Lịch trình trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản và sự kiện cuối cùng trong ngày kết thúc lúc 20h30.

Trong 13 giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam liên tiếp tham dự chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, theo lời mời của người đồng cấp Kishida Fumio.

Hoạt động đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tham gia là dự lễ xuất khẩu quả quýt Unshu và nghe phía Nhật Bản giới thiệu về việc mở cửa thị trường quýt Unshu tại Việt Nam.

Quýt Unshu được biết đến như một loại “trái cây vàng” của Nhật Bản. Việc hợp tác xuất khẩu loại quả này sang Việt Nam từng được Thủ tướng hai nước bàn hồi năm 2020 theo hướng đơn giản hóa cơ chế giám sát kiểm tra, mở cửa cho quả nhãn Việt Nam xuất khẩu cho Nhật Bản.

Lich trinh trong chuyen tham Nhat Ban cua Thu tuong Pham Minh Chinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: Đoàn Bắc.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ rời thủ đô Tokyo để đến thăm tỉnh Tochigi nằm ở vùng Kanto trên hòn đảo Honshu của Nhật Bản.

Địa phương này có vị trí trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản. Tochigi là khu vực có thế mạnh về các ngành dịch vụ, du lịch và cũng là nơi tập trung nhiều tập đoàn và khu công nghiệp.

Tại đây, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, ông Fukada Tomikazu và nghe Thống đốc Fukada trao đổi về tình hình hợp tác với Việt Nam, tình hình người Việt tại tỉnh và đề xuất tăng cường hợp tác giữa tỉnh Tochigi và Việt Nam.

Thủ tướng và Thống đốc Fukada dự kiến chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tochigi.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản để nghe các doanh nghiệp Nhật đã đầu tư vào Việt Nam chia sẻ ý kiến. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ phát biểu kết luận tại sự kiện này.

Lich trinh trong chuyen tham Nhat Ban cua Thu tuong Pham Minh Chinh-Hinh-2

Đại diện Nhật Bản và Việt Nam đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo vào tối 22/11 giờ địa phương. Ảnh: TTXVN.

Trước khi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng dành thời gian tiếp hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản như Tập đoàn Eneos - tập đoàn năng lượng số 1 Nhật Bản; tập đoàn Aeon - một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới và là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản; tập đoàn Marubeni - tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản; tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất Nhật Bản Sojitz; tập đoàn Moeco…

Sau đó, Thủ tướng sẽ thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng với đại diện trí thức hàng đầu của Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra ngay sau đó và kết thúc hoạt động cuối cùng trong ngày vào 20h30.

Lễ đón chính thức dành cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam diễn ra vào chiều 24/11 theo giờ địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức và là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên Thủ tướng Kishida gặp trực tiếp, sau khi Đảng Dân chủ tự do giành chiến thắng trong tổng tuyển cử Nhật Bản ngày 31/10.



Thủ tướng Phạm Minh Chính “đăng đàn” trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ có 90 phút để làm rõ thêm các vấn đề liên quan mà các thành viên Chính phủ đã trả lời.

Sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bộ trưởng có thêm 85 phút để trả lời về nhóm vấn đề Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.
Thu tuong Pham Minh Chinh “dang dan” tra loi chat van truoc Quoc hoi
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

Thủ tướng: Vẫn có tư tưởng chủ quan, lơ là dịch bệnh ở một số nơi

Thủ tướng nêu rõ vẫn có tư tưởng chủ quan, lơ là ở một số nơi. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng về hiệu quả của việc tiêm vắc xin.

Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, sau hơn 1 tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn rất cao

Thủ tướng: “Không đánh đổi môi trường để theo đuổi tăng trưởng“

“Chúng tôi không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường để theo đuổi tăng trưởng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Hội nghị đối thoại với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại COP26 diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh sáng 1/11 (giờ địa phương). Đây là một hoạt động quan trọng bền lề Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26, thu hút hàng trăm lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Thủ tướng Phạm Minh Chính - chia sẻ về triển vọng môi trường đầu tư tại Việt Nam, mục tiêu của Việt Nam tại COP26 và kế hoạch phát triển bền vững.

Đọc nhiều nhất

Tin mới