Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngay sát Việt Nam

(Kiến Thức) - Trung Quốc đang rầm rộ tiến hành tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, trong bối cảnh vụ giàn khoan dầu Hải Dương 981 vừa lắng xuống.

Theo đó, hãng tin Bloomberg ngày 27/7 đưa tin, quân đội nước này bắt đầu các cuộc tập dợt của mình ở biển Hoa Đông và Biển Đông vào ngày 29/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một thông báo đăng tải trên trang website chính thức của họ.
Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Các cuộc tập trận này, mà phía Bắc Kinh gọi là các sự kiện thường niên, diễn ra khi nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, ngay sát Việt Nam và ở cả eo biển Bột Hải. Cả hai cuộc tập trận này đều kết thúc vào ngày 1/8.
Tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lại lời của chuyên gia nghiên cứu tới từ Viện Nghiên cứu Hải Quân (Trung Quốc), ông Zhang Junshe cho hay, quy mô các cuộc tập trận trên là lớn hơn so với các năm trước. “Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà các cuộc tập trận hàng năm này lại diễn ra cùng một thời điểm”.
Các chuyên gia khác nhận định, động thái này của Bắc Kinh này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng xoay quanh cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

Hiện trường đau xót vụ rơi máy bay Algeria

(Kiến Thức) - Máy bay MD-83 (chuyến bay AH5017) do Air Algerie thuê và vận hành mất tích sau khi cất cánh 50 phút và được tìm thấy trong tình trạng vỡ tan.

Xác máy bay MD-83 (chuyến bay AH5017) của hãng Swiftair, do Air Algerie thuê và vận hành, hôm 24/7 được phát hiện gần làng Boulikessi, Mali cách biên giới Mali-Burkina Faso 50 km về phía bắc.

Xác máy bay MD-83 (chuyến bay AH5017) của hãng Swiftair, do Air Algerie thuê và vận hành, hôm 24/7 được phát hiện gần làng Boulikessi, Mali cách biên giới Mali-Burkina Faso 50 km về phía bắc. 

Một mảnh vỡ có in dòng chữ Air Algerie.
 Một mảnh vỡ có in dòng chữ Air Algerie.

Anh: Sau MH17 phương Tây cần thay đổi cách tiếp cận Nga

(Kiến Thức) - "Thảm họa MH17 phải là chất xúc tác để phương Tây thay đổi cách tiếp cận với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine".

Các nước phương Tây nên thay đổi cách tiếp cận với Nga nếu nước này không thay đổi lập trường trong vấn đề Ukraine, tờ New York Daily News đăng tải bài bình luận của Thủ tướng Anh David Cameron.
"Thảm họa MH17 phải là chất xúc tác để phương Tây thay đổi cách tiếp cận với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thảm họa MH17 cho thấy rõ Nga đang tìm cách gây bất ổn ở Ukraine", Thủ tướng Anh David Cameron cho hay.

Trung Quốc tập trận chiếm Đài Loan

(Kiến Thức) - Hơn 20.000 binh sĩ, thủy thủ và phi công Trung Quốc tháng này tham gia tập trận chung, lấy Đài Loan là mục tiêu xâm lược mô phỏng theo mô hình cuộc đổ bộ Normandy.

Các tàu chiến Trung Quốc.
 Các tàu chiến Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.