Kỳ lạ 133 ngôi làng Ấn Độ không có trẻ em gái

Chính quyền vùng Uttarkashi, bang Uttarakhand - Ấn Độ đã tiến hành điều tra 133 ngôi làng không có ca sinh nào là bé gái trong suốt 3 tháng qua.

Đội ngũ 26 nhân viên chuyên trách đã đến khảo sát từng nhà ở 133 ngôi làng thuộc các khu vực Dunda, Bhatwari và Naugoan. Chính quyền Uttarkashi buộc phải vào cuộc điều tra sau khi 216 ca sinh được ghi nhận trong vòng 90 ngày không có một bé gái nào.
Thông tin truyền thông đã khiến Thủ hiến bang Uttarakhand, Trivendra Rawat, can thiệp và chỉ đạo làm rõ số liệu này.
Ky la 133 ngoi lang An Do khong co tre em gai
Chính quyền vùng Uttarkashi đã tiến hành điều tra 133 ngôi làng không có ca sinh nào là bé gái trong suốt 3 tháng qua. Ảnh: Indian Express
Ban giám đốc Y tế bang Uttarakhand đã yêu cầu ANM, đơn vị phụ trách lĩnh vực này, xác thực số liệu. Tất cả 26 thành viên đã bắt đầu điều tra thực tế từ hôm 22-7. Quá trình khảo sát dự kiến sẽ hoàn thành trong một tuần. Mỗi nhân viên sẽ phụ trách từ 4-5 ngôi làng.
Số liệu về các ca sinh mới đã gây sốc ở bang Uttarakhand. Theo sở y tế khu vực, 51 trẻ được sinh ra ở 27 ngôi làng tại Dunda đều là nam. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bhatwari với 49 trẻ mới sinh không phải là bé gái. Tất cả 47 ca sinh tại 28 ngôi làng ở Naugaun, 29 ca sinh ở 20 ngôi làng ở Mori, 23 ca sinh ở 16 ngôi làng thuộc Chinayalisaur và 17 ca khác ở 14 làng Purola đều là bé trai. Số liệu này đã gây ngạc nhiên vì hầu hết các ngôi làng đều ở khu vực xa xôi của Ấn Độ và nhiều người lo ngại tình trạng phá thai đang diễn ra.

Chuyên gia Ấn Độ nói gì về cuộc xung đột Kashmir với Pakistan?

(Kiến Thức) - Xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan diễn biến căng thẳng trong những ngày qua với việc hai bên tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của nhau. Mới đây, một nhà phân tích đối ngoại Ấn Độ đã chia sẻ quan điểm của bà về vấn đề này.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới leo thang những ngày gần đây bắt nguồn từ việc phiến quân Jaish-e-Mohamad (JeM), một nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Pakistan, tấn công đoàn xe an ninh của Ấn Độ tại huyện Phulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất Ấn Độ kể từ năm 2008.
Đến ngày 26/2, Ấn Độ tuyên bố không kích tiêu diệt hoàn toàn một doanh trại của nhóm khủng bố cực đoạn Jaish-e-Mohamad trên đất Pakistan. Đến ngày 27/2, Pakistan thông báo đã bắn hạ 2 máy bay và bắt sống phi công Ấn Độ, còn New Delhi tuyên bố bắn hạ 1 máy bay của Pakistan.

Công bố loạt ảnh Kim Jong Un giám sát phóng tên lửa

Triều Tiên vừa công bố một loạt hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát vụ phóng "vũ khí dẫn đường chiến thuật loại mới" mà Bình Nhưỡng coi là lời cảnh báo nghiêm túc với những kẻ hiếu chiến trong quân đội Hàn Quốc".

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mô tả tên lửa mới khó bị đánh chặn và có thể biến quân đội Hàn Quốc thành "đống sắt vụn… khi cần thiết".

Xâm phạm không phận, thêm máy bay Pakistan bị Ấn Độ bắn hạ

Tờ India Express dẫn lời Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, không quân nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan do xâm phạm không phận quốc gia.

Theo India Express, chiếc máy bay không người lái (UAV) của Pakistan xâm phạm không phận Ấn Độ vào lúc 19h30 (giờ địa phương) ngày 9/3.
Xam pham khong phan, them may bay Pakistan bi An Do ban ha
Chiến đấu cơ của không quân Ấn Độ. 
Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ được công bố sau khi hãng tin ANI cho biết, một UAV bị bắn rơi ở thành phố Bikaner.

Đọc nhiều nhất

Tin mới