Mỹ cắm quân, bao vây Iran từ mọi hướng

Mạng lưới các căn cứ của Mỹ hiện nay gần như đã tạo nên một vòng vây chiến lược xung quanh Iran.

Theo Sputnik và Al Jazeera, cho dù không cần triển khai thêm lực lượng thì hàng nghìn quân Mỹ đã bao quanh Iran.
 Theo Sputnik và Al Jazeera, cho dù không cần triển khai thêm lực lượng thì hàng nghìn quân Mỹ đã bao quanh Iran.
Hạm đội hải quân số 5 của Mỹ, vốn chịu trách nhiệm về nhiều khu vực, gồm cả Trung Đông và Bắc Phi, hiện có ít nhất 7.000 quân tại căn cứ thường trực ở Bahrain.
Trong khi đó, ở Kuwait, Bộ chỉ huy trung tâm của lục quân Mỹ cũng đặt một sở chỉ huy với 13.000 quân.
Tại căn cứ không quân Al Dhafra tại Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, hơn 5.000 quân Mỹ hiện có mặt tại đây. Cùng lúc, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng tại căn cứ không quân Al Udeid của Qatar.
Cùng với các căn cứ trên, lực lượng đặc biệt Mỹ cũng đang hoạt động tại Yemen. Tại Iraq, Afghanistan và Pakistan, Mỹ cũng đặt hàng nghìn quân tại đây, dù một số chính trị gia ở Baghdad doạ sẽ trục xuất khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ khỏi nước này.
Ngoài việc cắm quân tại hàng loạt căn cứ trên, Mỹ cũng có thể sử dụng hàng loạt địa điểm an ninh hợp tác – còn gọi là “lá súng” và các sân bay dã chiến, các cảng tại những nước như Oman, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Rùng mình trong khu trại tị nạn tồi tệ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp, hiện là nơi sinh sống của khoảng 9.000 người nhập cư. Các vụ cưỡng hiếp, bạo lực,...thường xảy ra khiến Moria trở thành một trong những khu trại tị nạn tồi tệ nhất thế giới.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi
Theo The Sun, Moria là một trong những khu trại tị nạn tội tệ nhất thế giới. Khu trại chỉ đủ chỗ cho 3.000 người nhưng hiện tại có khoảng 9.000 di dân đang sinh sống ở đây. (Nguồn ảnh: The Sun) 

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-2
Trong trại tị nạn Moria, các gia đình sống chen chúc trong những túp lều nhỏ, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ, trẻ em và cả nam giới thường xảy ra. 

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-3
 Những người tị nạn phải xếp hàng nhiều giờ để nhận đồ ăn 3 lần mỗi ngày. Không có nước nóng và thiếu điện.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-4
 Một di dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau khi một túp lều bị đốt cháy trong vụ đụng độ giữa những người nhập cư tại trại Moria vào tối hôm trước.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-5
 Một bé gái chơi đùa trước túp lều của gia đình cô.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-6
 Khu trại không có chỗ nấu nướng riêng nên các gia đình không thể tự nấu ăn.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-7
 Một số người đã bị đâm chết trong lúc xếp hàng chờ nhận đồ ăn.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-8
 Người đàn ông cạo râu bên ngoài túp lều của anh trong khu trại Moria.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-9
 Các em nhỏ chơi đùa trong trại tị nạn Moria. Được biết, hàng nghìn trẻ nhỏ đang sống cùng cha mẹ chúng trong khu trại này.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-10
Các em nhỏ trong trại Moria mỉm cười trước ống kính.  

Giả làm thiếu gia khiến nhiều cô gái trẻ mang bầu ở Trung Quốc

Sau khi lừa tình, lừa tiền của 34 cô gái trẻ, làm nhiều cô có bầu, nam thanh niên ở Quảng Châu tỏ ý ân hận.
 

Tháng 11/2016, cô Bành ở Quảng Châu (miền Nam Trung Quốc) sinh hạ thai đôi, nhưng vì sinh non nên một trong hai em bé đã tử vong. Cô Bành đau khổ vì mất con và nợ tiền viện phí lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng).

Ngưỡng mộ 3 vị Tổng thống Mỹ nổi tiếng sinh năm Hợi

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Thomas Jefferson, cựu Tổng thống Ronald Reagan, và vị tổng thống thứ 7 của nước này - Andrew Jackson là ba vị Tổng thống Mỹ nổi tiếng sinh năm Hợi.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi
Cựu Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson (1743 – 1826) là một vị chính khách nổi tiếng thế giới sinh năm Hợi. Ông là Ngoại trưởng đầu tiên và Tổng thống thứ ba của nước Mỹ. Ảnh: Wikipedia. 

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-2
 Cựu Tổng thống Thomas Jefferson là người sáng lập ra Đảng Dân chủ-Cộng hòa Mỹ (Democratic-Republican Party), và là một nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn, một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất thời cận đại. Ảnh: Getty.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-3
 Ông Thomas Jefferson là Phó Tổng thống thứ hai của Mỹ trong khoảng thời gian 1797-1801 và là ông chủ Nhà Trắng từ năm 1801 đến 1809. Ảnh: AC.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-4
Sau 2 nhiệm kỳ, ông Jefferson rút lui và cống hiến những năm cuối đời cho việc thiết lập trường Đại học Virginia. Có thể nói đây là một trong những công trình quan trọng nhất trong cuộc đời cựu Tổng thống Jefferson. Ảnh: FB. 

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-5
Vị Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ - Andrew Jackson – là vị chính trị gia mang hầu hết các đặc điểm tích cực tiêu biểu của các chính trị gia tuổi Hợi. Ông Andrew Jackson sinh ngày 15/3/1767 tại khu định cư Waxhaw trong một gia đình gốc người Scotland và Ireland trước khi cuộc Cách mạng Mỹ bùng nổ. Ảnh: Wikipedia. 

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-6
 Andrew Jackson trở thành thẩm phán trong Tòa án Tối cao bang Tennessee từ năm 1798 đến 1804. Năm 1801, ông Jackson được bổ nhiệm làm Đại tá lực lượng dân quân bang Tennessee và trở thành chỉ huy của lực lượng này 1 năm sau đó. Ảnh: Getty.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-7
 Ông Jackson làm Thống đốc bang Florida trong một thời gian ngắn trước khi trở thành Thượng nghĩ sĩ bang Tennessee vào năm 1823. Vào năm 1828, Jackson lần thứ hai ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ và giành chiến thắng. Ảnh: Getty.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-8
Năm 1835, ông Jackson trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ giúp đất nước trả hết nợ công của quốc gia. Sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 1937, ông tiếp tục hoạt động trong các công việc chính trị của Đảng Dân Chủ và hỗ trợ nhiệm kỳ của các Tổng thống Martin Van Buren và James K. Polk. Ảnh: Getty. 

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-9
 Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911-2004) sinh tại thành phố Tampico, Illinois và lớn lên ở Dixon. Ông theo học Đại học Eureka và có bằng cử nhân về kinh tế và xã hội học. Sau khi tốt nghiệp, đầu tiên ông chuyển đến tiểu bang Iowa để làm việc trong vai trò phát thanh viên. Ảnh: DB.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-10
Ông là Thống đốc thứ 33 của bang California trong khoảng thời gian 1967–1975). Ngoài ra, ông Reagan từng là diễn viên truyền hình, truyền thanh và điện ảnh. Ảnh: foreignpolicy.com. 

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-11
 Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1980, ông Reagan đã đánh bại đương kim Tổng thống Jimmy Carter và trở thành vị tổng thống thứ 40 của nước Mỹ. Ảnh: NR.

Nguong mo 3 vi Tong thong My noi tieng sinh nam Hoi-Hinh-12
 Trong vai trò tổng thống, ông Reagan thực hiện các đề xướng kinh tế và chính trị mới có tầm cỡ. Các chính sách kinh tế trọng cung của ông, được gọi là "Reaganomics", có chủ trương giảm tỉ lệ thuế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát nguồn tiền để giảm lạm phát, bãi bỏ kiểm soát kinh tế và giảm chi tiêu của chính phủ. Ông Reagan rời chức tổng thống vào năm 1989. Ảnh: WT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới