Với hơn 16.000 súng M7, 2.600 M250 và hệ thống điều khiển hỏa lực M157, Mỹ hướng tới tăng cường khả năng chiến đấu của các đơn vị bộ binh trong tương lai.
Công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ở Washington DC đang diễn ra khẩn trương, khi sân khấu đang được hoàn thiện, Quân đội Mỹ cũng di chuyển hàng trăm xe thiết giáp đến thủ đô nước Mỹ.
Mới đây, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Quân đội Mỹ được nâng cấp lên chuẩn M2A4E1 thế hệ mới, được biết, dòng thiết giáp khét tiếng này từng bắn hỏng xe tăng chủ lực T-90M của Nga trong cuộc xung đột Đông Âu.
Một trong những sự thật bất ngờ nhất về Quân đội Mỹ là lực lượng này có hải quân riêng, với hơn 100 tàu chiến để hỗ trợ xe tăng, bộ binh và các lực lượng khác.
Có khả năng cất cánh thẳng đứng, bay nhanh như phản lực cơ cánh bằng giúp trực thăng đa nhiệm V-280 Valor có tính linh hoạt để thực hiện một số nhiệm vụ vốn bất khả thi, được trang bị "mắt của Chúa".
Có khả năng cất cánh thẳng đứng, bay nhanh như phản lực cơ cánh bằng giúp trực thăng đa nhiệm V-280 Valor có tính linh hoạt để thực hiện một số nhiệm vụ vốn bất khả thi...
Bão táp Sa mạc được cho là một chiến dịch quân sự mở ra kỷ nguyên chiến tranh hiện đại, dù nó có ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế châu Âu.
Theo tờ Eurasia Times của Ấn Độ, Quân đội Mỹ bắt đầu triển khai vũ khí tiến công siêu thanh “Diều hâu đen” - loại tên lửa mà đến nay, chưa có hệ thống phòng không nào của Trung Quốc có thể đánh chặn.
Sau nhiều thành công của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này, Mỹ đã tụt xuống hạng 3 trên thế giới trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, cho tới khi "Đại Bàng Đen" xuất hiện.