“Nga vẫn đào tạo và cung cấp vũ khí cho ly khai Ukraine“

(Kiến Thức) - Một chỉ huy quân đội hàng đầu NATO tiết lộ, hàng trăm binh sĩ Nga vẫn đang đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho phe ly khai đông Ukraine.

Theo đó, Tổng Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho hay, ngoài các hoạt động trên, cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 2/11 ở vùng miền đông cũng làm căng thẳng mối quan hệ của Nga với phương Tây và chính quyền trung ương Ukraine.
Khi Ngoại trưởng Nga trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ sự ủng hộ của Moscow với kết quả của cuộc bầu cử ở miền đông, các quan chức phương Tây cảm thấy thêm lo ngại rằng, Kremlin rất có thể thực hiện các bước cần thiết để thiết lập một “căn cứ của riêng họ” mà hiện Kiev chưa thể kiểm soát.
“Nga van dao tao va cung cap vu khi cho ly khai Ukraine“
Hình minh họa.
Trong chuyến tới Lầu Năm Góc vừa qua, Tướng Breedlove một lần nữa đề cập tới vấn đề trên. “Tôi thực sự lo ngại, các điều kiện ở đó (tức vùng miền đông Ukraine) có thể dẫn tới một cuộc xung đột đóng băng”, ông nói.
Moscow đã làm điều đó sau cuộc chiến với Gruzia vào năm 2008, qua đó hình thành nên vùng đất lọt giữa đó là Abkhazia và Nam Ossetia để đảm bảo rằng, các quốc gia lãnh thổ “bị mất đất” không thể gia nhập NATO. Họ đã làm được điều đó ở Transnistria, một vùng ly khai của Moldova.
Vì thế, theo ông, mối quan ngại hiện giờ đó là vùng đệm giữa Ukraine và lực lượng ly khai có thể trở thành biên giới của vùng đất mới. Trong khi đó, biên giới giữa đông Ukraine và Nga lại đang để ngỏ.
Biên giới Nga-Ukraine vẫn đang để ngỏ. Đó hoàn toàn là một lỗ hổng. Nga cung cấp, tiếp tế cho ly khai một cách tự do thông qua vùng biên giới này”, ông cho hay.

Ly khai Ukraine nhận lệnh chiếm Debaltsevo ngày 15/2?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lực lượng ly khai thân Nga đã nhận lệnh chiếm bằng được thị trấn Debaltsevo vào ngày 15/2 tới này.

"Sau khi nhận được thông tin về thỏa thuận ngừng bắn (hiệu lực lức 0h00 ngày 15/2), lực lượng ly khai thân Nga đã nhận lệnh chiếm lấy Debaltsevo", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Petro Mekhed nói trong cuộc họp Nội các ngày 13/2. Theo lời ông, phe ly khai cũng nhận lệnh giành lấy Mariupol.
Ly khai Ukraine nhan lenh chiem Debaltsevo ngay 15/2?
 Ly khai Ukraine trong một cuộc giao tranh. (Ảnh minh họa)
"Tuy nhiên, chiến sự ác liệt vẫn diễn ra ở Debaltsevo. Tính cho tới sáng ngày 13/2, có 3 cuộc tấn công vào đó. Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang chúng ta", Thứ trưởng Petro nói.

Cử máy bay áp sát NATO: Nga có ý định gì?

(Kiến Thức) - Nga đang muốn thử phản ứng của lực lượng phòng vệ của các nước châu Âu cũng như cho thấy thái độ phản đối việc EU ủng hộ Ukriane.

Theo NATO, các nước thành viên của liên minh quân sự này nhiều lần phải cất cánh để hộ tống những nhóm máy bay quân sự khác nhau của Nga chỉ trong 2 ngày 28-29/10.
Trong vụ việc lớn nhất, bốn chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-95 và một máy bay chuyển nhiên liệu đã bị theo dõi ở Na Uy, Bồ Đào Nha, Anh và trên Đại Tây Dương. Trong trường hợp khác, 2 chiếc Tu-95 bị theo dõi bởi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Đen. Các sự cố khác liên quan đến máy bay từ Đức cũng như các nước châu Âu không thuộc NATO như Thụy Điển và Phần Lan.

Bao nhiêu công dân Đức chiến đấu cho phe ly khai Ukraine?

(Kiến Thức) - Trong hàng ngũ quân ly khai ở miền đông Ukraine hiện có hơn 100 công dân Đức gia nhập, chiến đấu chống lại quân chính phủ.

Tờ báo Đức Die Welt đưa tin, hơn 100 công dân nước này đã gia nhập hàng ngũ quân ly khai ở miền đông Ukraine chiến đấu chống lại quân chính phủ.
Một cuộc điều tra do tờ Welt Am Sonntag thực hiện đã chỉ ra rằng, phần lớn người Đức đứng trong hàng ngũ quân chống chính phủ đều có kiến thức về Liên bang Xô Viết, một số người thậm chí đã từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Đức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới