Một nhân viên bệnh viện dùng ké BHYT suốt 2 năm

Được một người bạn đưa thẻ BHYT nhờ lấy thuốc tăng huyết áp, mỡ máu tại bệnh viện, P đã tranh thủ dùng BHYT này để lấy kèm thêm đơn thuốc của mình suốt hai năm.

Ngày 23/9, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết vừa xử phạt nhân viên H.Đ.P, làm việc tại Khoa Dược, Bệnh viện quận 4, về hành vi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người khác.

Theo đó, trong danh sách xử phạt hành chính tổ chức, cá nhân của Thanh tra Sở Y tế từ ngày 12/9 đến 20/9 có 28 cá nhân, cơ sở bị xử phạt vì vi phạm quy định, khám chữa bệnh có nhân viên H.Đ.P. Người nay bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng vì sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám, chữa bệnh; đồng thời phải hoàn trả số tiền đã vi phạm cho Quỹ BHYT tại Bệnh viện Quận 4 với số tiền gần 25 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện quận 4 cho hay nhân viên này được một người bạn đưa thẻ BHYT nhờ lấy thuốc tăng huyết áp, mỡ máu tại bệnh viện, P. đã tranh thủ dùng BHYT này để lấy kèm thêm đơn thuốc của mình suốt hai năm.

"Hiện nhân viên P đã hoàn trả số tiền vi phạm, nộp phạt. Bệnh viện cũng đưa ra mức kỷ luật cho nhân viên này, đó là điều chuyển công tác sang khoa khác" - đại diện Bệnh viện quận 4 nói.

Mot nhan vien benh vien dung ke BHYT suot 2 nam

Người dân nhận thuốc BHYT tại một bệnh viện ở TP HCM.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Y tế TP còn kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Thẩm mỹ Venus by Asian (2B-2C Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Quận 3).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có dấu hiệu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ (cắt mí mắt, hút mỡ, giảm béo, điện di mắt... ) cho khách hàng. Tuy nhiên, cơ sở chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong một số trang thiết bị, vật tư y tế và các chứng từ liên quan đến hoạt động tại cơ sở; yêu cầu cơ sở này ngưng ngay việc cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế đang tổng hợp hồ sơ và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Vắt kiệt "mỏ vàng" BHYT, bệnh viện tung đủ chiêu câu kéo khách

Trong vài năm gần đây, khi giá dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục được điều chỉnh tăng, Quỹ BHYT đã trở thành “mỏ vàng” của các bệnh viện (BV).

Mời gọi tới BV nghỉ dưỡng

Một ca bệnh hưởng bảo hiểm y tế "khủng" gần 5 tỷ đồng

Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai được bảo hiểm y tế thanh toán gần 5 tỷ đồng tiền chữa bệnh, mức thanh toán lớn nhất cho một ca bệnh từ trước đến nay.

Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai điều trị bệnh tan máu bẩm sinh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với mức khoảng hơn 5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet
Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai điều trị bệnh tan máu bẩm sinh đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả với mức khoảng hơn 5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet 

Theo ông Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, bệnh nhân trên mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chi phí khám chữa bệnh trong ba năm vừa qua khoảng hơn 5 tỉ đồng.

Sắp tới căn cước công dân thay thế thẻ BHYT

Khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành, thẻ BHYT sẽ được tích hợp vào căn cước công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Từ ngày 1/7, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức được vận hành. Đến nay, Bộ Công an đã cấp đồng loạt hơn 98 triệu số định danh cho công dân trên toàn quốc trên hệ thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.