Nga tuyên bố không công nhận Tòa Hình sự Quốc tế

Truyền thông ngày 13/3 đưa tin Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang chuẩn bị những thủ tục và sẽ lần đầu phát lệnh bắt giữ với các cá nhân liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Nga tuyen bo khong cong nhan Toa Hinh su Quoc te

Công tố viên Karim Khan đến thị trấn Vyshhorod ở Ukraine hôm 28/2. Ảnh: Reuters.

TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/3 nói rằng Nga không công nhận Tòa Hình sự Quốc tế ở The Hague. "Chúng tôi không công nhận tòa án này và chúng tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án", ông Peskov nói.

Công tố viên ICC Karim Khan sẽ yêu cầu thẩm phán phê chuẩn lệnh bắt giữ dựa trên những bằng chứng thu thập được. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên ICC phát lệnh bắt giữ liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Guardian cho hay lệnh bắt giữ dựa trên hai cuộc điều tra của ông Karim Khan trong một năm qua, cáo buộc một số công dân Nga chịu trách nhiệm cho việc tấn công hạ tầng dân sự của Ukraine và bắt trẻ em Ukraine đến Nga.

Moscow phủ nhận việc nhắm đến hạ tầng dân sự của Ukraine, nói rằng các mục tiêu tấn công đều nhằm giảm năng lực chiến đấu của Kyiv. Nga cũng nói rằng việc đưa trẻ em Ukraine đến Nga nằm trong chương trình nhân đạo bảo vệ trẻ mồ côi khỏi xung đột, theo Reuters.

Văn phòng công tố ICC và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.

Truyền thông phương Tây cho rằng lệnh bắt giữ cũng không có nhiều khả năng để ICC mở phiên tòa xét xử, khi cơ quan này không xét xử bị cáo vắng mặt, trong khi Moscow có thể sẽ phủ nhận các cáo buộc.

Konstantin Kosachyov, Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), nói rằng ICC không có quyền tài phán với Nga, do Moscow đã rút khỏi ICC vào năm 2016.

Trong khi đó, nội bộ Mỹ cũng đang có những lập trường đối lập về việc chia sẻ thông tin cho ICC.

Mỹ không phải thành viên tòa án hình sự quốc tế. Trong khi Bộ Ngoại giao và các cơ quan tình báo Mỹ ủng hộ việc chia sẻ bằng chứng, Bộ Quốc phòng Mỹ lại phản đối việc này, cho rằng nó có thể tạo ra tiền lệ để ICC truy tố lính Mỹ, theo New York Times.

 

"Điệp viên bom nguyên tử" trong lịch sử người Liên Xô là ai?

Ông được mệnh danh là “điệp viên bom nguyên tử” giỏi nhất trong lịch sử, đồng thời được tờ báo lớn nhất nước Mỹ gọi là điệp viên số 1 của thế kỷ 20.

Ông là anh hùng âm thầm, lặng lẽ trong lịch sử Liên bang Xôviết và khi ông mất được Tổng thống Nga Putin trao tặng danh hiệu anh hùng. Ông chính là điệp viên Liên Xô George Koval huyền thoại.

Vén bức màn của một điệp viên hoàn hảo

Ông Kissinger: Việc Ukraine gia nhập NATO đã trở nên “phù hợp”

Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO đã trở nên "phù hợp" kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự và sau khi ý tưởng Ukraine trung lập không còn ý nghĩa, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định ngày 17/1.

"Bởi vì tiến trình của xung đột Nga - Ukraine đã đạt đến cấp độ nhất định nên ý tưởng Ukraine trung lập trong những điều kiện hiện tại không còn ý nghĩa và việc chấm dứt tiến trình trên phải được đảm bảo bởi NATO theo bất kỳ hình thức nào mà NATO có thể phát triển nhưng tôi tin rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là một động thái phù hợp”, ông Kissinger nhận định trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Ong Kissinger: Viec Ukraine gia nhap NATO da tro nen “phu hop”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: Getty

Ukraine tố Nga pháo kích Vùng Kherson 42 lần khiến 11 người thương vong

Đã có ít nhất 11 người thương vong trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Vùng Kherson hôm 29/1, theo cơ quan quản lý quân sự địa phương.

Trong thông báo trên Telegram, cơ quan này cho biết: “Ba người đã thiệt mạng và tám người khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau trong vòng 24 giờ qua do các cuộc tấn công của Nga".

Kiev cáo buộc Nga pháo kích Vùng Kherson tổng cộng 42 lần, trong đó có 13 lần nhằm vào thành phố Kherson, cụ thể là các khu dân cư.

Đọc nhiều nhất

Tin mới