Lạ mà hay: Cho bò nghe nhạc, vắt được nhiều sữa hơn

Cho bò sữa nghe nhạc-cách làm LẠ MÀ HAY của không ít nông dân cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).

Trang trại chăn nuôi bò sữa của ông Nguyễn Văn Biên, ở đơn vị 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu cứ sáng sáng lại vang lên những khúc nhạc du dương, êm ái. Hàng chục con bò sữa, con nào con nấy đứng im lặng như bị thôi miên bởi âm nhạc. Bên trong là những công nhân đang làm công việc vệ sinh, tắm rửa cho bò, chuẩn bị vắt sữa...
Khu vực vắt sữa bò của ông Biên được lắp hệ thống loa để mở nhạc mỗi khi vắt sữa bò.
Khu vực vắt sữa bò của ông Biên được lắp hệ thống loa để mở nhạc mỗi khi vắt sữa bò. 
Đang loay hoay điều chỉnh nút âm thanh dàn loa đặt bên chuồng bò, ông Biên cho hay: Cho bò nghe nhạc khi vắt sữa sẽ giúp bò không bị giật mình, giảm bớt được căng thẳng, không gây ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa của bò. Đặc biệt âm nhạc có thể làm cho bò tiết sữa nhiều và chất lượng tốt hơn so với bình thường.
Cách làm này ông Biên học được cách đây 5 năm, từ một số kỹ sư dưới Viện chăn nuôi ở Hà Nội lên Mộc Châu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sữa, trong đó có truyền dạy về cách cho bò nghe nhạc. Qua tìm hiểu thêm trên tivi, internet…ông Biên quyết định đầu tư mua một dàn loa 65W về đặt ngay sát bên chuồng bò, kết nối với điện thoại di động và ổ cắm điện. Đến giờ vắt sữa là bật nhạc lên, cả đàn bò nghe tiếng nhạc là đứng ngẩn ngơ như mất hồn, công việc vắt sữa diễn ra rất thuận lợi.
Ông Biên bắt đầu nuôi bò sữa từ năm 1995, hiện đàn bò sữa nhà ông đã có tới 70 con; trong đó 35 con bò đang cho sữa. Mỗi tháng ông thu được khoảng 15 – 20 tấn sữa, ước tính lãi mỗi năm gần 1 tỷ đồng.
Nói về kinh nghiệm sử dụng âm nhạc để tác động tới đàn bò, ông Nguyễn Văn Biên thổ lộ: Phải lựa chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, không được dùng nhạc vui nhộn, nhạc có tiết tấu mạnh. Nếu dùng nhạc thể loại Rock, Jap...bò dễ bị kích động, giật mình. Thời gian vắt sữa được tiến hành 2 lần trong ngày, sáng và chiều. Trước khi vắt sữa, tôi đều mở nhạc với công suất vừa phải. Từ khi áp dụng phương pháp này, hiệu quả sản xuất sữa của đàn bò sữa của gia đình tôi tăng lên; sản phẩm làm ra đều được Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thu mua hết” - ông Biên phấn khởi.
Nhờ được nghe những bản nhạc du dương, nhạc không lời mà đàn bò sữa của gia đình ông Biên cho sản lượng sữa, chất lượng sữa cao hơn.
Nhờ được nghe những bản nhạc du dương, nhạc không lời mà đàn bò sữa của gia đình ông Biên cho sản lượng sữa, chất lượng sữa cao hơn. 

Thiết kế trần nhà gỗ cho ngôi nhà bừng sáng mùa Hè

Trần nhà cũng là một điểm đáng chú ý trong thiết kế, xây dựng nhà.

Trần nhà có gam màu tươi sáng giúp không gian nhà thêm rộng rãi và ấm áp.
Trần nhà có gam màu tươi sáng giúp không gian nhà thêm rộng rãi và ấm áp. 

Giống bò đắt nhất thế giới được nuôi tại Việt Nam như thế nào?

Bò Kobe là giống bò thịt chất lượng cao nổi tiếng khắp thế giới, có nguồn gốc từ Kinki (Nhật Bản) và hiện đã được du nhập vào Việt Nam. 

Người “tiên phong” đưa giống bò này về Việt Nam là anh Nguyễn Trí Đức Vũ - Giám đốc Công ty cổ phần Bò Kobe Việt Nam, có trang trại ở thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Tập đoàn TH đầu tư 2.500 tỷ đồng chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Hà Giang

(Kiến Thức) - Ngày 27.11.2017, tại xã Phong Quang (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), tập đoàn TH tổ chức Lễ Động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang. Dự án có quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Lễ Động thổ vinh dự có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và lãnh đạo nhiều tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc quan tâm tới lĩnh vực đầu tư chặn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của tập đoàn TH.

Đọc nhiều nhất

Tin mới