Người giao pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội nguy kịch, nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc
Theo các BS Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nơi bệnh nhân 793 là người giao bánh pizza ở Hà Nội đang điều trị, bệnh nhân hiện đang nguy kịch. Đồng thời, quá trình nuôi cấy vi khuẩn cho thấy bệnh nhân này nhiễm loại vi khuẩn đa kháng thuốc.
Theo Quảng An/ Tiền Phong
Theo đó, đại diện khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nơi bệnh nhân 793 là người giao bánh pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đang điều trị, cho biết bệnh nhân đã có diễn biến ổn định hơn.
"Mấy hôm trước bệnh nhân rất nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao, đến nay các chỉ số đã ổn định hơn. Thay vì buộc phải huy động tối đa ECMO, thở máy để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nay chúng tôi có thể điều chỉnh giảm các thông số trong hệ thống ECMO" - vị bác sĩ cho biết và khẳng định bệnh nhân vẫn đang nguy kịch. Đồng thời, quá trình nuôi cấy vi khuẩn cho thấy bệnh nhân này nhiễm loại vi khuẩn đa kháng thuốc.
Bệnh nhân 793 là người đàn ông 58 tuổi, quê Bắc Giang, là một trong ba bệnh nhân đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Trước đó, bác sĩ Võ Đức Linh, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tổn thương phổi của bệnh nhân (BN) BN793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang) hiện rất nặng và phức tạp hơn trường hợp BN812 trước đây. Sau khoảng 2 tuần điều trị, tổn thương phổi của người bệnh vẫn đang diến biến nặng lên. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bội nhiễm thêm các vi khuẩn, nấm.
Theo các bác sĩ, tình trạng diễn biến xấu của bệnh nhân có thể do virus SARS-CoV-2 hoặc do người bệnh suy giảm miễn dịch, dễ nhiễm các căn nguyên khác như vi khuẩn, nấm... Các bác sĩ đang nỗ lực tìm nguyên nhân chính để xử lý.
Hiện tại, bệnh nhân đã được dùng kháng sinh và kháng nấm bên cạnh việc duy trì thở máy, theo dõi sát tình trạng hô hấp, huyết động… Đối với 2 bệnh nhân từng được đánh giá là nặng, rất nặng khác là bệnh nhân 812 và bệnh nhân 867 (đều ở Hà Nội), khoa Điều trị tích cực cho biết bệnh nhân 812 đã có 3 lần âm tính (từ 27-29-31/8), đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, sau đó sẽ được tiếp tục cách ly.
Còn bệnh nhân 867 (người đàn ông 63 tuổi quê Hải Dương, từng đến Bệnh viện 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn trước khi phát hiện mắc COVID-19, nhập viện hôm 11/8, được Bộ Y tế công bố dương tính hôm 12/8) đã tự sinh hoạt, đi lại, ổn định hơn tuy nhiên bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2.
Phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc trong cơ thể bệnh nhân 793
Đây cũng là vi khuẩn được tìm thấy trong cơ thể các bệnh nhân tiên lượng nặng tại Đà Nẵng.
Chiều 31/8, bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội), thông tin: "Bệnh nhân 793 giảm sốt và chức năng phổi cải thiện một phần, nhưng chưa dừng được ECMO".
Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Đ.T.R. (Quảng Trị) phục hồi tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.
Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Đ.T.R. (Quảng Trị) phục hồi tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.
Ăn chay không đúng cách, từ thực phẩm chế biến sẵn đến tinh bột tinh chế, có thể khiến bạn tăng cân thay vì giảm. Học cách ăn chay đúng đắn để duy trì vóc dáng.
Áp lực cuộc sống dễ khiến đời sống chăn gối nguội lạnh. Chỉ với vài thay đổi về dinh dưỡng, không gian và kết nối cảm xúc, cặp đôi có thể tìm lại sự thăng hoa.
Không chỉ là thức uống “healthy”, sinh tố xanh còn giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích mỡ và nuôi dưỡng làn da từ bên trong khi bổ sung hợp lý mỗi ngày.
Không chỉ ngon miệng, nho đen còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như resveratrol, giúp bảo vệ tim mạch, não bộ, hỗ trợ giấc ngủ và làm chậm lão hóa.
Chuẩn bị sinh con, nhiều chị em quan tâm cách tăng khả năng thụ thai. Bác sĩ khuyến nghị 4 nhóm thực phẩm giúp bồi bổ buồng trứng, cải thiện chất lượng trứng.