Malaysia dùng luật gì để xử thủ phạm vụ MH17?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia ngày 29/7 cho biết, nước này có thể dùng Đạo luật Tội phạm An ninh (Sosma) để truy cứu thủ phạm vụ MH17.

Thứ trưởng Wan Junaidi Tuanku Jaafar cho hay, mặc dù Sosma có những quy định, trong đó yêu cầu các vấn đề khác nhau phải được giải quyết trước khi sử dụng pháp luật.
“Căn cứ vào các quy định của Đạo luật Sosma, chúng tôi (Malaysia) có quyền hành động để chống lại bất cứ tội phạm hình sự nào gây tổn hại cho Malaysia, bao gồm cả những tội phạm ở nước ngoài”, Thứ trưởng Wan Junaidi trong cuộc phỏng vấn với tờ Bernama cho hay.
Các điều tra viên xem xét các mảnh vỡ máy bay MH17.
Các điều tra viên xem xét các mảnh vỡ máy bay MH17.
Ông đưa ra câu trả lời trên sau khi phóng viên của Bernama hỏi ông về việc Tổng Chưởng lý Tan Sri Abdul Gani Patail cho biết, Malaysia có thể điều tra tai nạn MH17 dựa trên các quy định của Luật Sosma.
Chuyến bay MH17, chở theo 283 hành khách và 15 thành vi phi hành đoàn bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, đã bị rơi ở Donetsk, đông Ukraine ngày 17/7. Người ta tin rằng, máy bay đã bị tên lửa bắn hạ.
Thứ trưởng Junaidi cho hay, 3 phương diện cần được xem xét đầu tiên trước khi Luật Sosma được đưa vào áp dụng. “Chúng ta cần phải biết ai là thủ phạm của vụ này, cần có những bằng chứng vững chắc chống lại các bên liên quan và chúng ta phải nhận được sự cho phép của các đảng cầm quyền để đưa kẻ phạm tội ra xét xử trước công lý”, ông nói.
Khi được hỏi về khả năng rằng vụ xét xử thể theo Luật Sosma vẫn chưa thể được tiến hành ngay cả khi thủ phạm vụ MH17 được giải lý sang Malaysia, Thứ trưởng Junaidi khẳng định, điều này là không thể.

Quân ly khai mất quyền kiểm soát hiện trường MH17 thế nào?

(Kiến Thức) - Sau những đợt pháo kích của Kiev, quân ly khai miền đông Ukraine thừa nhận họ đã mất quyền kiểm soát một phần khu vực hiện trường MH17.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.
 Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngay sát Việt Nam

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang rầm rộ tiến hành tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, trong bối cảnh vụ giàn khoan dầu Hải Dương 981 vừa lắng xuống.

Theo đó, hãng tin Bloomberg ngày 27/7 đưa tin, quân đội nước này bắt đầu các cuộc tập dợt của mình ở biển Hoa Đông và Biển Đông vào ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một thông báo đăng tải trên trang website chính thức của họ.

Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Malaysia: Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm kịch MH17

(Kiến Thức) - Malaysia tuyên bố lần đầu tiên rằng, chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ thảm kịch rơi máy bay MH17.

Đó là thông tin được dẫn từ một bái viết đăng tải trên tờ Lianhe Zaobao (Singapore). Theo đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, Ukraine phải chịu trách nhiệm về thảm họa MH17. Bộ trưởng Liow viện lý do là chính các kiểm soát viên không lưu Ukraine đã cho phép máy bay MH17 bay qua không phận của nước này vào ngày định mệnh 17/7.
Các kiểm soát viên không lưu của Ukraine đã không thông báo cho phi công MH17 rằng họ không được phép bay trong khu vực chiến sự, ông Liow nói. Chính phủ Ukraine phải có trách nhiệm thông báo cho chiếc Boeing 777 này nếu nó đang di chuyển ở vùng nguy hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới