Mỹ đe dọa áp đặt bổ sung các lệnh trừng phạt Iran

Ngày 5/11, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông John Bolton, tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt bổ sung các lệnh trừng phạt Iran trong thời gian tới. 

Ngày 5/11, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông John Bolton, tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt bổ sung các lệnh trừng phạt Iran trong thời gian tới. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào khu vực tài chính và dầu mỏ của Iran bắt đầu có hiệu lực.
Trả lời phỏng vấn kênh tin tức FBN, ông Bolton nêu rõ chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ "không đơn giản chấp nhận mức độ trừng phạt vốn được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama" và sẽ tiếp tục có các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn trong thời gian tới với Iran.
My de doa ap dat bo sung cac lenh trung phat Iran
 Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: THX/TTXVN
Trong khi đó, cùng ngày, mạng kết nối ngân hàng toàn cầu SWIFT có trụ sở tại Bỉ cho biết đã đình chỉ quyền truy cập của một số ngân hàng Iran vào hệ thống của mạng này "vì sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu". SWIFT không nêu cụ thể những ngân hàng bị đình chỉ.
Nội dung trên được SWIFT đưa ra trong một thông báo ngắn. Trong đó, SWIFT không đề cập các biện pháp trừng phạt của Mỹ vừa có hiệu lực nhằm vào một số định chế tài chính của Iran. Tuy nhiên, trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã phát cảnh báo tới SWIFT về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể Iran có tên trong "danh sách đen" của Washington.
SWIFT cung cấp một mạng lưới bảo mật toàn cầu cho các ngân hàng trên thế giới, qua đó cho phép các ngân hàng này thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế. Việc bị đình chỉ quyền truy cập vào SWIFT sẽ khiến các ngân hàng Iran gặp khó khăn hơn khi muốn giao dịch với các đối tác.

Ngồi tù 16 năm nhưng vẫn có tới 2 con đẻ

Nhiều người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù có mức độ an ninh cao nhất của Israel đã tiếp tục có con cháu nhờ việc tuồn tinh trùng ra ngoài. RT đã có một phóng sự về một gia đình có tới 2 đứa trẻ được thu thai nhờ cách này ở Jerusalem.

Theo RT, dù người chồng Fahmi đã ngồi tù hơn 16 năm, chị Samia Mashahra, sinh sống tại khu vực Jabal Al-Mukaaber ở Đông Jerusalem, vẫn cho ra đời đứa con trai có tên Eid (theo tiếng Ả Rập nghĩa là “ngày lễ”).

Người phụ nữ say rượu đâm và chở xác người đi khắp nơi

Gây tai nạn xong, dù xác nạn nhân mắc kẹt ngay trước xe, người phụ nữ này vẫn không chịu dừng xe lại mà chở đi khắp nơi trong sự kinh hãi của nhiều người.

Sự việc kinh hoàng

Kỳ lạ lễ hội “Ngày của người chết” ở Mexico

(Kiến Thức) - Lễ hội “Ngày của người chết” được tổ chức hàng năm tại đất nước Mexico. Đây là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất với nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong lễ hội đặc biệt này.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico
Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh về lễ hội “Ngày của người chết” ở Mexico năm nay. Lễ hội này được tổ chức nhằm tưởng nhớ người đã khuất. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-2
Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong lễ hội đặc biệt này. Theo truyền thống, các gia đình Mexico sẽ tới nghĩa trang đặt hoa, thắp nến và chơi nhạc bên ngôi mộ của người thân. 

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-3
 Mọi người có thể đeo hoặc vẽ mặt nạ hình ma quỷ hoặc đầu lâu, mặc trang phục đầy màu sắc, nhảy múa cùng nhau hay tham gia diễu hành trong “Ngày của người chết”.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-4
 Người phụ nữ đứng cạnh mộ người thân trong dịp lễ hội Ngày của người chết được tổ chức thường niên tại Santa Maria Atzompa, Oaxaca, Mexico.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-5
 Mọi người hóa trang thành Catrina tham gia đoàn diễu hành ở Saltillo, Coahuila.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-6
Một phụ nữ đứng gần mộ người thân của cô ở nghĩa trang San Gregorio Atlapulco, Thành phố Mexico. 

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-7
 Bé gái với khuôn mặt Catrina tham gia diễu hành trong lễ hội “Ngày của người chết” ở Saltillo, Coahuila.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-8
 “Ban nhạc” biểu diễn trước mộ người thân của họ tại nghĩa trang Metepec, ngoại ô Thành phố Mexico.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-9
 Người đàn ông thắp nến trước ngôi mộ người thân ở nghĩa trang San Gregorio Atlapulco, Thành phố Mexico.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-10
 Người đàn ông đeo mặt nạ tham gia buổi diễu hành Catrina trước lễ hội “Ngày của người chết” tại Quảng trường Zocalo ở Mexico City.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-11
 Các em nhỏ tham gia diễu hành trên đường phố Mexico.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-12
Người phụ nữ ngồi cạnh mộ người thân ở Santa Maria Atzompa, Oaxaca. 

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-13
 Một phụ nữ “hóa thân” thành Catrina tham gia diễu hành tại Saltillo, bang Coahuila, Mexico.

Ky la le hoi “Ngay cua nguoi chet” o Mexico-Hinh-14
 Theo các nhà nghiên cứu, lễ hội “Ngày của người chết” này có nguồn gốc từ những lễ hội trước đó của các bộ tộc như Olmec, Zapotec, Mixtec, Aztec,...

Đọc nhiều nhất

Tin mới