Làm thế nào bắt được gần 200 bánh ma túy thẩm lậu về TPHCM?

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47- Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu giữ 179 bánh heroin.

Ngày 13/7, Cục C47 cho biết qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Xác định đây là đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 168H do đồng chí Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng làm trưởng Ban chuyên án. Ngày 11/7/2018, đồng chí Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tổng cục Hải quan; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh, triệt phá.
Tang vật thu giữ được trong chuyên án.
Tang vật thu giữ được trong chuyên án. 
Tang vật thu giữ được trong chuyên án Kết quả, Ban chuyên án bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây gồm Phan Hữu Hiệu (ở Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh); Lý Thơ Phước (ở Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), Phan Thạch Dinh (ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Nam (ở Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh); Trần Ánh Nguyệt (ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh); Trần Đức Trâm (ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) và Bùi Đình Trung (ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh); thu giữ 179 bánh heroin, hơn 4 tỷ đồng, 02 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.
Đây là vụ án thu giữ lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay ở TP. Hồ Chí Minh, qua đó chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Đây là chiến công to lớn của Ban chuyên án thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2018).
Hiện vụ án đang được Cục C47 tiếp tục mở rộng, làm rõ. Hà Phương

Tại sao chưa thi hành kỷ luật dàn lãnh đạo Tổng Công ty HUD?

Vướng mắc về quy định của pháp luật được cho là nguyên nhân chính khiến Bộ Xây dựng chưa thi hành kỷ luật dàn lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) dù kết luận thanh tra được công bố từ năm 2015.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo Thủ tướng về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng. Kết luận thanh tra này được Thanh tra Chính phủ công bố từ tháng 4/2015.
Trong báo cáo, Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty HUD kiểm điểm trách nhiệm với 10 trường hợp, trong đó 7 trường hợp thuộc Bộ quản lý và 3 do HUD quản lý.

Xả thải "khủng" ra môi trường, BVĐK Hải Dương bị phạt nặng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, quá trình theo dõi đã bắt quả tang Bệnh viện đa khoa Hải Dương xả nguồn chất thải không đảm bảo ra hệ thống kênh thủy lợi T2 (nhánh của kênh thủy lợi chính Bắc Hưng Hải) với lưu lượng là 500m3/ngày đêm.

Theo Tổng cục thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xả thải trái phép ra môi trường và đã xử phạt bệnh viện này 200 triệu đồng.
Cụ thể, ông Nguyễn Đức Long – Vụ trưởng vụ Pháp chế, thanh tra (Tổng cục Thủy lợi ) cho biết, quá trình theo dõi đã bắt quả tang việc Bệnh viện đa khoa Hải Dương xả nguồn chất thải không đảm bảo ra hệ thống kênh thủy lợi T2 (nhánh của kênh thủy lợi chính Bắc Hưng Hải) với lưu lượng là 500m3/ngày đêm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ trao nhầm con ở Ba Vì

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ vụ việc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con, và xử lý nghiêm các cá tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm...

Trước việc dư luận xôn xao vụ trao nhầm con ở Ba Vì, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Người đứng đầu Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới