được thiết kế trên diện tích 450 m2, dựa trên mong muốn của gia chủ về không gian thư giãn cuối tuần với một khu vực đầy cây xanh, ánh sáng và sự riêng tư tuyệt đối. 

Ngày 13/7, giá xăng dầu tăng giảm thế nào?

(Kiến Thức) - Theo Công văn điều hành xăng dầu của Liên Bộ Công Thương - Tài chính ngày 13/7/2020, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường vẫn được giữ nguyên so với giá hiện hành.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong 15 ngày vừa qua do chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và dịch bệnh, có xu hướng chung là tăng giảm đan xen. cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 46,679 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước); 49,237 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước); 42,670 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước); 244,481 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước).
Ngay 13/7, gia xang dau tang giam the nao?
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới