Mực xăm tăng nguy cơ ung thư

(Kiến Thức) - Hóa chất độc hại trong mực xăm có thể thâm nhập vào cơ thể người và tăng nguy cơ gây bệnh ung thư.

Các nhà khoa học Anh cho rằng, những hạt nano từ mực xăm có thể “ngấm” vào máu và tích tụ trong lá lách cũng như thận, làm ảnh hưởng đến khả năng thanh lọc tạp chất của cơ thể.
Nghiên cứu cho thấy, nhiều loại mực xăm được sử dụng ở Anh có chứa các chất có khả năng gây ra ung thư như cobalt và thủy ngân. Thủy ngân thường có trong mực xăm đỏ, trong khi mực xăm màu xanh có chứa cobalt.
Ông Desmond Tobin, Giám đốc Trung tâm khoa học da liễu tại Đại học Bradford đã chỉ ra rằng collagen, mô liên kết của cơ thể, bị hư hỏng vĩnh viễn do mực xăm, các hạt nano của các sắc tố hình xăm được chuyển ra khỏi da và ngấm vào cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ ung thư lâu dài.
Mực xăm có chứa hóa chất tăng nguy cơ bị ung thư.
 Mực xăm có chứa hóa chất tăng nguy cơ bị ung thư.
Giáo sư Jorgen Serup, thuộc khoa da liễu bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) khẳng định, 13/21 loại mực xăm thường được dùng ở châu Âu có chứa hóa chất gây ung thư.
Theo thống kê, khoảng 20% người lớn Anh xăm hình trên cơ thể. “Hàng triệu người châu Âu hiện đang được xăm hình bằng loại mực với các hóa chất không rõ nguồn gốc”, giáo sư Serup nói.
Ông cho biết mọi người cần được cung cấp thông tin về những rủi ro có thể xảy ra khi xăm hình và ông muốn nghiên cứu sâu hơn về những nguy cơ tiềm ẩn này.
Các nhà sản xuất mực xăm cũng thừa nhận rằng các loại mực mà họ tung ra thị trường chứa các chất gây ung thư.
Trước đó, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng đã cho mở cuộc điều tra sau khi một nghiên cứu tìm thấy loại mực chứa các chất nguy hiểm tiềm tàng, bao gồm các độc tố kim loại và hyrocarbons được biết đến có khả năng gây ung thư.

Hiểm họa chết người từ mực xăm

Trào lưu xăm hình cơ thể đang ngày càng nở rộ với những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng thẩm mỹ của hình xăm như hình xăm lớn, màu sắc sống động hơn. Tuy nhiên thực trạng trên cũng làm dấy lên mối lo ngại về mức độ an toàn của nó đối với da.

Ba bố con nhập viện vì ăn thịt, trứng cóc

(Kiến Thức) - Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai mới tiếp nhận và cấp cứu kịp thời hai trường hợp là anh em ruột do ngộ độc khi ăn thịt cóc.

Theo đó hai bệnh nhi là Nguyễn Nhật Minh (8 tuổi), Nguyễn Nhật Minh Hải (3 tuổi), ở Hoà Bình. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, trưa ngày 21/9, khi thịt cóc hai vợ chồng đã lột sạch da, bỏ hết nội tạng nhưng có để lại bộ trứng cóc nướng lên cho con ăn, cháu Nhật Minh chỉ ăn một miếng, bé Minh Hải ăn thịt cóc lẫn cơm và bố hai cháu cũng ăn một ít.
Sau khi ăn chừng 30 phút, cả ba bố con đều có dấu hiệu mệt lả, nôn liên tục, gia đình cũng nghĩ ngay đến ngộ độc cóc và đưa đến BV Đa khoa Lương Sơn cấp cứu. Tại đây, hai em bé được truyền dịch và chuyển đến khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai. Bố bệnh nhi sau khi truyền dịch tại BV Lương Sơn tình trạng đã đỡ hơn, được xuất viện về nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới