Hơn 820.000 tấn pin xe điện mỗi năm phải tái chế ở Trung Quốc

Thị trường Trung Quốc đang nan giải vấn đề tái chế 820.000 tấn pin xe điện hết hạn sử dụng mỗi năm khi thị phần này bất ngờ bùng nổ trong nhiều năm qua.

Video: Cận cảnh nghĩa địa ôtô điện đầu tiên ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã thành công vang dội trong việc phủ sóng xe điện, nhưng giờ đây quốc gia này phải đối mặt với một bài toán hóc búa hơn: xử lý hàng triệu bộ pin cũ đang tràn ra thị trường. Khi làn sóng xe điện đầu tiên dần hết vòng đời, một nền kinh tế tái chế "xám" đang âm thầm trỗi dậy, thách thức những nỗ lực xây dựng hệ thống thu gom bài bản của Bắc Kinh và các tập đoàn công nghệ lớn.

5-8150.jpg
Hơn 820.000 tấn pin xe điện mỗi năm phải tái chế ở Trung Quốc.

Câu chuyện của Vương Lôi, một người dùng xe điện từ năm 2016 tại Bắc Kinh, là minh chứng rõ nét cho thực trạng này. Sau gần một thập kỷ sử dụng, chiếc xe của anh xuống cấp trầm trọng, quãng đường di chuyển sụt giảm và hết hạn bảo hành. Thay vì tìm đến các trung tâm dịch vụ chính hãng vốn có quy trình phức tạp, Vương dễ dàng kết nối với một cơ sở thu gom nhỏ qua quảng cáo trên Douyin. Với mức giá 8.000 nhân dân tệ nhận được ngay lập tức cộng với trợ cấp chính phủ, anh đã nhanh chóng đẩy đi bộ pin cũ. Những điểm thu gom không phép này thường trả giá cao hơn vì họ cắt giảm hoàn toàn chi phí bảo vệ môi trường và thuế, tạo nên sức hút khó cưỡng đối với người dân.

1-8663.jpg
Tính đến cuối năm 2025, xe điện và hybrid chiếm gần 60% lượng xe mới bán ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ đó là khối lượng pin thải ra khổng lồ.

Tính đến cuối năm 2025, xe điện và hybrid chiếm gần 60% lượng xe mới bán ra tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đi kèm với sự bùng nổ đó là khối lượng pin thải ra khổng lồ. Theo ước tính từ tổ chức EVtank, tổng khối lượng pin xe điện hết vòng đời tại Trung Quốc trong năm nay đạt khoảng 820.000 tấn và dự kiến chạm mốc 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Pin lithium-ion khi dung lượng giảm xuống dưới 80% sẽ không còn đảm bảo an toàn và hiệu suất để vận hành xe, biến chúng thành nguồn phế thải nguy hại nếu không được xử lý đúng cách. Dù số lượng doanh nghiệp đăng ký tái chế tăng vọt lên gần 180.000 đơn vị, phần lớn trong số đó vẫn là các cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động thiếu kiểm soát.

2-4004.jpg
Theo ước tính từ tổ chức EVtank, tổng khối lượng pin xe điện hết vòng đời tại Trung Quốc trong năm nay đạt khoảng 820.000 tấn và dự kiến chạm mốc 1 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030.

Sự tồn tại của các xưởng tái chế không phép đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và an toàn. Tại đây, công nhân thường cạy phá pin bằng phương pháp thủ công, sắp xếp lại các cell pin cũ để đóng gói thành "pin mới" hoặc nghiền nát để bán phế liệu kim loại. Quy trình này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn giải phóng chất độc hại, với nước thải thường bị xả thẳng xuống hệ thống cống rãnh. Trong khi các đơn vị chính quy phải đầu tư hàng triệu USD vào công nghệ xử lý nước và khí thải, những cơ sở "đen" lại trục lợi bằng cách phớt lờ mọi tiêu chuẩn an toàn, vô hình trung chiếm lĩnh thị phần nhờ lợi thế về giá thu mua.

4-7144.jpg
Các nhà sản xuất pin và xe điện hàng đầu như CATL, BYD và Geely đang nỗ lực thiết lập mạng lưới tái chế chính thống.

Trước thực trạng này, các nhà sản xuất pin và xe điện hàng đầu như CATL, BYD và Geely đang nỗ lực thiết lập mạng lưới tái chế chính thống. CATL đã xây dựng hệ thống Brunp với công suất xử lý 270.000 tấn mỗi năm, đạt tỷ lệ thu hồi kim loại quý như lithium, nickel và cobalt lên tới hơn 99%. Các hãng xe cũng triển khai chương trình "đổi cũ lấy mới" thông qua hệ thống đại lý 4S để kiểm soát nguồn pin thải. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó khi hơn 400 startup xe điện tại Trung Quốc đã phá sản trong những năm qua, để lại hàng triệu bộ pin "mồ côi" mà không có nhà sản xuất nào chịu trách nhiệm thu hồi.

3-1402.jpg
Hiện có tới hơn 400 startup xe điện tại Trung Quốc đã phá sản trong những năm qua, để lại hàng triệu bộ pin "mồ côi" mà không có nhà sản xuất nào chịu trách nhiệm thu hồi.

Các chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc cần đẩy nhanh việc hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống truy xuất nguồn gốc pin trên quy mô lớn. Việc chỉ dựa vào tinh thần tự giác của doanh nghiệp là chưa đủ trong bối cảnh thị trường xám vẫn đang thu lợi nhuận cao. Để không biến thành phố và các vùng ngoại ô thành "nghĩa địa pin", việc xây dựng một vòng lặp khép kín từ khâu sản xuất đến tái chế cuối vòng đời không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc phát triển bền vững.

Avatr 06 điện mới mua ở Trung Quốc bất ngờ bốc cháy, 7 xe bị vạ lây

Xe điện Avatr 06 bốc cháy trong bãi đỗ ở Phúc Kiến (Trung Quốc), lan sang 7 ôtô khác nhưng không có thương vong. Đáng chú ý, chiếc xe mới sử dụng hơn 1 tháng.

Video: Xem chi tiết xe điện Avatr 06 của Trung Quốc.

Tối ngày 5/10 vừa qua, tờ Sanxiang Daily đưa tin một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại bãi đỗ xe ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Hình ảnh hiện trường cho thấy mẫu xe điện mới ra mắt cách đây chưa lâu Avatr 06 đã bốc cháy dữ dội, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 ôtô khác gồm các xe của Audi, BMW, Mazda và Aion. Rất may, không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc.

Tuttio Adria26 - xe đạp điện Trung Quốc chạy 74 km/h, giá 36,9 triệu

Chiếc xe đạp điện Tuttio Adria26 đến từ Trung Quốc đang gây sốt khi có 2 động cơ và đạt tốc độ tối đa 46 miles/giờ, tương đương 74 km/h, nhanh hơn 1 số xe máy.

7-3389.jpg
Một số thương hiệu không biết giới hạn sức mạnh của xe đạp điện, và Tuttio Sport là một trong số đó. Họ chính là người tạo ra chiếc xe đạp điện thú vị hôm nay mà chúng ta đang thấy, thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm ngày càng mở rộng của họ, được gọi là Adria26.
5-5647.jpg
Mẫu xe đạp điện Tuttio Adria26 của Trung Quốc này sở hữu 2 động cơ, công suất cực đại 8.000 W và tốc độ tối đa 74 km/h, không thua gì 1 số xe máy phổ thông ngày nay.

Siêu xe điện đầu tiên của McLaren mở bán tại Trung Quốc

Siêu xe điện đầu tiên của McLaren có thể chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trong khi hãng vẫn trung thành với động cơ V8 truyền thống.

Video: 101 sự thật thú vị về hãng siêu xe McLaren.

Dù trải qua nhiều thay đổi về chủ sở hữu, McLaren dường như đang trong tay những nhà đầu tư rất vững chắc. Trong khi các đối thủ như Ferrari chuẩn bị ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên vào năm sau, McLaren lại không vội bước vào cuộc chơi điện hóa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới