(Kiến Thức) - Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trong hai ngày và lễ viếng bắt đầu từ 8h hôm nay, 14/8 đến 12 giờ ngày 15/8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang.
Hà Trang
Video: Trực tiếp Lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
10h15: Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
9h40: Đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3 vào kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
9h10: Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
8h50: Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.
8h45: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an cử hành lễ viếng.
8h40: Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng. Các đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cùng gửi vòng hoa kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Tại hội trường Thống Nhất TP HCM, Đoàn Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố... do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn lãnh đạo TP HCM cử hành lễ viếng.
Tại Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng tại hội trường 25B.
Tại hội trường Thanh Hóa, đoàn lãnh đạo tỉnh cử hành lễ viếng.
8h25: Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
8h15: Đoàn Chính phủ do, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Ghi sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội và nhân dân. Noi gương đồng chí, chúng tôi tay nắm chặt tay, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Xin vĩnh biệt người anh, người đồng chí kính mến. Mong anh an nghỉ nơi cao xanh!”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính đã cống hiến cả đời cho đất nước. Đồng chí là một tướng lĩnh quân đội, một nhà lãnh đạo đã có cả một đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc…”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang.
Đúng 8h sáng nay, lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. BTC lễ tang đề nghị các đại biểu, đoàn viếng thực hiện các biện pháp phòng dịch: sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các đoàn lần lượt vào viếng theo thứ tự.
Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng trong Hội trường Nhà tang lễ quốc gia. Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Đoàn BCH Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.
Vòng hoa của đoàn BCH Trung ương Đảng mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu".
Lễ viếng được tổ chức đến 12h ngày 15/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu vào 12h30 cùng ngày, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch.
Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất (TP HCM), hội trường 25B đường Quang Trung (TP Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
Linh cữu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.
Sáng nay, thời tiết Hà Nội có mưa, các chiến sĩ tiêu binh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Lực lượng công an lập các chốt chặn ở các tuyến đường quanh Nhà tang lễ quốc gia để hạn chế phương tiện qua lại. Để phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức lễ tang bố trí bàn đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn cho tất cả những người đến viếng. Đúng 8h, lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang. Trong hai ngày quốc tang, công sở trong cả nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ; các địa phương và ban, bộ, ngành trung ương, cơ quan hành chính nhà nước... dừng, hoãn các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao, vui chơi giải trí.
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2h52 ngày 7/8 ở tuổi 89, tại Hà Nội. Ông sinh năm 1931, quê xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Từ năm 1964 đến năm 1992, ông lần lượt giữ các chức vụ trong quân đội: Chính uỷ kiêm Trung đoàn trưởng; Phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó chính uỷ kiêm Chủ nhiệm chính trị quân khu IX; Phó bí thư khu uỷ Khu IX; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị, Phó tư lệnh chính trị mặt trận 719; Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN.
Năm 1991 tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, ông được bầu là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Tháng 6/1992 tại hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), ông được bầu vào Ban bí thư; đến tháng 1/1994, được bầu vào Bộ Chính trị và tháng 4/1996 được phân công là Thường trực Ban bí thư.
Năm 1996, tại Đại hội lần thứ VIII, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.
Ngày 26/12/1997 tại hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII) ông được bầu làm Tổng Bí thư, và giữ cương vị này đến tháng 4/2001.
Những phát ngôn ấn tượng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
(Kiến Thức) - Sáng 7/8, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Thượng tướng Lê Khả Phiêu đã từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân. Trong cuộc đời chính trị của mình, ông đã có những phát ngôn ấn tượng.
Vào hồi 2h52 sáng ngày 7/8/2020 tại Hà Nội, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh nặng. Mặc dù được Đảng, Nhà nước và tập thể các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không qua khỏi, ông hưởng thọ 89 tuổi.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dành một đời gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Ông là người quyết liệt cho việc đặt nền móng để khởi động lại việc chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới.
Công nhân bỗng dưng bị tâm thần, các bác sĩ tìm ra căn bệnh hiếm gặp
(Kiến Thức) - 6 bệnh nhân nhiễm độc thiếc nặng đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đều là công nhân làm việc chung tại bộ phận nghiền nhựa tái chế của một công ty sản xuất mành rèm có trụ sở tại huyện Thanh Miện, Hải Dương.
Ngày 13/8, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm hiện đang tiếp nhận khám và điều trị cho 6 bệnh nhân bị nhiễm độc thiếc, phần lớn nhiễm độc nặng và đây là những trường hợp nhiễm độc thiếc cấp tính đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 6 bệnh nhân trên đều là công nhân làm việc chung tại bộ phận nghiền nhựa tái chế của một công ty sản xuất mành rèm có trụ sở tại huyện Thanh Miện, Hải Dương.
(Kiến Thức) - Ông Chờn về nhà phát hiện ông T. đứng cạnh giường bà Thời. Nổi cơn ghen, ông Chờn lấy 1 con dao chém liên tục vào người của ông T.
Hôm nay, ngày 13/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Thạch Chờn (55 tuổi, ngụ xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người".
Nghi phạm Thạch Chờn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Luật quy định, các tổ chức, doanh nghiệp khi xử lý dữ liệu nhạy cảm phải áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ, chuyển giao...
Luật An ninh mạng năm 2025 tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Một ngôi nhà khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã, TP Hà Nội bốc cháy, khói trắng đặc và mùi khét bốc ra từ tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy.
Tổ công tác đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời cháu M.K.T khi đang được một đối tượng người Campuchia đưa đến vườn cao su tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.
Sau một đêm vươn khơi, bám biển, đội tàu của anh Thanh ở phường Cửa Lò (Nghệ An) trúng đậm mẻ cá ngứa có giá trị kinh tế cao, 'đút túi' khoảng 500 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Bình Tuyền, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.
Hàng nghìn người dân phấn khích nhận quà của CSGT trên đường về quê nghỉ Tết. Đây là món quà nhỏ mở đầu chiến dịch Xuân tình nguyện của Công an TP HCM.
Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.
Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.
Cơ quan chức năng đã niêm phong téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ sự việc bán xăng có nước cho khách.
Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.