Mỹ, Thái, Sing tập trận không quân quy mô lớn

(Kiến Thức) - Lực lượng không quân 3 nước Mỹ, Thái Lan và Singapore đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Cope Tiger 2014.

Cuộc tập trận Cope Tiger 2014 được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu là triển khai diễn tập tham mưu chỉ huy và lập kế hoạch cho diễn tập thực binh sắp tới tại Trung tâm các hoạt động đa quốc gia (căn cứ Hải quân Changi, Singapore) từ 9-13/12; giai đoạn thứ hai là diễn tập thực binh, giai đoạn này diễn ra trong 22 ngày, từ 10/3 kéo dài đến ngày 21/3/2014 tại một căn cứ không quân thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Lực lượng không quân ba nước đang tiến hành giai đoạn diễn tập tham mưu chỉ huy và lập kế hoạch cho diễn tập thực binh sắp tới.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nguồn tin cho biết, có khoảng 76 máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các hệ thống phòng không, vũ khí trang bị hiện đại và hơn 2.000 binh sĩ sẽ tham gia diễn tập thực binh.
Trong đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan điều 42 máy bay chiến đấu các loại, gồm có tiêm kích F-5 E/F, F-16 A/B, Gripen 39 C/D, L-39, máy bay tấn công Alpha, máy bay vận tải C-130, trực thăng Bell-412 EP và UH-1H. Ngoài ra, Không quân Thái Lan sẽ sử dụng các hệ thống radar tân tiến và các loại vũ khí phòng không để tham gia tập trận.
Phía Không quân Singapore có 24 máy bay chiến đấu và trinh sát, gồm tiêm kích F-15 SG, F-16 C/D, F-5 S/T, máy bay kiểm soát và cảnh báo G-550 AEW, máy bay vận tải và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 cùng trực thăng vận tải AS332. Tham gia cuộc tập trận lần này, Không quân Mỹ điều động10 máy bay tiêm kích F-15C/D.
Bên cạnh đó, cuộc diễn tập lần này còn tổ chức một số hoạt động hỗ trợ dân sự như khám chữa bệnh cho người nhân dân tại khu vực gần với địa điểm tổ chức diễn tập.
Thái Lan điều tiêm kích hiện đại nhất quốc gia này, JAS-39 Gripen tham gia Cop Tiger.
 Thái Lan điều tiêm kích hiện đại nhất quốc gia này, JAS-39 Gripen tham gia Cop Tiger.
Chỉ huy Không quân Singapore - Đại tá Benedict Ang tham gia cuộc tập trận cho hay, Cope Tiger là cuộc tập trận tác chiến đường không giữa các máy bay với quy mô lớn, đặc biệt với sự tham gia của các loại máy bay hiện đại có khả năng đánh phá mục tiêu trên mặt đất được bảo vệ bởi hệ thống vũ khí phòng không. Mục đích nhằm nâng cao khả năng tác chiến và kinh nghiệm cho phi công cùng như khả năng tác chiến hiệp đồng giữa không quân ba nước.
“Cope Tiger 2014 giúp Mỹ, Singapore và Thái Lan tăng cường khả năng tương tác và quan hệ quốc phòng cũng như tình hữu nghị. Mặt khác, cuộc tập trận là cơ hội tốt để trao đổi, chia sẻ và học tập về việc phát triển vũ khí công nghệ cao”, Đại tá Benedict Ang nhấn mạnh.

“Mục kích” lực lượng Lục quân Thái Lan tập trận lớn

Cuộc tập trận có bắn đạn thật mang tên CALFEX diễn ra từ ngày 8-12/7 có sự tham gia của hơn 1.000 binh lính cùng các đơn vị pháo binh, xe tăng.
Cuộc tập trận có bắn đạn thật mang tên CALFEX diễn ra từ ngày 8-12/7 có sự tham gia của hơn 1.000 binh lính cùng các đơn vị pháo binh, xe tăng.

Nhiều tướng lĩnh cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan tham gia cuộc tập trận CALFEX 2013.
Nhiều tướng lĩnh cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan tham gia cuộc tập trận CALFEX 2013.

Tướng lĩnh Quân đội Thái Lan động viên binh lính trước giờ bước vào cuộc tập trận.
Tướng lĩnh Quân đội Thái Lan động viên binh lính trước giờ bước vào cuộc tập trận.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan là lực lượng “già nhất” và cũng là lớn nhất trong các thành phần thuộc Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan.
Lục quân Hoàng gia Thái Lan là lực lượng “già nhất” và cũng là lớn nhất trong các thành phần thuộc Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan hiện có 190.000 binh sĩ thường trực được trang bị các hệ thống vũ khí chủ yếu xuất xứ từ Mỹ, phần còn lại từ Singapore, Trung Quốc, Anh, Đức…
Lục quân Hoàng gia Thái Lan hiện có 190.000 binh sĩ thường trực được trang bị các hệ thống vũ khí chủ yếu xuất xứ từ Mỹ, phần còn lại từ Singapore, Trung Quốc, Anh, Đức…

Lực lượng xe tăng tham dự tập trận CALFEX 2013 gồm những chiếc xe tăng hạng nhẹ Stingray nhập khẩu từ Mỹ.
Lực lượng xe tăng tham dự tập trận CALFEX 2013 gồm những chiếc xe tăng hạng nhẹ Stingray nhập khẩu từ Mỹ.

Xe tăng Stingray do hãng Textron Marine & Land System chế tạo, hiện chỉ có Thái Lan sử dụng loại xe này. Xe tăng Stingray nặng 22,6 tấn, giáp dày 23mm (vị trí dày nhất) trang bị pháo nòng xoắn 105mm.
Xe tăng Stingray do hãng Textron Marine & Land System chế tạo, hiện chỉ có Thái Lan sử dụng loại xe này. Xe tăng Stingray nặng 22,6 tấn, giáp dày 23mm (vị trí dày nhất) trang bị pháo nòng xoắn 105mm.

Những chiếc Stingray chuẩn bị khai hỏa tấn công mục tiêu.
Những chiếc Stingray chuẩn bị khai hỏa tấn công mục tiêu.

Ngoài Stingray còn có những chiếc xe tăng hạng nhẹ FV101 Scorpion (mua của Anh), trang bị pháo chính cỡ 76mm.
Ngoài Stingray còn có những chiếc xe tăng hạng nhẹ FV101 Scorpion (mua của Anh), trang bị pháo chính cỡ 76mm.

Xe bọc thép chở quân M113.
Xe bọc thép chở quân M113.

Soi xe bọc thép “nhện đen sát thủ” của Thái Lan

(Kiến Thức) - Công nghiệp Quốc phòng Thái Lan mới đây ra mắt mẫu xe bọc thép nội địa thế hệ mới tại triển lãm An ninh và Quốc phòng 2013 ở Bangkok.

Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc phòng Thái Lan (DTI) giới thiệu mẫu xe bọc thép chở quân thế hệ mới 8x8 bánh mang tên Black Widow Spider (nhện đen sát thủ) do nước này tự nghiên cứu và phát triển.
  Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc phòng Thái Lan (DTI) giới thiệu mẫu xe bọc thép chở quân thế hệ mới 8x8 bánh mang tên Black Widow Spider (nhện đen sát thủ) do nước này tự nghiên cứu và phát triển.

“Nắm đấm” thép lính thủy đánh bộ ở ĐNA (1): AAV-7 Thái Lan

(Kiến Thức) - Những chiếc xe đổ bộ AAV-7 của Thái Lan "chuyên dụng" hơn so với BMP-3F của Indonesia và hiện đại hơn so với BTR-60 Việt Nam.

Dòng xe thiết giáp đổ bộ AAV-7 bắt nguồn từ loại LVTP-7 cuối những năm 1960, mục đích ra đời của loại xe này là khi Mỹ cần có một phương tiện bọc thép chở quân với khả năng di chuyển tốt trên biển có thể đáp ứng tốt những yêu cầu của lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong việc vẫn chuyển binh sĩ và trang bị từ các tàu đỗ gần bờ biển vào trong đất liền. Thiết kế bánh xích và khung thân “độc” của AAV-7 giúp nó đạt được tất cả các yêu cầu trên và phục vụ hải quân Mỹ từ đó đến nay.
Bên cạnh tên chính thức, AAV-7 còn được lính Mỹ gọi là “xe lội nước” hay “xe buýt chiến trường” và biên chế trong các tiểu đoàn đổ bộ đột kích của lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ (USMC).

Đọc nhiều nhất

Tin mới