Mỹ mất khả năng chế tạo vũ khí do căng thẳng với Trung Quốc

Trung Quốc hiện đang là nhà cung cấp hàng đầu thế giới những linh kiện điện tử hay một số hóa chất nhất định được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Theo một báo cáo mới của Lầu Năm góc nhằm khắc phục những yếu kém trong các ngành công nghiệp then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, Trung Quốc là "một nguy cơ đáng kể và ngày càng lớn" đối với nguồn cung cấp các nguyên nhiệu quan trọng cho quân đội Mỹ.
My mat kha nang che tao vu khi do cang thang voi Trung Quoc
 Loại bom hạt nhân rơi tự do B-61 của Mỹ. Ảnh: TASS
Báo cáo dài gần 150 trang được công bố ngày 4/10 kết luật rằng có gần 300 điểm yếu có thể ảnh hưởng tới nguồn cung các nguyên vật liệu chủ chốt và những linh kiện mang tính "sống còn" của quân đội Mỹ. Phân tích này còn bao gồm một loạt đề xuất nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ, bao gồm mở rộng đầu tư trực tiếp trong các lĩnh vực được cho là trọng yếu.
Đặc biệt, Trung Quốc được nhấn mạnh rõ trong báo cáo vì nước này chiếm ưu thế toàn cầu trong việc cung cấp những khoáng sản đất hiếm rất quan trọng cho các ứng dụng quân sự của Mỹ.
Báo cáo cũng lưu ý Trung Quốc cũng đang là nhà cung cấp hàng đầu thế giới những linh kiện điện tử hay một số hóa chất nhất định được sử dụng trong ngành sản xuất vũ khí của Mỹ.
Báo cáo nêu rõ: "Trung Quốc sẽ là một nguy cơ đáng kể và ngày càng lớn đối với việc cung cấp những nguyên vật liệu và công nghệ được cho là mang tính chiến lược và vô cùng quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ".
Báo cáo cũng đề cập tới những căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, củng cố sáng kiến "Mua hàng Mỹ" của chính quyền Donald Trump vốn nhằm giúp tạo ra thêm hàng tỷ USD trong việc bán vũ khí cho các nhà sản xuất Mỹ cũng như tạo ra thêm nhiều việc làm.

Nga cáo buộc phương Tây mắc chứng "cuồng gián điệp"

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hà Lan tố cáo Moscow thực hiện tấn công mạng nhằm vào Tổ chức OPCW.

Nga cao buoc phuong Tay mac chung
Trụ sở của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) 
Trong tuyên bố được đưa ra hôm 4/10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Căn bệnh cuồng gián điệp của phương Tây càng ngày càng nặng".

Độc đáo nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới

(Kiến Thức) - Under, nhà hàng dưới nước đầu tiên ở Châu Âu và lớn nhất thế giới, đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến sẽ được mở cửa đón khách vào tháng 4/2019.

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi
 Theo CNN, Under, nhà hàng dưới nước đầu tiên ở Châu Âu, được xây dựng cách mặt nước biển khoảng 5 mét ở Biển Bắc, gần mũi cực nam của Na Uy. (Nguồn ảnh: CNN)

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-2
 Công trình độc đáo này do Công ty kiến trúc Snøhetta thiết kế.

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-3
 Tòa nhà này nặng 2.500 tấn và được xây bằng bê tông cốt thép. Mỗi bức tường dày khoảng nửa mét. 

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-4
Nhà hàng dưới nước Under, tọa lạc tại thị trấn nhỏ Baly nhìn ra eo biển Skagerrak, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. 

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-5
 Lối vào nhà hàng Under nằm ở trên bờ. Sau khi hoàn thành, nhà hàng này sẽ có chiều dài hơn 33 mét.

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-6
 Đây sẽ là khu ăn uống trong nhà hàng dưới biển Under.

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-7
Sau khi hoàn thành, nhà hàng Under có thể phục vụ khoảng 100 thực khách. Tổng diện tích bên trong nhà hàng này là khoảng 500 m2. 

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-8
 Nhà hàng Under được xây dựng trên một sà lan gần bờ biển trong khoảng 6 tháng, sau đó được kéo đến vị trí cách bờ 183 mét. Bức hình chụp công trình này trước khi nó được hạ xuống đáy biển. 

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-9
Dự kiến, Under sẽ được mở cửa đón khách vào đầu tháng 4/2019.

Doc dao nha hang duoi nuoc lon nhat the gioi-Hinh-10
Được biết, Công ty kiến trúc Snøhetta từng thiết kế nhiều công trình nổi tiếng khác như nhà hát Opera Oslo hay thư viện Bibliotheca Alexandrina ở Ai Cập. 

Khơi mào chiến tranh thương mại toàn cầu: Mỹ mất “cả chì lẫn chài”?

(Kiến Thức) - Sau khi khơi mào cuộc chiến thương mại với hàng loạt quốc gia như Nga, Trung Quốc,... Mỹ đang đối diện với nguy cơ mất đi đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ cùng với đó là các biện pháp đáp trả có thể gây tổn hại nền kinh tế nước này.

Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế lên hàng loạt quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran,... làm bùng nổ cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.
Trong đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chính thức nổ ra vào tháng 7/2018, khi mức thuế 25% của Mỹ với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc liên tục có những động thái áp thuế thương mại, trả đũa lẫn nhau sau đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới