Màn “gậy ông đập lưng ông” của Nga khiến Ukraine và NATO đứng hình

Màn “gậy ông đập lưng ông” của Nga khiến Ukraine và NATO đứng hình

Quân Nga gây chấn động khi thành lập tổ chiến đấu chuyên dùng vũ khí NATO do Ukraine bỏ lại, biến Mỹ thành “nhà tài trợ bất đắc dĩ” cho Moscow.

Trong bối cảnh tình hình xung đột Ukraine phức tạp, diễn biến trên chiến trường luôn thay đổi nhanh chóng mắt. Gần đây, một động thái từ Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Ảnh: Reuters
Trong bối cảnh tình hình xung đột Ukraine phức tạp, diễn biến trên chiến trường luôn thay đổi nhanh chóng mắt. Gần đây, một động thái từ Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Ảnh: Reuters
Lữ đoàn này đã tập hợp một lượng lớn vũ khí và trang bị do NATO sản xuất mà họ thu giữ được, sau đó thành lập một tổ chiến đấu riêng biệt chuyên sử dụng vũ khí phương Tây có thể tái sử dụng. Ảnh: Sohu
Lữ đoàn này đã tập hợp một lượng lớn vũ khí và trang bị do NATO sản xuất mà họ thu giữ được, sau đó thành lập một tổ chiến đấu riêng biệt chuyên sử dụng vũ khí phương Tây có thể tái sử dụng. Ảnh: Sohu
Động thái này không chỉ phát huy hiệu quả lớn trên chiến trường, mà còn khiến Mỹ bất ngờ trở thành “đội trưởng vận chuyển” cho Nga. Sự kiện này chẳng khác nào một quân cờ nặng ký được tung vào bàn cờ xung đột Nga - Ukraine, kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền. Ảnh: Avia.pro
Động thái này không chỉ phát huy hiệu quả lớn trên chiến trường, mà còn khiến Mỹ bất ngờ trở thành “đội trưởng vận chuyển” cho Nga. Sự kiện này chẳng khác nào một quân cờ nặng ký được tung vào bàn cờ xung đột Nga - Ukraine, kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền. Ảnh: Avia.pro
Theo các báo cáo, số vũ khí Mỹ này chủ yếu được quân Nga thu giữ từ Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine. Đây là đơn vị được trang bị hoàn toàn bằng vũ khí NATO, và luôn dẫn đầu trong các đợt tấn công khi quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Ảnh: Getty Images
Theo các báo cáo, số vũ khí Mỹ này chủ yếu được quân Nga thu giữ từ Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine. Đây là đơn vị được trang bị hoàn toàn bằng vũ khí NATO, và luôn dẫn đầu trong các đợt tấn công khi quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Ảnh: Getty Images
Lữ đoàn này tận dụng ưu thế hỏa lực mạnh và khả năng đột kích nhanh của lực lượng cơ giới, đã buộc các đơn vị biên phòng Nga phải liên tục rút lui trong giai đoạn đầu chiến dịch tại Kursk. Ảnh: TASS
Lữ đoàn này tận dụng ưu thế hỏa lực mạnh và khả năng đột kích nhanh của lực lượng cơ giới, đã buộc các đơn vị biên phòng Nga phải liên tục rút lui trong giai đoạn đầu chiến dịch tại Kursk. Ảnh: TASS
Chính điều này đã giúp Ukraine nhanh chóng chiếm giữ tới hàng nghìn km² lãnh thổ ở Kursk trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi liên quân Nga - Triều gồm 70.000 binh sĩ phát động phản công tại Kursk, lực lượng Ukraine bắt đầu rơi vào thế thất bại. Ảnh: TASS
Chính điều này đã giúp Ukraine nhanh chóng chiếm giữ tới hàng nghìn km² lãnh thổ ở Kursk trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi liên quân Nga - Triều gồm 70.000 binh sĩ phát động phản công tại Kursk, lực lượng Ukraine bắt đầu rơi vào thế thất bại. Ảnh: TASS
Thành công của cuộc phản công do quân đội Nga thực hiện là nhờ vào một loạt các bước triển khai chiến lược chính xác. Do Nga đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế bằng đường bộ từ tỉnh Sumy (Ukraine) vào khu vực Sudzha của Kursk, lực lượng cơ giới Ukraine rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu. Ảnh: Topnews.ru
Thành công của cuộc phản công do quân đội Nga thực hiện là nhờ vào một loạt các bước triển khai chiến lược chính xác. Do Nga đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế bằng đường bộ từ tỉnh Sumy (Ukraine) vào khu vực Sudzha của Kursk, lực lượng cơ giới Ukraine rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu. Ảnh: Topnews.ru
Đồng thời, quân Nga cũng tăng cường tấn công vào các trận địa phòng không của Ukraine tại Sumy. Các đơn vị Ukraine đang hoạt động trong lãnh thổ Kursk không còn được hỏa lực phòng không yểm trợ, và cuối cùng trở thành mục tiêu sống cho hỏa lực pháo binh Nga. Ảnh: TASS
Đồng thời, quân Nga cũng tăng cường tấn công vào các trận địa phòng không của Ukraine tại Sumy. Các đơn vị Ukraine đang hoạt động trong lãnh thổ Kursk không còn được hỏa lực phòng không yểm trợ, và cuối cùng trở thành mục tiêu sống cho hỏa lực pháo binh Nga. Ảnh: TASS
Quân Nga đã triển khai hàng loạt máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang để tác chiến, liên tục săn lùng và tiêu diệt xe tăng cùng xe bọc thép của Ukraine trên chiến trường.. Ảnh minh họa
Quân Nga đã triển khai hàng loạt máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang để tác chiến, liên tục săn lùng và tiêu diệt xe tăng cùng xe bọc thép của Ukraine trên chiến trường.. Ảnh minh họa
Khi quân Ukraine thất thủ tại khu vực Sudzha, Lữ đoàn cơ giới số 47 — từng là đơn vị tinh nhuệ — đã trở thành một nhóm tàn quân rệu rã, bỏ lại rất nhiều vũ khí hạng nặng khi tháo chạy khỏi chiến trường. Ảnh: Anadolu Agency
Khi quân Ukraine thất thủ tại khu vực Sudzha, Lữ đoàn cơ giới số 47 — từng là đơn vị tinh nhuệ — đã trở thành một nhóm tàn quân rệu rã, bỏ lại rất nhiều vũ khí hạng nặng khi tháo chạy khỏi chiến trường. Ảnh: Anadolu Agency
Do quân Nga kiểm soát toàn bộ các tuyến đường chính, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui qua những đường mòn, không dám sử dụng quốc lộ, khiến họ buộc phải bỏ lại phương tiện nặng và trang thiết bị hậu cần. Việc để lại một lượng lớn vũ khí trong quá trình di tản khiến họ không thể phản kích khi bị quân Nga chặn lại, dẫn đến tổn thất nặng nề cho phần quân còn sót lại. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Do quân Nga kiểm soát toàn bộ các tuyến đường chính, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui qua những đường mòn, không dám sử dụng quốc lộ, khiến họ buộc phải bỏ lại phương tiện nặng và trang thiết bị hậu cần. Việc để lại một lượng lớn vũ khí trong quá trình di tản khiến họ không thể phản kích khi bị quân Nga chặn lại, dẫn đến tổn thất nặng nề cho phần quân còn sót lại. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Lữ đoàn 155 của quân đội Nga là lực lượng nòng cốt mở màn cuộc phản công tại Kursk. Sau khi quân đội Ukraine và lính đánh thuê phương Tây tiến vào khu vực này, họ đã gây ra thiệt hại lớn cho dân thường Nga địa phương, vì vậy khi phản công, các binh sĩ Nga đều chiến đấu trong trạng thái “mắt đỏ ngầu”, tức là cực kỳ quyết liệt và giận dữ. Ảnh: Reuters
Lữ đoàn 155 của quân đội Nga là lực lượng nòng cốt mở màn cuộc phản công tại Kursk. Sau khi quân đội Ukraine và lính đánh thuê phương Tây tiến vào khu vực này, họ đã gây ra thiệt hại lớn cho dân thường Nga địa phương, vì vậy khi phản công, các binh sĩ Nga đều chiến đấu trong trạng thái “mắt đỏ ngầu”, tức là cực kỳ quyết liệt và giận dữ. Ảnh: Reuters
Trong quá trình phản công, họ còn nhặt được nhiều vũ khí hạng nặng mà quân Ukraine bỏ lại bên đường, và quân Nga quyết định tận dụng số vũ khí này để trả đũa Ukraine thêm một phen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Trong quá trình phản công, họ còn nhặt được nhiều vũ khí hạng nặng mà quân Ukraine bỏ lại bên đường, và quân Nga quyết định tận dụng số vũ khí này để trả đũa Ukraine thêm một phen. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo một số thông tin do phía quân đội Nga tiết lộ, đồng hồ đo quãng đường của một số xe tăng và xe bọc thép Ukraine chỉ hiển thị mới đi được 240 km. Điều này cho thấy, sau khi nhận được lô vũ khí từ NATO, Ukraine gần như không tiến hành huấn luyện đầy đủ mà đã vội vã đưa vào chiến đấu với quân Nga. Ảnh: Sohu
Theo một số thông tin do phía quân đội Nga tiết lộ, đồng hồ đo quãng đường của một số xe tăng và xe bọc thép Ukraine chỉ hiển thị mới đi được 240 km. Điều này cho thấy, sau khi nhận được lô vũ khí từ NATO, Ukraine gần như không tiến hành huấn luyện đầy đủ mà đã vội vã đưa vào chiến đấu với quân Nga. Ảnh: Sohu
Sau khi thu giữ được lô vũ khí và trang bị này từ quân Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga lập tức tiến hành nghiên cứu và bắt đầu thử nghiệm hiệu quả tấn công của xe tăng M1A1 và xe chiến đấu bộ binh M2A2 do Mỹ sản xuất. Quân đội Nga thậm chí còn sử dụng chính xe tăng T-72 của mình làm mục tiêu thử nghiệm. Ảnh: RusVena
Sau khi thu giữ được lô vũ khí và trang bị này từ quân Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng Nga lập tức tiến hành nghiên cứu và bắt đầu thử nghiệm hiệu quả tấn công của xe tăng M1A1 và xe chiến đấu bộ binh M2A2 do Mỹ sản xuất. Quân đội Nga thậm chí còn sử dụng chính xe tăng T-72 của mình làm mục tiêu thử nghiệm. Ảnh: RusVena
Để gây sức ép tâm lý với các quốc gia NATO do Mỹ đứng đầu, quân đội Nga đã sơn lại xe chiến đấu bộ binh M2A2 thu giữ được theo phong cách ngụy trang đặc trưng của quân đội Nga. Cùng với đó, xe tăng Leopard 2 cũng được đổi màu, và cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tổng duyệt diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moscow. Ảnh: Sohu
Để gây sức ép tâm lý với các quốc gia NATO do Mỹ đứng đầu, quân đội Nga đã sơn lại xe chiến đấu bộ binh M2A2 thu giữ được theo phong cách ngụy trang đặc trưng của quân đội Nga. Cùng với đó, xe tăng Leopard 2 cũng được đổi màu, và cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tổng duyệt diễu binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moscow. Ảnh: Sohu

GALLERY MỚI NHẤT