Mỹ: Đi nghỉ dưỡng về, ngôi nhà 15 năm sống bị phá dỡ nhầm

Trở về từ chuyến nghỉ mát dài ngày, bà Susan Hodgson ở Mỹ sốc khi thấy ngôi nhà mà gia đình bà đã gắn bó 15 năm bỗng nhiên “hoá” thành một đống đổ nát ngổn ngang do bị phá dỡ nhầm.

Hồi tháng 9, bà Susan Hodgson quay trở về nhà sau kỳ nghỉ mát và sốc nặng khi thấy ngôi nhà của mình bị phá dỡ nhầm. Ngôi nhà nằm trên đại lộ Lakewood ở khu vực Tây Nam TP Atlanta, bang Georgia, Mỹ.
"Tôi rất tức giận. Tôi cứ thức dậy mỗi ngày và mong rằng đây chỉ là một trò đùa tai quái hay gì đó thôi", bà Susan Hodgson, một phụ nữ ở Atlanta, bang Georgia, Mỹ cho biết ngày 21/10.
Ngôi nhà làm bằng gỗ của bà Hodgson đã bảo trì cẩn thận trong gần 15 năm qua, cả sân vườn cũng được cắt cỏ và dọn dẹp sạch sẽ. Mọi loại thuế liên quan đến căn nhà đều được đóng đầy đủ.
Bà Hodgson nhớ lại khi bà đi nghỉ mát vào tháng trước, một người hàng xóm đã gọi điện hỏi có thuê ai đến phá dỡ nhà không. Bà Hodgson choáng váng trả lời "Không" khi người hàng xóm thông báo: "Nhưng có ai đó đang ở đây và phá hủy tất cả mọi thứ, toàn bộ ngôi nhà đã đập nát rồi".
My: Di nghi duong ve, ngoi nha 15 nam song bi pha do nham
Ngôi nhà của bà Hodgson bị đập bỏ vì sự cố nhầm lẫn. Ảnh: Foxnews. 
Theo lời kể của bà Hodgson, khi người hàng xóm chất vấn nhóm công nhân thi công, một trong số họ nói: "Hãy im lặng và đừng xía vào chuyện của người khác".
Sau đó, bà Hodgson đã nhờ một thành viên trong gia đình tới hiện trường để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời yêu cầu người phụ trách cung cấp giấy phép phá dỡ công trình. Đến lúc này, nhóm công nhân mới nhận ra họ đã đến nhầm địa chỉ.
Chủ nhà cho biết đây là ngôi nhà gia đình bà đã sống suốt 15 năm qua, nhưng thời điểm nó bị phá dỡ, không có ai ở nhà.
Bà Hodgson đã trình báo cảnh sát sau vụ việc và nói chuyện với các luật sư. Tuy nhiên, bà cho biết tiến độ giải quyết vẫn chưa đến đâu. Thậm chí, ngày 21/10, công ty chịu trách nhiệm cho vụ phá dỡ có trụ sở tại Atlanta vẫn chưa liên lạc với bà.
"Thật khó để tin rằng ai đó tự cho mình quyền cứ thế mà đến đập phá thứ gì họ muốn rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, thậm chí là không cả một câu xin lỗi tử tế hoặc chịu trách nhiệm cho việc này. Đó là một tai nạn nhưng họ không mảy may quan tâm đền bù cho tôi", bà Hodgson bức xúc.
Công ty chịu trách nhiệm về vụ việc sau đó đã nói trên sóng truyền hình của Atlanta WAGA-TV rằng họ "đang điều tra và nỗ lực giải quyết sự cố".

Tên “hề sát nhân” điên loạn – nỗi ám ảnh của người dân Mỹ

Với biệt danh “Gã hề sát nhân điên loạn”, John Wayne Gacy từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân Mỹ khi hắn sát hại 33 nam thanh niên một cách tàn nhẫn.

John Wayne Gacy, còn được gọi là Hề sát nhân, là một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng với tội danh sát hại và lạm dụng tình dục 33 thanh thiếu niên. Sau hơn 10 năm thực hiện tội ác, hắn đã bị bắt và bị xử tử. Tuy nhiên, sau khi tên giết người đền tội, vẫn còn 8 nạn nhân chưa được xác định danh tính. Mãi đến gần đây, bí ẩn về các thi thể này mới được tổ chức phi lợi nhuận Dự án DNA Doe, kết hợp với cảnh sát, tìm ra.
Ten “he sat nhan” dien loan – noi am anh cua nguoi dan My
John Wayne Gacy từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân Mỹ khi hắn cưỡng hiếp rồi giết chết 33 nam thanh niên. 

John Wayne Gacy sinh ngày 17/3/1942 tại Chicago, Illinois (Mỹ). Tuổi thơ của Gacy cùng những người anh chị em của mình thường xuyên phải sống trong những trận đòn roi từ người cha nghiện rượu.

Không những vậy, Gacy còn bị các bạn ở trường xa lánh vì mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau này, hắn bắt đầu hình thành giới tính khác biệt, bị thu hút bởi những người đồng giới và trải qua vô vàn xáo trộn trong tâm lý của chính bản thân mình.

Lên trung học, Gacy bỏ nhà trốn tới Las Vegas, với hy vọng có thể tự lực cánh sinh. Chưa được bao lâu, Gacy đã thấm cuộc đời không đơn giản. Hắn phải làm việc trong nhà xác, kiếm tiền bắt xe quay về.

Sau đó, hắn chuyển sang học kinh doanh và được làm quản lý nhà hàng KFC ở Iowa. Hắn kết hôn với Marlynn Myers và có hai con.

Đối với người ngoài, Gacy có vẻ là một người đàn ông bình thường, thành đạt, một người chồng kiểu mẫu. Nhưng sau lưng vợ con, hắn lại lén mời các nhân viên nam tuổi vị thành niên đến nhà, chuốc rượu và quan hệ với họ.

Năm 1967, Gacy tấn công tình dục Donald Voorhees, 15 tuổi, và bị kết án 10 năm tù. Chuyện xấu bại lộ, hắn mất tất cả, kể cả gia đình nhỏ.

Trong tù, Gacy tỏ ra là một tù nhân gương mẫu, hắn đảm nhận vị trí đầu bếp trong trại giam và luôn cố gắng thương lượng để cải thiện chất lượng sinh hoạt cho tù nhân. Nhờ biểu hiện tốt, hắn được rút ngắn bản án và được trả tự do vào năm 1970.

Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, trong thời gian được tạm tha, hắn bị bắt hai lần vì tội ép các bé trai vị thành niên quan hệ tình dục. Nhưng cả hai lần, phía cảnh sát lại không đủ bằng chứng để khép tội hắn.

Ten “he sat nhan” dien loan – noi am anh cua nguoi dan My-Hinh-2
Danh sách nạn nhân của "Gã hề sát thủ" . 

Sau khi ra tù, Gacy tái hôn với Carole Hoff, mở một công ty xây dựng và bắt đầu cuộc sống mới ở Chicago. Tại đây, tên tội phạm vừa ra tù tìm được thú vui mới. Hắn thường hóa trang thành chú hề để biểu diễn tại các bữa tiệc lớn với hàng trăm người tham dự, tại các sự kiện từ thiện và bệnh viện dành cho trẻ em. Hắn đã xây dựng cho mình hình ảnh thân thiện để nhận được sự kính trọng từ người dân địa phương.

Tuy nhiên, Gacy không thể qua mắt được người vợ mới. Vào năm 1972, Carole phát hiện trong nhà có mùi thối rữa bất thường. Gacy biện minh rằng mùi bốc ra từ một đường ống thoát nước bị vỡ nhưng vợ hắn không hoàn toàn tin tưởng. Cùng năm đó, Carole và Gacy ly hôn, mở ra thời kỳ hành ác điên loạn của "Hề sát nhân".

Năm 1973, Gacy quyết định tự điều hành và phát triển một công ty chuyên về xây dựng, thiết kế nội thất. Chỉ trong vòng 4 năm, “Gã hề sát thủ” đã điều hành khiến công ty trở thành doanh nghiệp lớn, nhận các dự án xây dựng đồ sộ xuyên bang. Vào năm 1978, doanh thu hàng năm của y đã lên đến 200.000 USD/năm.

Cùng năm 1978, sau khi một trong những nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt Gacy, Robert Piest được thông mất tích và cảnh sát cho rằng y là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, một câu chuyện kinh hoàng đã được mở ra.

Sau khi có lệnh khám xét nơi ở, cơ quan chức năng ngạc nhiên khi phát hiện ra 29 thi thể những nam thanh niên dưới gầm giường của Gacy cùng 4 thi thể khác ở bờ sông Des Plaines gần đó.

Ten “he sat nhan” dien loan – noi am anh cua nguoi dan My-Hinh-3
John Wayne Gacy bị xử tử bằng cách tiêm thuốc tử vong năm 1994. 

Bất ngờ những sự thật kỳ lạ về nước Nga

Nga không chỉ là một đất nước rộng lớn và xinh đẹp mà còn chứa rất nhiều sự thật kỳ lạ và bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga

1. Nước Nga là quê hương của một trong những thành phố có người ở cổ xưa nhất hành tinh: Đó là thành phố Derbent ở Cộng hòa Dagestan. Theo một số dữ liệu, con người đã sống ở đó từ 5.000 năm trước.

Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-2
2. Điện Kremlin ở Moscow là pháo đài thời trung cổ lớn nhất châu Âu: Điện Kremlin ở Moscow chiếm không gian 277.000 mét vuông, trong khi bức tường thành của nó dài tới hai km. Kho tàng kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 14.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-3
3. Ngọn núi cổ nhất thế giới cũng ở Nga : Mặc dù điều này còn gây tranh cãi, nhưng một số dữ liệu ước tính Núi Karandash ở Vùng Chelyabinsk có niên đại khoảng 4,2 tỷ năm.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-4
4. Sushi phổ biến ở Nga hơn cả Nhật Bản: Món ăn Nhật Bản ở Nga bát đầu bùng nổ vào những năm 1990. Sau đó, sushi ngày càng phổ biến ở Nga và nó cũng khác biệt rất nhiều so với sushi gốc Nhật.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-5
5. Nga có vô số di tích kỳ lạ: Người Nga dường như rất tôn sùng các tượng đài - có khoảng 172.000 tượng đài trên khắp đất nước. Và không phải tất cả đều là loại thông thường: Ví dụ, có một tượng đài ở Stavropol Krai tôn vinh thuốc xổ trong khi Moscow có tượng đài tôn thờ pho mát mềm.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-6
6. Nga có hơn 1.100 thành phố – nhưng chỉ 15 trong số đó là nơi sinh sống của hơn 1 triệu dân: Trong số 15 thành phố đó, riêng Moscow có dân số chính thức là 13 triệu người vào năm 2023, khiến thủ đô trở thành thành phố đông dân nhất đất nước. 
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-7
7. Nga là quê hương của môn thể thao kỳ lạ là chơi gôn bằng trực thăng: Người chơi sẽ sử dụng cây gậy khúc côn cầu dài 4m từ một chiếc trực thăng đang di chuyển để đánh một quả bóng khổng lồ có đường kính 1m vào khu vực được chỉ định. Giải vô địch đầu tiên được tổ chức vào năm 2013.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-8
8. Đường sắt dài nhất thế giới là ở Nga: Đó là tuyến đường sắt xuyên Siberia, có tổng chiều dài 9.298 km và đi qua 8 múi giờ, 87 thành phố và 16 con sông. Nếu bạn đi không ngừng nghỉ, cuộc hành trình sẽ mất gần một tuần.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-9
9. Hầu hết lãnh thổ Nga không có người ở: Hơn 50% lãnh thổ của đất nước được bao phủ bởi rừng taiga và lớp băng vĩnh cửu ở miền Bắc nước Nga. Do đó, phần lớn dân số Nga cư trú ở phía tây và tây nam.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-10
10. Quốc huy của Chelyabinsk có hình con lạc đà: Lý do quốc huy có hình con lạc đà có liên quan đến thành phố Chelyabinsk nằm trên Con đường Tơ lụa, có từ thời lạc đà là phương tiện vận chuyển hàng hóa thuận tiện nhất.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-11
11. Nga là nơi có ngọn núi lửa hoạt động lâu đời nhất trên thế giới: Ngọn núi lửa Klyuchevskaya Sopka có tuổi đời hơn 7.000 năm tuổi, nằm trên quần đảo Kamchatka. Nó coi là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới, với hơn 30 vụ phun trào đã diễn ra trong 100 năm qua.
Bat ngo nhung su that ky la ve nuoc Nga-Hinh-12
12. Ekaterinburg giữ kỷ lục Guinness về lượng tiêu thụ sốt mayonnaise: Thực tế, một trong những nhà máy sản xuất mayonnaise lớn nhất ở Nga nằm ngay ở Ekaterinburg. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sốt mayonnaise trở thành một trong những loại gia vị chủ yếu trên mỗi bàn ăn ở đó. Ảnh: RBTH. 

Mỹ: Bị điều tra vì ấn chuông báo cháy khiến cả Hạ viện sơ tán

Nghị sĩ Mỹ Bowman hứng chỉ trích và bị điều tra vì ấn chuông báo cháy khiến Hạ viện sơ tán, ngay trước khi cơ quan này bỏ phiếu về ngân sách.

Ngày 30/9, cảnh sát quốc hội Mỹ cho biết chuông báo cháy tại Văn phòng Hạ viện Cannon được kích hoạt lúc 12h05 (23h05 giờ Hà Nội), buộc khu vực phải sơ tán. Sau khoảng một giờ kiểm tra, tòa nhà được xác định là an toàn và các nghị sĩ, trợ lý được phép trở lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới