Lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ: Bộ trưởng nói gì?

Trả lời báo chí trước việc theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 vừa được Quốc hội thông qua "lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ". Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng đó là điều hoàn toàn hợp pháp.

Chiều ngày 16/12 tại buổi họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật vừa được Quốc hội thông quaCông bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật vừa được Quốc hội thông qua
Sau buổi công bố, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí. Trước câu hỏi của báo chí liên quan đến một số quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019.
Luong cua chong chuyen thang vao tai khoan cua vo: Bo truong noi gi?
 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: "Kể cả lương của vợ cũng có thể chuyển cho tôi, cái đó hoàn toàn do hai vợ chồng thỏa thuận để tạo ra thuận lợi, tránh tình trạng lương của tôi chuyển khoản cho tôi, sau tôi lại chuyển khoản cho vợ. Tôi thấy thuận lợi hơn thì lương của tôi chuyển thẳng cho vợ kiểm soát càng tốt có gì đâu".
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa chính thức thông qua Bộ Luật Lao động 2019. Trong đó, rất nhiều quy định mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động được đề cập đến trong Bộ luật này. Đặc biệt tại điều 94 về nguyên tắc trả lương đã bổ sung quy định mới về việc trả lương.
Theo đó, người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Các điểm tránh nắng nóng miễn phí cho người lao động Hà Nội

Tại Hà Nội, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài gần đây đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người hoạt động ngoài trời. Hội Chữ thập đỏ Hà Nội thí điểm dùng xe buýt lưu động kết hợp với dựng các nhà bạt làm điểm nghỉ ngơi, hỗ trợ y tế cho người lao động.

Cac diem tranh nang nong mien phi cho nguoi lao dong Ha Noi
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức thí điểm mô hình trạm tránh, trú nắng nóng miễn phí cho người dân. Dự án này được hỗ trợ bởi Hội chữ thập đỏ Đức cùng sự phối hợp của Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. 

Xét xử AVG: Phan Thị Mai Hoa không họp nhưng vẫn kí khống văn bản

(Kiến Thức) - Bị cáo Phan Thị Mai Hoa - cựu thành viên HĐTV MobiFone cho biết, cuộc họp ngày 5/10 và 25/10/2015 dù không được tham gia họp hội đồng thành viên nhưng vẫn kí vào biên bản họp để hợp thức hồ sơ, thủ tục.

Sáng 17/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Tổng Bí thư: Công đoàn Việt Nam tích cực đổi mới vì người lao động

(Kiến Thức) - "Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân. Công đoàn đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động".

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức sáng 25/9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới